Chính phủ Mỹ thông qua hợp đồng quân sự 2,5 tỉ USD với Hàn Quốc

16/07/2015 14:07 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mỹ vừa đồng ý hợp đồng quân sự trị giá 2,5 tỉ USD cung cấp thiết bị quân sự, vũ khí cho Hàn Quốc để giúp nâng cấp phi đội tiêm kích đang ngày một "già cỗi" của Seoul.

 (TNO) Chính phủ Mỹ vừa đồng ý hợp đồng quân sự trị giá 2,5 tỉ USD cung cấp thiết bị quân sự, vũ khí cho Hàn Quốc để giúp nâng cấp phi đội tiêm kích đang ngày một "già cỗi" của Seoul, hàng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho hay.

Chiến đấu cơ KF-16 của Hàn Quốc - Ảnh: Không lực Mỹ
Phi đội tiêm kích của Hàn Quốc có 134 chiếc đấu cơ KF-16 cần được nâng cấp. Seoul ký hợp đồng với Lockheed Martin, nhà sản xuất F-16 của Mỹ, và đã được Lầu Năm Góc đồng ý. Hiện hợp đồng này đã được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15.7.
Quân đội Hàn Quốc đang muốn hiện đại hóa đội chiến đấu cơ để nâng cao khả năng bảo vệ không phận nước này. “Việc nâng cấp sẽ giúp không lực Hàn Quốc phát triển cả khả năng phòng thủ và tấn công nhằm bảo vệ bán đảo Triều Tiên và các tài sản quan trọng của quốc gia”, Yonhap dẫn báo cáo của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Dự kiến, phi đội tiêm kích này sẽ được trang bị hệ thống máy tính điều khiển bay hiện đại, radar quét mảng, hệ thống xác định "bạn - thù", hệ thống định vị và radar cảnh báo... Seoul cũng đề nghị mua bom dẫn đường bằng laser và bộ dụng cụ đuôi bom, đồng thời tìm kiếm những loại vũ khí sử dụng cho huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật từ phía chính phủ Mỹ và nhà thầu.
Hợp đồng quân sự của Seoul còn phải chờ Quốc hội Mỹ thông qua trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, Reuters nhận định rất hiếm khi Quốc hội Mỹ bác những hợp đồng "béo bở" như thế này.
Trước đây, hợp đồng này được giao cho một nhà cung cấp khác của Mỹ là BAE Systems, nhưng công ty này đòi thêm 800 tỉ won (gần 700 triệu USD). Seoul không đồng ý và cắt hợp đồng với BAE Systems để chọn Lockheed Martin và Northrop Grumman làm 2 nhà cung cấp chính.
BAE Systems và chính phủ Hàn Quốc vẫn đang dính vào vụ kiện tụng sau khi hợp đồng bị cắt hồi tháng 11.2014, theo Reuters. Seoul kiện đòi BAE trả lại tiền "đặt cọc" 43 triệu USD mà Seoul chuyển cho công ty này để thực hiện dự án. Trong khi đó, công ty Mỹ tuyên bố không nợ nần gì Seoul.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.