Chính phủ Pháp tìm cách xoa dịu người biểu tình

28/03/2023 06:16 GMT+7

AFP dẫn thông báo Văn phòng Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đưa ra ngày 26.3 cho biết bà Borne sẽ gặp các lãnh đạo phe đối lập vào đầu tháng tới để đối thoại về vấn đề lao động.

Thủ tướng Pháp cũng nói bà sẵn sàng đàm phán với các công đoàn sau một loạt các cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí. Bà Borne kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cam kết không sử dụng cơ chế để thông qua dự luật không nhận được sự đồng tình ở quốc hội, ngoại trừ các dự luật ngân sách.

Chính phủ Pháp tìm cách xoa dịu người biểu tình - Ảnh 1.

Người biểu tình Pháp chặn lối vào bảo tàng Louvre tại Paris để phản đối cải cách lương hưu ngày 27.3

Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các công đoàn Pháp sẽ tổ chức biểu tình và đình công trên toàn quốc vào ngày 28.3 để phản đối luật tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Cải cách đã dẫn đến biểu tình và đình công liên miên từ tháng 1, với đỉnh điểm là các vụ đụng độ giữa người phản đối và lực lượng an ninh trên cả nước Pháp hôm 23.3 khiến nhiều người bị thương.

Gạch đá, hơi cay, lửa khói: Cảnh sát Pháp đụng độ người phản đối cải cách lương hưu

Dù tình hình ngày càng căng thẳng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối hủy hay hoãn cải cách hưu trí. Thay vào đó, ông Macron giao cho bà Borne nhiệm vụ thuyết phục các thành viên quốc hội ủng hộ luật hưu trí mới. Vẫn chưa rõ các nỗ lực của thủ tướng Pháp có giúp cải thiện dư luận hay không, nhưng bà Borne cho biết cải cách lương hưu sẽ được tiến hành tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng Hiến pháp. Các đảng đối lập đang hy vọng Hội đồng sẽ ra phán quyết hủy bỏ luật vì chính phủ Pháp đã thông qua cải cách mà không bỏ phiếu tại quốc hội. Họ còn kêu gọi ông Macron hoặc bà Borne phải từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.