Chính thức khởi động lại đường bay Rạch Giá - TP.HCM

11/10/2021 18:35 GMT+7

Sau đường bay Phú Quốc - TP.HCM thì đường bay TP.HCM - Rạch Giá (Kiên Giang) cũng đã chính thức khởi động lại từ ngày 11.10.

Ngày 11.10, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Cảng hàng không Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết bắt đầu từ hôm nay, Việt Nam Airlines và Vasco chính thức khởi động lại đường bay Rạch Giá - TP.HCM nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang)

HOÀNG TRUNG

Đường bay TP.HCM - Rạch Giá được khai thác mỗi ngày 1 chuyến với thời gian bay từ TP.HCM đi Rạch Giá lúc 8 giờ và từ Rạch Giá đi TP.HCM lúc 9 giờ 15 phút.

Tại TP.Phú Quốc, 4 hãng bay gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines và Bamboo Airways cũng chính thức khởi động lại đường bay Phú Quốc (Kiên Giang) - TP.HCM từ ngày 10.10. Theo đó, mỗi ngày có 1 chuyến bay từ Phú Quốc đi TP.HCM và ngược lại và 4 hãng bay này sẽ bay luân phiên nhau.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, do các quy định về điều kiện bay đối với hành khách phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên lượng khách đi trên các chuyến bay rất ít. Trong ngày 10.10, trên chuyến bay từ TP.HCM đến Phú Quốc của hãng Bamboo chỉ có 26 khách và từ Phú Quốc đi TP.HCM chỉ có 18 khách.

Bản tin Covid-19 ngày 11.10: “Điểm nóng” tiếp tục hạ nhiệt | Xâm nhập đường dây tiêm vắc xin thu phí

Theo quy định của Bộ GTVT, hành khách đi máy bay phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định; phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng. Hành khách xuất phát từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao (tương ứng với màu đỏ) phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Ngày 11.10, chuyến bay đến Phú Quốc (Kiên Giang) của Jetstar Pacific có 10 khách và đi TP.HCM chỉ có 1 khách nên hãng đã hủy chuyến. Ngày mai (12.10), theo lịch là Vietnam Airlines bay và mới chỉ có 28 khách đăng ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.