Chính phủ Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

08/12/2020 11:38 GMT+7

Chính quyền liên bang Mỹ có thể lâm vào tình trạng đóng cửa cuối tuần này nếu lưỡng viện quốc hội trong tuần không thông qua được dự luật cấp ngân sách cho chính phủ tiếp tục hoạt động.

Quốc hội Mỹ đang chạy đua với thời gian. Trừ phi lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật bổ sung, chính phủ nước này sẽ hết tiền hoạt động vào ngày 11.12, và một loại các biện pháp nhằm đối phó khủng hoảng kinh tế sẽ hết hạn vào cuối tháng.
Đài CNN đưa tin Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày 9.12.
“Tôi thất vọng vì chúng ta vẫn chưa nhất trí được ngân sách hoạt động của chính phủ”, Reuters dẫn lời Thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer.

Quốc hội Mỹ giữ chính phủ mở cửa thêm 1 tuần để bàn gói cứu trợ Covid-19

Và cuộc bỏ phiếu vào ngày 9.12 sẽ cho phép kéo dài thời gian chính phủ duy trì hoạt động thêm một tuần nữa, tức gia hạn đến ngày 18.12, tạo cơ hội cho các nỗ lực thương thuyết tại lưỡng viện được tiếp tục
Trong khi đó, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng cho hay Thượng viện có kế hoạch thông qua ngân sách tạm thời trong vòng 1 tuần.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã 3 lần đóng cửa, bao gồm giai đoạn kỷ lục kéo dài 35 ngày trong lịch sử Mỹ hiện đại.
Từ tháng 12.2018 đến tháng 1.2019, chính quyền liên bang đã ngừng hoạt động vì quốc hội và Nhà Trắng tranh chấp về việc cấp quỹ xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía nam của nước này. Khoảng 800.000 viên chức và nhân viên liên bang đã bị ảnh hưởng trong giai đoạn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.