Chính phủ Albania phủ nhận 'bán đất' cho Ý sau thỏa thuận gây tranh cãi

14/12/2023 12:04 GMT+7

Chính phủ Albania đã bảo vệ một thỏa thuận tiếp nhận hàng ngàn người di cư được cứu ở vùng biển Ý, và một bộ trưởng hàng đầu bác bỏ cáo buộc chính quyền 'bán đất' cho nước ngoài.

AFP cho biết thỏa thuận mà thủ tướng của ÝAlbania ký vào tháng trước đã bị các đảng đối lập ở cả hai nước cũng như các nhóm phi chính phủ lên án. Theo thỏa thuận, hai trung tâm sẽ được thành lập gần cảng Shengjin ở phía bắc Albania để tiếp nhận khoảng 36.000 người di cư được Ý gửi đến mỗi năm, chờ kiểm tra xem họ có đủ điều kiện xin tị nạn ở Ý hay không.

Thỏa thuận này vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản lập pháp và pháp lý ở Albania trước khi có thể được triển khai.

Chính phủ Albania phủ nhận 'bán đất' cho Ý sau thỏa thuận gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (phải) và Thủ tướng Albania Edi Rama ký bản ghi nhớ về các trung tâm quản lý người di cư trên lãnh thổ Albania, trong cuộc gặp ở Rome ngày 6.11

AFP

Hôm 13.12, Tòa án Hiến pháp Albania đã tạm thời ngăn chặn các nhà lập pháp tiến tới phê chuẩn thỏa thuận và ra lệnh tổ chức một cuộc điều trần công khai vào tháng tới để xác định xem liệu thỏa thuận có vi hiến hay không.

Chính phủ Albania đã phát động một chiến dịch toàn diện để tập hợp sự ủng hộ cho thỏa thuận trước khi bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào có thể diễn ra.

"Chúng tôi không bán một mảnh đất nào của Albania... Chúng tôi cung cấp mảnh đất này cho Ý giống như chúng ta thường làm khi thành lập đại sứ quán", Bộ trưởng Nội vụ Albania Taulant Balla nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn hôm 13.12.

Ông cho biết quyền tài phán bên trong khu trại người di cư sẽ thuộc về Ý, nhưng quyền sở hữu mảnh đất này vẫn sẽ thuộc về Albania.

Ý dự kiến chi trả toàn bộ chi phí của dự án, bao gồm chi phí để cảnh sát Albania thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh bên ngoài khu trại.

"Chính phủ Albania có quyền đàm phán những thỏa thuận như vậy thay mặt nước cộng hòa Albania", ông Balla khẳng định, đồng thời nói thỏa thuận này "hoàn toàn dựa trên hiến pháp".

Vị bộ trưởng cũng cam kết sẽ "không vi phạm" nhân quyền của những người di cư được đưa đến Albania.

Ông Balla cho rằng thỏa thuận này là một cử chỉ thể hiện sự "đoàn kết" với Ý, chỉ ra sự ủng hộ nhất quán của Rome dành cho Albania kể từ những năm 1990.

Số lượng người di cư đến Ý đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây, với 145.000 người kể từ tháng 1 so với 88.000 người trong cả năm 2022.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phản đối thỏa thuận nói trên, trong khi cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết họ không được tham vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.