Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng

09/12/2021 06:48 GMT+7

Sáng 8.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang (20.8.1891 - 20.8.2021), 30 năm tái lập tỉnh (1.10.1991 - 1.10.2021) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Giang (26 - 27.3.1961).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước cho rằng mặc dù nhiều khó khăn, vất vả, bất lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội nghèo nàn, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí chưa cao... nhưng với tinh thần “khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của Hà Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên và giành được thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Với tỉnh có nhiều điều kiện đặc thù như Hà Giang thì chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, tỉnh phải có chính sách an sinh, có giải pháp giảm nghèo, tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, phúc lợi cho người dân.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục, nâng cao dân trí, Chủ tịch nước cho rằng Hà Giang cần thúc đẩy chính sách giáo dục, coi đây là chìa khóa tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong phát triển; cần thay đổi cơ bản chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có kiến thức, có tấm lòng. “Giáo dục thành đầu tàu kéo kinh tế - xã hội tăng tốc, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tự học hỏi, phát huy hiệu quả tinh thần tự lực, tự cường”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên của Tỉnh ủy Hà Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.