Chìm tàu chở hàng ngàn siêu xe trên biển: Lamborghini tái sản xuất Aventador

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/03/2022 13:35 GMT+7

Hãng siêu xe Lamborghini đang rục rịch khởi động lại dây chuyền sản xuất dòng xe Aventador để đền bù cho khách hàng đã đặt mua, sau khi tàu vận tải Felicity Ace chở theo nhiều siêu xe của hãng bốc cháy và chìm ở Đại Tây Dương.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái Lamborghini đã tung ra thị trường phiên bản Aventador Ultimae Edition. Theo kế hoạch của hãng siêu xe nước Ý, Aventador Ultimae Edition chỉ được hãng sản xuất giới hạn 350 xe coupe và 250 xe mui trần. Đây cũng sẽ là mẫu siêu xe sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên cuối cùng được Lamborghini sản xuất.

Lamborghini sẽ phải “sáng đèn” lại dây chuyền sản xuất Aventador để đền bù cho khách hàng

Motor1

Điều này đồng nghĩa với việc sau khi sản xuất và bàn giao hết 600 chiếc Aventador Ultimae Edition, Lamborghini sẽ đóng dây chuyền sản xuất mẫu xe này. Tuy nhiên, khi những chiếc Aventador cuối cùng rời dây chuyền sản xuất chưa kịp đến tay khách hàng đặt mua, kế hoạch của Lamborghini đã bị phá sản.

Theo đó, việc tàu vận tải Felicity Ace bốc cháy và được xác định vừa chìm ở Đại Tây Dương, buộc Lamborghini phải “sáng đèn” lại dây chuyền sản xuất Aventador để đền bù cho khách hàng. Cụ thể, trong số gần 4.000 xe ô tô của Tập đoàn Volkswagen chở trên tàu Felicity Ace vừa bị chìm, có không ít siêu xe, xe sang và xe siêu sang của các thương hiệu Lamborghini, Bentley và Audi.

Tàu vận tải Felicity Ace bốc cháy và được xác định vừa chìm ở Đại Tây Dương

REUTERS

Phía Lamborghini chưa đưa ra thống kê cụ thể số lượng xe bị thiệt hại trong vụ chìm tàu Felicity Ace, nhưng hãng xác định trong số này có nhiều siêu xe Urus, Aventador và Huracan. Tất cả đang được vận chuyển về các đại lý để giao đến tay khách hàng nhưng không may gặp nạn.

Được biết, những khách hàng đặt mua các mẫu mã siêu xe của Lamborghini như Urus, Aventador và Huracan đã phải chờ cả năm trời mới đến thời điểm nhận xe do tình trạng thiếu chip điện tử, linh kiện… kéo dài từ năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, với việc nhiều siêu xe Lamborghini gặp nạn và chìm ở Đại Tây Dương, khách đặt mua có thể phải chuyển sang lựa chọn một mẫu xe khác hoặc chấp nhận tiếp tục chờ đợi.

Về phía hãng xe Lamborghini, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Automotive News Europe mới đây, CEO Lamborghini Mỹ - Andrea Baldi cho biết, hãng xe Ý có thể phải khởi động lại dây chuyền lắp ráp Lamborghini Aventador để thay thế số xe họ đã cam kết giao đến tay khách hàng nhưng không may gặp nạn trong vụ chìm tàu Felicity Ace.

Lamborghini Aventador

Motor1

Tuy nhiên, ngay cả khi dây chuyền sản xuất Aventador được Lamborghini khởi động lại trong thời gian sớm nhất có thể, khách hàng đặt mua siêu xe này cũng phải chờ thêm ít nhất là 6 tháng nữa mới có xe.

Đây không phải là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Volkswagen phải khởi động lại dây chuyền sản xuất một mẫu xe đã lên kế hoạch ngừng xuất xưởng. Trước đó, vào tháng 3.2019 vụ cháy tàu chở hàng Grande America của Ý đã phá hủy 4 chiếc Porsche 911 GT2 RS hoàn toàn mới. Porsche lúc đó không còn cách nào khác ngoài việc phải khởi động lại dây chuyền sản xuất 911 GT2 RS để đền bù cho khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.