Chính quyền quân sự Myanmar xử tù thân tín của bà Aung San Suu Kyi

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2021 22:33 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay 29.10 tuyên án một thân tín của bà Aung San Suu Kyi 20 năm tù giam về tội phản quốc, theo AFP dẫn lời luật sư biện hộ của bị cáo.

Cụ thể, phát ngôn viên Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) Win Htein (80 tuổi) bị một tòa án đặc biệt ở thủ đô Naypyidaw tuyên án 20 năm tù giam về tội phản quốc, luật sư biện hộ Myint Thwin cho AFP hay. Ông Myint Thwin cho biết sẽ kháng án và thân chủ của ông hiện vẫn khỏe.

Ông Win Htein và bà Aung San Suu Kyi tại một tang lễ hồi năm 2017

AFP

Ông Win Htein là thành viên cấp cao đầu tiên của NLD bị một tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar tuyên án. Ông Win Htein được xem là cánh tay mặt của bà Suu Kyi. Ông bị bắt 3 ngày sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến ngày 1.2.

Phía chính quyền quân sự hiện cáo buộc nhiều tội danh đối với bà Suu Kyi.

Bà Aung San Suu Kyi ra tòa, lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh sau chính biến Myanmar

Một nguồn thạo tin tiết lộ với AFP rằng bà Suu Kyi đã cho lời khai lần đầu tiên tại một tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar hôm 26.10, khoảng 4 tháng sau khi bà bị chính quyền quân sự đưa ra xét xử. Chính quyền quân sự Myanmar gần đây đã cấm đội pháp lý của bà Suu Kyi nói chuyện với báo chí, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.