Chính sách và người thực thi

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/10/2021 08:02 GMT+7

Một sự việc đơn giản, áp dụng cho người có công với cách mạng, nhưng cơ quan công quyền đã kéo dài đến 6 năm...

Cách đây hơn 2 năm, Báo Thanh Niên phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vự (74 tuổi, thương binh, ngụ P.Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) và bà Lưu Thị Do sống trong khu tập thể cũ của cơ quan từ năm 1974, có 2 người con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Khu tập thể bị thu hồi, năm 2015, UBND TP.Vinh ra quyết định giao đất tái định cư cho ông Vự và bà Do tại P.Trung Đô, TP.Vinh. Sau đó, ông Vự nộp hồ sơ để được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định áp dụng cho người có công. Tuy nhiên, cho rằng ông Vự và bà Do không có hôn thú, ngày 11.9.2017 UBND TP.Vinh ra quyết định thu hồi lô đất tái định cư đã cấp.

Lô đất 103 m2 cấp cho ông Vự nằm ở khu tái định cư xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An

K.HOAN

Ông Vự đi gõ cửa nhiều nơi để đòi quyền lợi. Sau khi thừa nhận việc thu hồi quyết định cấp đất là sai, ngày 5.8.2019, UBND TP.Vinh quyết định cấp lại đất cho ông Vự (mua đất định giá). Nhưng mới đây, con dâu ông Vự (người được ông ủy quyền) lại gửi đơn đến Báo Thanh Niên “kêu cứu” vì thủ tục lô đất vẫn chưa xong do đề nghị giảm tiền sử dụng đất cho ông Vự theo quy định tiếp tục bị tắc. Với lý do ông Vự có đứng tên một mảnh đất ở H.Đô Lương, Nghệ An, UBND P.Quang Trung báo cáo lên để UBND TP.Vinh xem xét.

Thay vì áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất ở H.Đô Lương cho ông Vự như cơ quan thuế xác nhận, ngày 27.9.2919, UBND TP.Vinh lại gửi văn bản hỏi ý kiến UBND tỉnh. Sau gần 2 năm, hồ sơ đẩy lên đẩy xuống, ngày 6.8.2021, UBND TP.Vinh lại tiếp tục gửi văn bản hỏi ý kiến UBND tỉnh với lý do các văn bản pháp lý để giải quyết hồ sơ miễn, giảm cho người có công chưa cụ thể...

Cuối tháng 9 vừa qua, con dâu của ông đã đến trụ sở tiếp dân UBND tỉnh Nghệ An đăng ký gặp chủ tịch UBND tỉnh để phản ánh sự việc. Ít ngày sau, UBND TP.Vinh ra quyết định giảm 70% tiền sử dụng đất cho ông. Một sự việc đơn giản, áp dụng cho người có công với cách mạng, nhưng cơ quan công quyền đã kéo dài đến 6 năm, cho thấy từ chính sách đến thực tiễn có khi “một trời, một vực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.