Chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
10/03/2023 19:48 GMT+7

Ngày 10.3, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 180.000 euro, trong đó TP.HCM đóng góp 20% cho công tác thi công lắp đặt, cung cấp vật tư, các loại thuế…

Chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM - Ảnh 1.

Kho bạc Nhà nước được chiếu sáng mỹ thuật

ĐÌNH SƠN

Ông Thierry Marsick, Giám đốc Sở Chiếu sáng TP.Lyon (Pháp) cho biết, đây là dự án được triển khai giữa TP.HCM và TP.Lyon sau các công trình tại TP.HCM đã từng được triển khai như Bảo tàng Mỹ thuật, Bưu điện TP.HCM, Nhà hát lớn TP.HCM, trụ sở UBND TP.HCM và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương đã được thực hiện trong hơn 25 năm. Những dự án này cho thấy rõ nét tầm quan trọng của chất lượng không gian vào buổi tối. Chiếu sáng thể hiện bản sắc của một không gian và phần linh hồn của không gian đó.

Dự án góp phần mang lại sự năng động cho TP về đêm và những hiệu quả tích cực kèm theo. Tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM được xây dựng từ những năm 1920, là kiến trúc cổ điển, mang những nét đặc trưng rất riêng cho kiến trúc thành phố. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho tòa nhà là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng trong việc tôn tạo cảnh quan, kiến trúc của TP.HCM và đặc biệt tạo nên một trong những điểm nhấn quan trọng cho khu vực trung tâm TP.HCM, nhằm thu hút khách du lịch.

Chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM - Ảnh 3.

Toà nhà lung linh về đêm

ĐÌNH SƠN

Các hoạt động hợp tác giữa 2 thành phố đã bắt đầu từ năm 1997 đến nay. Đây là dự án thứ 6 mà hai thành phố đã thực hiện hợp tác, nhằm kết hợp hài hòa chiếu sáng đô thị, giảm tiêu thụ điện năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.