Chính phủ Mỹ kiện SpaceX vì 'chỉ thuê người Mỹ'

25/08/2023 07:55 GMT+7

Chính quyền Mỹ đã khởi kiện công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk vì phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng người Mỹ và người tị nạn.

Đơn kiện của chính phủ Mỹ do Bộ Tư pháp nộp lên tòa án ngày 24.8 cáo buộc SpaceX của tỉ phú Elon Musk thường xuyên làm nản lòng người xin tị nạn và người tị nạn trong việc nộp đơn xin việc, theo tờ The Guardian. Công ty cũng từ chối thuê hay xem xét những người này vì tư cách công dân của họ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hành động của SpaceX diễn ra ít nhất là từ tháng 9.2018 đến tháng 5.2022.

Chính phủ Mỹ kiện SpaceX vì 'chỉ thuê người Mỹ' - Ảnh 1.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX tại cơ sở của công ty ở bang Florida ngày 24.8

AFP

SpaceX bị cáo buộc đã viện dẫn không chính xác các luật về kiểm soát xuất khẩu để nói với người xin việc không phải công dân Mỹ rằng công ty chỉ có thể thuê người Mỹ hoặc người có thẻ xanh, tức là thường trú nhân. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhấn mạnh các luật nói trên không đưa ra quy định như vậy và SpaceX có thể thuê người xin tị nạn và người tị nạn như công dân Mỹ và thường trú nhân.

Mặt khác, SpaceX bị tố cáo đã đưa ra những thông báo công khai, mẫu đơn xin việc, thông báo tuyển dụng không bao gồm người tị nạn, đồng thời không xét duyệt công bằng các đơn xin việc của nhóm người này. Theo cáo buộc, trong 4 năm nói trên, SpaceX chỉ thuê công dân Mỹ và người có thẻ xanh.

Người xin tị nạn và người tị nạn không chỉ bị loại trừ khỏi những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như kỹ sư tên lửa, kỹ sư phần mềm, mà kể cả những việc như lau nhà, nấu ăn, rửa chén.

Bộ Tư pháp yêu cầu công ty của tỉ phú Elon Musk trao cơ hội công bằng cho người tị nạn, đưa ra hình phạt và thay đổi chính sách để đảm bảo các công ty tuân thủ. Bộ Tư pháp cũng kêu gọi những người bị từ chối cơ hội tham gia vụ kiện này. SpaceX chưa bình luận gì về đơn kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.