Chiều nay, thêm 6 bệnh nhân Covid-19, là các ca F1 tại Hải Dương

Liên Châu
Liên Châu
20/02/2021 18:35 GMT+7

Chiều nay, 20.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), thông báo ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, đều tại Hải Dương.

Theo Ban Chỉ đạo, 6 ca mắc mới được công bố chiều nay là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.363 - 2.368 tại Việt Nam, là các ca lây nhiễm trong nước, đều ghi nhận tại Hải Dương.

Chiều 20.2: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận ở Hải Dương

6 bệnh nhân này đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó tại Hải Dương. Trong đó, 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế TP.Chí Linh và 4 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương.
Theo Ban Chỉ đạo, trong số ca 2.368 mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, có 1.605 ca đã được điều trị khỏi; 1.463 ca mắc do lây nhiễm trong nước.
Từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến nay, đã ghi nhận 776 trường hợp mắc do lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Hải Phòng và Hà Giang.
Hiện, 125.572 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 20.1: Nỗi lo từ chuyện khai báo gian dối, trốn cách ly

Nam bệnh nhân 60 tuổi nguy kịch được đặt tim, phổi nhân tạo

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị thuôc Ban Chỉ đạo, nam bệnh nhân 60 tuổi mắc Covid-19 tại tỉnh Hải Dương vẫn trong tình trạng nguy kịch. Sáng nay, bệnh nhân đã được đặt ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo).
Phổi của bệnh nhân trong tình trạng đông đặc, được chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng gây suy hô hấp tiến triển.

Hình ảnh viêm phổi lan tỏa gây suy hô hấp do Covid-19

ẢNH TƯ LIỆU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Trước đó, bệnh nhân 60 tuổi này nhập viện trưa 18.2 tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương.Trước khi phát hiện dương tính 6 ngày, bệnh nhân 60 tuổi này xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 17.2, bệnh nhân sốt cao kèm khó thở, nên đến Trung tâm Y tế TX.Kinh Môn xét nghiệm và có kết quả dương tính. Người đàn ông này từng bị sốt rét cách đây 30 năm.

19 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam tiên lượng nặng, nguy kịch

Ngoài nam bệnh nhân nguy kịch nêu trên, còn có ca bệnh 1536 (cụ bà 79 tuổi, trở về từ Mỹ) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, đã bước sang ngày điều trị thứ 35, chạy ECMO từ ngày 2.2. Trường hợp nguy kịch thứ 3 là ca bệnh 1823 (ở H.Mê Linh, Hà Nội). Ca bệnh 1823 đã được can thiệp ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo) sang ngày thứ 6.
Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, hầu hết không có biểu hiện lâm sàng (chiếm 82,5%), biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch, trong đó có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Khẩn: Hải Dương tìm người từng đến 8 địa điểm liên quan Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.