Chim ưng hạ gục F-35A, Hàn Quốc buộc phải bỏ tiêm kích xấu số

02/12/2023 15:31 GMT+7

Không quân Hàn Quốc đã cho về hưu sớm chiếc tiêm kích F-35A trúng đòn tấn công của chim ưng sau khi phát hiện chi phí sửa chữa còn mắc hơn mua mới.

Chim ưng hạ gục F-35A, Hàn Quốc buộc phải từ bỏ tiêm kích xấu số - Ảnh 1.

Các tiêm kích F-35A của Hàn Quốc sát cánh với bộ đôi oanh tạc cơ B-1B của Không quân Mỹ trong cuộc diễn tập trên bầu trời bán đảo Triều Tiên tháng 2

BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Tờ Korea JoongAng Daily hôm 1.12 dẫn thông báo từ Không quân Hàn Quốc về quyết định cho về hưu sớm chiếc F-35A bị hư hỏng trong quá trình chạm trán với chim ưng trên không hồi đầu năm.

Chiếc F-35A hôm 4.1 đã đâm vào một chim ưng ở độ cao 330 m, không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Cheongju ở Bắc Chungcheong.

Dù "hạ gục" được tiêm kích tối tân, con chim ưng xấu số cũng phải "đền mạng". Nó bị hút vào hệ thống nạp khí bên trái của máy bay, gây tổn hại ống thủy lực và mạng lưới dẫn điện cung cấp năng lượng cho hệ thống điều hướng và hoạt động đáp.

Hậu quả là chiếc tiêm kích phải đáp khẩn cấp bằng bụng xuống căn cứ không quân Seosan ở tỉnh Nam Chungcheong, cách Seoul khoảng 80 km về hướng tây nam.

Nhật Bản quan ngại vị Mỹ tiếp tục vận hành máy bay V-22 sau vụ rơi

Theo ban thẩm định của Không quân Hàn Quốc, phải mất 4 năm để hoàn tất việc sửa chữa tiêm kích bị hư hại, với chi phí tối thiểu là 140 tỉ won (107 triệu USD), cao hơn phí tổn mua mới là hơn 85 triệu USD.

Nhà thầu Mỹ Lockheed Martin đã hỗ trợ quá trình thẩm định và phát hiện vụ đụng độ giữa chim ưng đã khiến F-35A tổn thất hơn 300 phụ kiện, bao gồm động cơ, hệ thống điều hướng và khung máy bay.

Hàn Quốc hiện có 40 chiếc F-35A, bao gồm tiêm kích bị hư hại, và thêm 25 chiếc đang chờ Mỹ chuyển giao.

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai phi đội F-35A trong các cuộc diễn tập chung với đồng minh Mỹ trong năm nay, bao gồm đợt phô diễn thực lực chỉ vài giờ sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hồi tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.