Chính khách Mỹ nhận tài trợ ‘khủng’ thúc đẩy giáo dục tư thục

Khánh An
Khánh An
12/11/2022 15:00 GMT+7

Giới chính khách Mỹ được những nhà tài trợ cực hữu lớn hỗ trợ nhằm thúc đẩy chương trình trong đó nhà nước vẫn chi trả cho những học sinh chọn trường tư.

Dallas' St. Marks là một trong những trường tư thục hàng đầu ở Texas

ảnh chụp màn hình paper city mag

Việc học hành dưới các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 đã dẫn đến xu hướng một bộ phận phụ huynh tại Mỹ muốn cho con học trường tư hoặc giáo dục tại gia (homeschooling), theo Đài NBC.

Giờ đây, những nhóm tài trợ lớn tại bang Texas đang chi số tiền khủng để thúc đẩy chương trình trong đó chính phủ vẫn chi trả học phí cho những học sinh theo 2 lựa chọn trên, còn gọi tắt là chương trình lựa chọn trường học.

Các chính khách tại tiểu bang này được những tổ chức bảo thủ tài trợ đang hy vọng tận dụng xu hướng trên để triển khai thành công chương trình. Bên cạnh đại dịch Covid-19, xu hướng trên còn chịu ảnh hưởng bởi làn sóng giận dữ của một số cha mẹ về việc giáo dục chủng tộc và giới tính tại các trường công.

Thời cơ chín muồi

Đề xuất đầu tiên về việc chính phủ tài trợ cho học sinh học tại các trường tư bắt đầu từ năm 1956, khi một tiểu ủy ban lập pháp đề xuất ý tưởng này để cho phép những cha mẹ da trắng lựa chọn không gửi con đến những trường công mới với chính sách xóa phân biệt chủng tộc.

Những thành viên đảng Cộng hòa nêu lại ý tưởng trên cách đây 3 thập niên, với đề xuất giúp học sinh, nhất là những em thuộc gia đình có thu nhập thấp, được tiếp cận những trường chất lượng cao.

Nhiều chính sách dưới danh nghĩa kêu gọi tự do giáo dục cũng đều theo một nguyên tắc chung: chính quyền bang cấp tiền cho cha mẹ trả cho con họ đi học tại trường tư, thay vì cung cấp giáo dục tại trường công.

Sự hỗ trợ có thể là chi trả trực tiếp, khấu trừ thuế, tài khoản tiền gửi chính phủ hoặc học bổng. Có 16 tiểu bang đã theo chương trình này và năm nay Arizona thông qua “voucher phổ thông”, cung cấp khoảng 7.000 USD/năm/học sinh cho bậc cha mẹ nào cho con học trường tư hay học tại nhà.


Kết quả thăm dò không khả quan cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ

Những nỗ lực tương tự tại Texas đã không đem lại hiệu quả, một phần do có luật tại tiểu bang này buộc chính quyền bang thu tiền từ những hệ thống trường có giá trị tài sản cao hơn nhằm phân phối lại tại các học khu nghèo hơn.

Những đảng viên Cộng hòa ở nông thôn từ lâu đã tranh cãi rằng theo chính sách đó, cộng đồng của họ sẽ mất ngân sách cho các trường công, trong khi địa phương của họ có ít trường tư để lựa chọn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng sẽ có thay đổi lớn trong năm nay về quan điểm của đảng Cộng hòa. Thống đốc Greg Abbott và nhiều người khác xem chính sách này là trụ cột chính trong phong trào “quyền cha mẹ”, xuất phát từ sự phản đối việc đóng cửa trường học trong đại dịch, cũng như tranh cãi về vai trò của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong lịch sử Mỹ.

Tài trợ, tác động

Theo NBC, các nhóm cam kết giúp cha mẹ có quyền lựa chọn cho con học trường tư nhưng vẫn được chính quyền trả học phí đang trao hàng triệu USD cho các ứng viên Cộng hòa tại Texas trong năm nay.

Mục đích của họ nhằm giúp những ứng viên thắng các cuộc tranh cử then chốt và thúc đẩy các quan chức thông qua chính sách.

Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott gần đây đã cam kết để việc lựa chọn trường học là ưu tiên trong phiên họp nghị viện bang sắp tới, nếu ông thắng cử trước đối thủ Dân chủ Beto O’Rourke.

Cựu thống đốc Texas Don Huffines vận động ủng hộ chính sách lựa chọn trường học

ảnh chụp màn hình nbc

Theo giới phân tích, kết quả là vấn đề chi trả học phí cho học sinh lựa chọn học trường tư đã trở thành một trong những vấn đề ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ tại bang này vào ngày 8.11.

Việc thúc đẩy chương trình trên chủ yếu được tài trợ bởi Defend Texas Liberty (DTL), một ủy ban hành động chính trị Cơ đốc giáo theo chủ nghĩa dân tộc, được lãnh đạo bởi một cựu nghị sĩ cực hữu thuộc đảng Cộng hòa. Bên cạnh đó còn có 2 tỉ phú ở Tây Texas.

DTL đã chi gần 10 triệu USD trong năm nay, chủ yếu dành cho các ứng viên ủng hộ việc chính quyền chi trả cho giáo dục tư thục và công kích những người phản đối

DTL đã chi 3,6 triệu USD cho cựu nghị sĩ Don Huffines, một đối thủ của thống đốc Abbott trong đảng Cộng hòa từng cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc ngăn chặn chăm sóc y tế cho trẻ chuyển giới, buộc giáo dục Thần tạo luận (quan niệm tất cả mọi vật đều do thần tạo ra) trong trường công và chi tiền của tiểu bang cho học sinh học trường tư.


Mỹ bước vào cuộc bầu cử bước ngoặt

Hai tháng sau khi chiến thắng bầu cử sơ bộ, ông Abbott cũng công khai lên tiếng ủng hộ chính sách tài trợ học phí cho học sinh trường tư.

DTL còn chi 168.000 USD ủng hộ ông Nate Schatzline, cựu mục sư tranh cử ghế hạ viện bang Texas với chiến dịch trao quyền tự do nhiều hơn cho cha mẹ trong việc quyết định chuyện học của con cái. DTL chưa phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.