Chìm tàu lưới rê, 1 người tử vong, 1 người mất tích

25/11/2015 05:00 GMT+7

Lúc 3 giờ ngày 24.11, chiếc tàu hành nghề lưới rê mang biển số SG-2303 TS của ông Đỗ Văn Nghĩa đã bị sóng đánh chìm trên biển tại khu vực cách vàm Cống Bể (xã Thừa Đức) khoảng 10 km.

Lúc 3 giờ ngày 24.11, chiếc tàu hành nghề lưới rê mang biển số SG-2303 TS của ông Đỗ Văn Nghĩa đã bị sóng đánh chìm trên biển tại khu vực cách vàm Cống Bể (xã Thừa Đức) khoảng 10 km.

Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tìm người bị bạn - Ảnh: Phượng Vĩ

Lúc này trên tàu ngoài ông Nghĩa  (37 tuổi, ngụ ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, H.Bình Đại, Bến Tre) còn có 4 thuyền viên khác.
Sau đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều 2 tàu của Hợp tác xã Đồng Tâm cùng 5 tàu khác của ngư dân ra ứng cứu nhưng chỉ cứu được 3 người.
Hai nạn nhân là anh Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) bị mất tích và thi thể Đỗ Văn Nguyên (15 tuổi, cùng ngụ xã Thừa Đức) được phát hiện trong hầm máy tàu SG -2303 TS sau khi tàu được trục vớt và đưa vào bờ trưa cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.