Chính phủ Anh từng nhờ Nữ hoàng Elizabeth II 'chỉnh' thái độ cựu Thủ tướng Johnson?

Khánh Như
Khánh Như
18/09/2023 17:17 GMT+7

Trong phim tài liệu "Laura Kuenssberg: State of Chaos" (Laura Kuenssberg: Trạng thái hỗn loạn) do đài BBC vừa công chiếu, một nguồn tin cho biết cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson "phải được nhắc nhở về hiến pháp".

Bộ phim tài liệu do đài BBC thực hiện cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ Anh đã nói chuyện với Cung điện Buckingham để bày tỏ lo ngại về cách hành xử của ông Boris Johnson, khi đó còn là Thủ tướng Anh.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng chính phủ đã từng phải nhờ Nữ hoàng Elizabeth II đề cập vấn đề này với ông Johnson trong các buổi gặp riêng.

Chương trình của BBC không nói rõ hành động nào của ông Johnson gây ra mối lo ngại, nhưng nêu bật những cuộc đụng độ giữa ông Dominic Cummings, chánh văn phòng của ông Johnson khi ông bắt đầu làm thủ tướng, và ông Mark Sedwill, cựu lãnh đạo Cơ quan Dân vụ Anh.

Chính phủ Anh từng nhờ Nữ hoàng Elizabeth II 'chỉnh' thái độ ông Boris Johnson? - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay ông Boris Johnson trong buổi tiếp kiến tại Cung điện Buckingham hồi tháng 7.2019

REUTERS

Chương trình của BBC cũng xem xét những biến động chính trị ở Anh giữa cuộc trưng cầu dân ý rời Liên minh châu Âu (EU) và các cuộc thảo luận với cung điện diễn ra vào khoảng tháng 5.2020.

Trong bối cảnh được gọi là "căng thẳng đáng kể" giữa các cấp dưới của ông Johnson và cơ quan dân sự, BBC cho biết các cuộc gọi giữa các quan chức nhà số 10 ở phố Downing (nhà của Thủ tướng Anh), và cung điện đã "vượt quá mức liên lạc thông thường".

Hy vọng lúc đó đối với các quan chức là Nữ hoàng Anh có thể nêu vấn đề này trong các cuộc trò chuyện riêng với thủ tướng.

Một nguồn tin giấu tên cho biết bầu không khí ở phố Downing trong thời kỳ đó "hoàn toàn cay nghiệt và hoàn toàn điên rồ", và mối quan hệ giữa các quan chức chính trị và công chức là "độc hại".

Chương trình cho biết Cung điện Buckingham trước đây đã nêu lên "mối lo ngại sâu sắc" sau khi ông Johnson buộc đình chỉ quốc hội vào mùa hè năm 2019, một động thái được thực hiện dưới danh nghĩa của Nữ hoàng, sau đó bị phát hiện là bất hợp pháp.

Cựu phó thư ký nội các Anh Helen MacNamara cũng mô tả những căng thẳng đáng kể sau khi ông Johnson nhập viện do mắc Covid-19, nhưng từ chối nói về bất kỳ liên lạc nào với cung điện.

Theo tờ The Guardian, ông Johnson chưa lên tiếng về các thông tin trên, trong khi Điện Buckingham từ chối bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.