Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa vào giờ chót

Khánh An
Khánh An
20/01/2024 05:26 GMT+7

Tờ The Washington Post ngày 19.1 đưa tin Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật về việc cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang đến tháng 3 và ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần.

Trước khi dự luật được thông qua, ngân sách cho khoảng 20% chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 20.1, bao gồm các khoản cho Bộ Giao thông vận tải, một số khoản hỗ trợ các cựu chiến binh và ngân sách cho các chương trình lương thực, dược phẩm. Phần còn lại, gồm ngân sách cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng một số chức năng quan trọng khác của chính phủ, sẽ hết hạn vào ngày 2.2.

Dự luật ngân sách tạm thời được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 18.1 với tỷ lệ 314 phiếu thuận và 108 phiếu chống, trong đó có 106 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 2 nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối. Trước đó cùng ngày, Thượng viện dễ dàng thông qua dự luật với tỷ lệ bỏ phiếu 77-18.

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa vào giờ chót- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban ngân sách Hạ viện Mỹ Jodey Arrington họp báo ngày 18.1

Reuters

"Chúng tôi có tin tốt cho nước Mỹ. Sẽ không có vụ đóng cửa vì 2 bên đều cùng làm việc với nhau", theo lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, thành viên đảng Dân chủ. Một số hạ nghị sĩ cực hữu của đảng Cộng hòa trước đó tỏ ý phản đối và gây áp lực vào phút cuối nhằm đưa các biện pháp an ninh biên giới vào dự luật. Sau phiên bỏ phiếu, một vài người trong số họ tỏ ra không hài lòng.

"Việc bắt tay với các thành viên đảng Dân chủ, thành lập một liên minh điều hành để thực thi điều ông Schumer và Thượng viện muốn làm, là một tổn thất cho người dân Mỹ", theo hạ nghị sĩ Bob Good.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có thể đối diện sự phản đối từ một số thành viên cứng rắn trong đảng Cộng hòa vốn phản đối vì dự luật chi tiêu tạm thời không có những khoản cắt giảm lớn. Điều tương tự từng dẫn đến việc phế truất cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hồi tháng 10.2023. Tuy nhiên, một số thành viên cứng rắn đến nay tỏ ra chấp nhận ông Johnson. "Điều này không làm tôi bức xúc nữa vì đó là thực tế. Ông Johnson không phải là người tạo ra vấn đề này", theo hạ nghị sĩ Tim Burchett. Ông Burchett là người từng bỏ phiếu phế truất ông McCarthy.

Lưỡng viện đã tăng tốc bỏ phiếu vì dự báo có bão tuyết vào ngày 19.1, có thể ảnh hưởng lịch trình di chuyển của các nghị sĩ. Sau 2 phiên bỏ phiếu, dự luật được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký ban hành. Như vậy, các nghị sĩ lưỡng viện sẽ có thời gian soạn thảo và bỏ phiếu đối với dự luật chi ngân sách cho thời gian còn lại của tài khóa 2024, sẽ kết thúc vào ngày 30.9.

Ông Schumer và ông Johnson trong tháng 1 được cho là đã đồng ý mức chi tiêu linh hoạt 1.590 tỉ USD cho tài khóa 2024. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy quốc hội vẫn tồn tại những bất đồng gay gắt, 2 đảng giờ đây lại tranh cãi về con số này, trong đó đảng Dân chủ nói rằng con số đã được thống nhất là 1.660 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.