Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn

Tường Linh
Tường Linh
26/03/2024 04:09 GMT+7

Nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Putaleng (thuộc địa giới hành chính xã Hồ Thầu, H.Tam Đường, Lai Châu) cao 3.049 m và được coi là đỉnh núi cao thứ ba đã được khám phá ở Việt Nam. Tháng 3.2024 này, Putaleng được rất nhiều người nhắc đến với mùa hoa đỗ quyên rừng nở rộ, bạt ngàn.

Trong hành trình 3 ngày 3 đêm, PV Thanh Niên cùng anh Lù Pao (35 tuổi, người dân tộc Dao, ở bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu) khám phá cung đường từ Sì Thâu Chải xuyên qua những rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, lên đỉnh Putaleng và xuống núi theo hướng Tả Lèng.

Một số hình ảnh mùa hoa đỗ quyên Putaleng (H.Tam Đường, Lai Châu).

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 1.

Rừng hoa đỗ quyên nhìn từ lán nghỉ của người dân bản Sì Thâu Chải

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 2.

Hoa đỗ quyên ở khu vực có độ cao 2.900 m

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 3.

Hoa đỗ quyên ở Putaleng chủ yếu có màu hồng

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 4.

Những cây hoa đỗ quyên cổ thụ có tuổi đời rất lâu

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 5.

Rừng đỗ quyên trải dài trên diện tích có độ dốc lớn

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 6.

Do mọc ở địa hình hiểm trở nên rừng hoa vẫn giữ được nét nguyên sinh

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 7.

Một số khu vực có hoa đỗ quyên trắng lẫn cùng màu hồng chủ đạo

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 8.

Cây đỗ quyên bị gãy nhưng vẫn vươn cành nở hoa

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 9.

Cây đỗ quyên là dạng cây bụi, kích thước lớn với nhiều chủng loại và có nhiều sắc hoa như: đỏ, trắng, cam, hồng, tím, vàng, trắng…

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 10.

Cây đỗ quyên cô đơn ở điểm có độ cao 2.905 m

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 11.

Tại Việt Nam, cây đỗ quyên thường mọc hoang dại trong các khu rừng phía bắc, chủ yếu là ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc…

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 12.

Một cây đỗ quyên đỏ cạnh đường mòn lên đỉnh Putaleng

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 13.

Những cây đỗ quyên cổ thụ nở hoa, nổi bật trên nền trời

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 14.

Thời gian nở hoa của đỗ quyên Putaleng khoảng 2 tháng

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 15.

Hoa đỗ quyên thu hút côn trùng và các loài chim hút mật bởi kích thước bông lớn, cánh cứng và có mùi thơm đặc biệt

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 16.

Hoa đỗ quyên có đặc tính sinh thái rất đẹp, do được tạo thành từ nhiều cánh hoa và các cánh hoa thường xoăn ở đầu

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 17.

Đỗ quyên rừng là loại cây quý hiếm nên nhiều người chơi cây cảnh trả giá cao để sở hữu. Giữa tháng 2.2024, Công an tỉnh Lai Châu có văn bản chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã/phường… tuyên truyền các quy định về cấm khai thác, mua, bán, vận chuyển các loài thực vật quý hiếm. Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện các nghi can khai thác, đầu nậu thu gom, vận chuyển cây đỗ quyên rừng… để có phương án phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn những hành vi vi phạm

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 18.

Loài hoa đỗ quyên đỏ rất hiếm gặp ở Putaleng

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 19.

Ngày 30.3 tới đây, H.Tam Đường sẽ tổ chức giải leo núi Putaleng mở rộng lần 1 năm 2024 mang tên “Chinh phục đỉnh đỗ quyên”. Điểm xuất phát và tập kết tại Bãi 3, bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, H.Tam Đường

TƯỜNG LINH

Chinh phục đỉnh Putaleng mùa đỗ quyên tuyệt diệu nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn- Ảnh 20.

Hiện đỉnh Putaleng đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến khám phá cung đường và những cánh rừng đỗ quyên cổ thụ

TƯỜNG LINH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.