Chín tàu cá gặp nạn

09/11/2011 10:23 GMT+7

(TNO) Tính đến ngày 9.11, đã có 9 tàu cá của ngư dân từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi bị nạn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

* Sạt lở kéo dài chia cắt giao thông

(TNO) Ngày 9.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay đã có 9 tàu cá và phương tiện của ngư dân từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi bị nạn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

TP.Đà Nẵng có 3 tàu bị chìm và 3 tàu trôi dạt đã được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng điều động tàu cứu hộ đến ứng cứu.

Tại khu vực bãi Nam bán đảo Sơn Trà, tàu kéo Xuân Chiểu 01 của ông Nguyễn Văn Quỳnh (37 tuổi, thường trú Q.Ngũ Hành Sơn) bị sóng dữ đánh chìm gần trạm BP Công trình 15, tàu cá ĐNa 40135 của ông Nguyễn Lộc (46 tuổi, trú tổ 16A, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cũng bị sóng vùi.


Ngư dân TP Đà Nẵng di dời phương tiện lên bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu cá ĐNa 0172 của ông Võ Văn Trung (38 tuổi) hành nghề hút cát bị chìm tại khu vực thi công cầu Rồng trên sông Hàn.

Gần đó, tàu cá ĐNa 0653 của ông Võ Văn Quân (35 tuổi, cùng trú tổ 48, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), tàu cá BĐ 90590 và BĐ 96291 đứt cáp neo trôi dạt.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có 2 tàu cá gặp nạn làm chết một ngư dân.

Tại Quảng Nam, Hải đội 2 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cứu hộ thành công tàu cá QNa 3259 của ngư dân Nguyễn Ký (trú xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) bị trôi dạt ra biển Cửa Đại, Hội An do đứt neo ở âu thuyền Hồng Triều.


Tàu cá trú ẩn tại âu thuyền Thọ Quang TP.Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển đến 673 tàu cùng 5.765 lao động đang đánh bắt xa bờ, trong đó có 11 tàu cùng 158 lao động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, 49 tàu và 1.095 lao động ở vùng biển vùng đảo Trường Sa.

Tỉnh Bình Định đã kêu gọi 6.317 tàu (31.585 lao động) vào neo đậu và hoạt động gần bờ, hiện còn 97 tàu (682 lao động) hoạt động ở ngư trường phía bắc, 1.365 tàu (10.015 lao động) ở ngư trường phía nam và tất cả đang liên lạc thường xuyên với đất liền.

Riêng Quảng Nam có 71 tàu/1.072 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 17 tàu (586 lao động) đánh bắt xa bờ.

* Thống kê của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho thấy, trong ngày 8.11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn: TP.Đà Nẵng 247 - 273 mm, Khe Tre (Thừa Thiên-Huế) 156 mm, Đông Hà (Quảng Trị) 164 mm, Hội An (Quảng Nam) 151 mm...

Hiện lũ ở các sông từ Quảng Bình đến Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, dự báo lũ các sông khu vực tiếp tục xuống và dao động từ báo động 1 đến báo động 2, riêng hạ lưu sông Thu Bồn dao động ở mức trên báo động 2 đến dưới báo động 3.


Miền Trung tiếp tục có mưa to trên diện rộng - Ảnh: Nguyễn Tú

Các hồ chứa thủy điện đã đầy và tiếp tục xả lũ điều tiết như: Bình Điền, Hương Điền (Thừa Thiên-Huế); A Vương, Sông Tranh 2 (Quảng Nam); Sông Ba Hạ (Phú Yên); Ya Ly, Plei Krông (Kon Tum); Sê San 4, Sê San 4A (Gia Lai); Buôn Kốp, Buôn Tua Srah, Sêrêpôk 3 (Đắk Lắk).

34 hồ chứa thủy lợi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum cũng đã qua tràn và xả lũ điều tiết.

* Nhiều ngày qua, Thừa Thiên-Huế đã bị ngập 36.060 căn nhà; TP.Đà Nẵng ngập 24 xã, phường; Quảng Nam có khoảng 73.060 nhà bị ngập, trong đó có khoảng 55.700 nhà bị ngập sâu trên 0,5m.

Đến nay, mưa lũ đã làm sập 33 căn nhà, ngập và hư hại 659 ha lúa và 2.852,5 ha hoa màu. Do đó, các địa phương này đã sơ tán hơn 11.300 hộ dân cùng hơn 21.000 người ở những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp bị ngập sâu đến nơi an toàn.


Gần 200.000 căn nhà của người dân miền Trung bị ngập lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Đến sáng 9.11, Quốc lộ 1A tại Km 829 đoạn qua Thừa Thiên-Huế vẫn bị ngập 0,3-0,4m, Quốc lộ 49B đoạn Mỹ Chánh đi Vân Trình bị ngập 1m, đoạn Vân Trình đi Điền Hương, đường sắt tại Văn Xá và 10 tỉnh lộ bị ngập 0,5m.

Đường Hồ Chí Minh tại đèo Lò Xo đi qua địa phận các H.Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang (Quảng Nam) sạt lở lớn với khối lượng hàng ngàn m3 gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 1A đoạn qua H.Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam) đã rút nước, thông tuyến.

Đường đi H.Nam Trà My cùng 13 tỉnh lộ bị ngập sâu trên 1,5m, gây gián đoạn giao thông.

 
Sạt lở tiếp tục chia cắt các huyện miền núi Quảng Nam - Ảnh: Nguyễn Tú

Quảng Ngãi cũng bị hư hại 4 tuyến tỉnh lộ, Bình Định chia cắt giao thông tại tuyến T4, T5 - Gò Dũng Bok Tới, Hoài n do sạt chân khay cống tiêu. Các tuyến ĐT 642, 643, 644, 647, 650 (Phú Yên) bị ngập cục bộ, hư hỏng gây ách tắc giao thông.

Các sông miền Trung tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 4,5km khiến 210 hộ dân di dời khẩn cấp và làm mất khoảng 5,1ha đất ở, đất nông nghiệp.

Bờ sông Hương bị sạt lở đoạn qua xã Hương Hồ, Hương Thọ; sạt lở sông Bồ ở xã Quảng Phú, Hương Văn; sông Tả Trạch đoạn qua thị trấn Khe Tre, Hương Phú; Sông Bù Lu đoạn qua xã Lộc Vĩnh... Sông Cu Đê đoạn qua xã Hòa Bắc, P.Hòa Hiệp Bắc, TP.Đà Nẵng và 3km bờ biển khu vực Thuận An - Phú Thuận (Thừa Thiên-Huế) cũng bị sạt lở nặng.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.