Chinh phục những đỉnh cao mới

Phúc Kha
Phúc Kha
01/01/2024 08:00 GMT+7

Bước sang năm mới 2024, các bạn trẻ ấp ủ hy vọng và niềm tin sẽ bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của đời sống

Nhìn lại quá trình làm việc và nghiên cứu khoa học trong năm 2023, tôi nhận thấy đây là một năm khá thành công khi hầu hết dự định, kế hoạch làm việc đã đề ra đều được triển khai và thu nhận kết quả tốt, được các bên liên quan ghi nhận và biểu dương. Tôi rất hạnh phúc khi là một trong 10 gương mặt được chọn để trao giải thưởng Quả cầu vàng của T.Ư Đoàn ở lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Chinh phục những đỉnh cao mới- Ảnh 1.

PGS-TS Huỳnh Trọng Phước - Giảng viên Trường ĐH Cần Thơ

NVCC

Trên nền tảng kết quả năm 2023, tôi đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho năm 2024 với mục tiêu rõ ràng, có điểm nổi bật hơn so với năm vừa rồi. Với tôi, nghiên cứu khoa học không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê. Bước sang năm mới 2024, tôi cùng cộng sự trong nhóm nghiên cứu cố gắng nâng cao chất lượng và khẳng định năng lực nghiên cứu bằng các công trình khoa học có giá trị, giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách của đời sống.

Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình công nghệ và ứng dụng thử nghiệm một số kết quả nghiên cứu trong thực tế. Đồng thời, tôi tập trung đầu tư cho một số dự án nghiên cứu theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và phát triển bền vững.

Khởi đầu cho hành trình mới

Năm 2023, mình đạt nhiều thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học. Mình có nhiều trải nghiệm quý khi tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 tổ chức ở Mỹ.

Năm 2024 là "năm bản lề" với cuộc đời mình vì phải thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn nguyện vọng vào đại học. Mình sẽ tập trung cho việc học để đạt được thành tích cao trong kỳ thi.

Chinh phục những đỉnh cao mới- Ảnh 2.

Lê Minh Đức - Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023

NVCC

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, mình sẽ thực hiện chuyến đi xuyên Việt để khám phá cảnh đẹp, văn hóa, đời sống người dân trên khắp mọi miền đất nước. Đồng thời, trong chuyến đi mình tìm hiểu những vấn đề người dân đang gặp phải để làm đề tài nghiên cứu khoa học ở bậc đại học.

Năm qua, mình tập trung cho việc nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, học tập ở trường nên ít có thời gian bên cạnh người thân. Sang năm mới, mình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, thầy cô, bạn bè và những mối quan hệ xung quanh.

Tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài

Mình rất vui mừng và vinh dự khi nhận được các giải thưởng, học bổng và danh hiệu từ nhiều đơn vị khác nhau trong năm 2023. Đây chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong suốt thời gian học đại học và động viên bản thân cố gắng trau dồi hơn nữa mỗi ngày.

Chinh phục những đỉnh cao mới- Ảnh 3.

Đào Thị Thủy Tiên - Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ năm 2023 của T.Ư Đoàn

NVCC

Mình dự kiến sau khi tốt nghiệp, trước mắt sẽ làm việc ở vị trí phát triển mẫu hoặc phát triển sản phẩm tại các doanh nghiệp dệt may để có thêm kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp có quy mô sản xuất hàng loạt cũng như kinh nghiệm làm việc và kết nối với mọi người.

Mình cố gắng nâng cao khả năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như học lên cao hơn. Sau đó, mình sẽ tìm kiếm cơ hội học tập và nghiên cứu ở nước ngoài để có cơ hội học hỏi, tiếp cận và va chạm nhiều hơn với khoa học chuyên sâu.

Đột phá trong nghiên cứu khoa học

Giải thưởng Global Winner trong chương trình The Global Undergraduate Awards năm 2023 là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đem đến đề tài nghiên cứu mới có ích cho cộng đồng. Đây là bước ngoặt để mình tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Mình đã được tuyển thẳng học bậc thạc sĩ ở Trường ĐH Quốc tế TP.HCM.

Chinh phục những đỉnh cao mới- Ảnh 4.

Lê Thùy Linh - Cựu sinh viên Trường ĐH Quốc tế, sinh viên VN đầu tiên đạt giải thưởng Global Winner

NVCC

Bước sang năm 2024, mình mong đề tài nghiên cứu "Phát triển màng bao thực phẩm thông minh phân hủy sinh học tích hợp với betacyanin từ thanh long đỏ và củ dền để kiểm soát chất lượng thực phẩm" sẽ ngày càng tiến xa, được mọi người biết đến và công nhận.

Năm 2024, mình tiếp tục cố gắng để bứt phá hơn so với 2023 và những năm trước đó, bằng cách đặt ra cho bản thân các mục tiêu mới, đồng thời không ngủ quên trên chiến thắng, khắc phục điểm chưa hoàn thiện trong đề tài nghiên cứu để thực hiện đề tài khác đột phá hơn.

Thành thạo nhiều ngoại ngữ

Năm 2023 là khoảng thời gian mình đã khám phá được những tiềm năng mới của bản thân. Một trong những thành tích đáng tự hào nhất của mình là đạt thành tích thủ khoa tốt nghiệp song ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM.

Chinh phục những đỉnh cao mới- Ảnh 5.

Lê Thanh Hải - Thủ khoa song ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM năm 2023

NVCC

Mình hy vọng sang năm mới sẽ nhận được học bổng du học. Hiện mình đã có chứng chỉ IELTS 7.5, tiếng Nhật N2, đang học thêm tiếng Trung. Khoảng thời gian chờ đợi xin học bổng, mình sẽ học cải thiện khả năng ngoại ngữ. Trong năm 2024, mình cố gắng học, luyện thi đạt chứng chỉ tiếng Nhật N1, chứng chỉ tiếng Trung đạt HSK3. Việc học và thành thạo nhiều ngoại ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bản thân trong học tập, công việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.