Chính phủ phê chuẩn Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Mai Hà
Mai Hà
05/12/2023 18:37 GMT+7

Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Chính phủ phê chuẩn Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Dũng, tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

T.N

Trước đó, ngày 11.11, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, 77/77 (tỷ lệ 100%) đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách tài chính ngân sách. 

Cam kết của tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế. Trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dũng từng trải qua các vị trí Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND Q.1.

Tháng 2.2021, tại kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa IX đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, khi đó là Chủ tịch UBND Q.1, làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM gồm chủ tịch là ông Phan Văn Mãi và 4 phó chủ tịch gồm ông Võ Văn Hoan, ông Bùi Xuân Cường, ông Dương Anh Đức, ông Ngô Minh Châu.

Người được bầu thay thế ông Nguyễn Văn Dũng giữ cương vị Phó chủ tịch HĐND TP.HCM là ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Q.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.