Chiều nay, ông Đoàn Ngọc Hải lại 'ra quân' dọn dẹp vỉa hè

13/08/2017 15:45 GMT+7

Chiều 13.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu cùng các cơ quan liên ngành, tiếp tục ra quân xứ lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn quận.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, đoàn trật tự đô thị quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè sau 4 tháng tạm ngưng.
VIDEO: Trong vòng 1 tuần, ông Đoàn Ngọc Hải đã ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè 3 lần
Lúc 15 giờ 10, ông Đoàn Ngọc Hải đi bộ từ cơ quan, ra đường Công Xã Paris lập biên bản bãi xe trên vỉa hè tại đây, đoạn từ Nguyễn Văn Bình - Lê Duẩn, yêu cầu phải giải tỏa bãi xe này trong những ngày tới với lý do lấn chiếm lối người đi bộ.

Đồng thời, một bãi xe góc Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng P. Bến Nghé cũng được lập biên bản, và giải tỏa sau 18 giờ hôm nay.
Đến 15 giờ 30, đoàn thị sát trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1. Phát hiện hàng chục xe ô tô vi phạm đậu dưới lòng đường và vỉa hè, ông Hải lập tức chỉ đạo lập biên bản toàn bộ. "Không cần biết xe này của ai, tôi chỉ làm việc với tài xế. Xin mời những người không phải tài xế ra ngoài để chúng tôi làm việc" ông Hải nói.
Một chủ xe tại đây cho biết: "Vừa lái xe về tôi đậu trước tòa nhà chung cư, không để xe ngoài đường tại sao lại bắt xe. Tại sao tôi đậu đây mà gọi là vi phạm?" tuy nhiên chiếc xe vẫn bị cơ quan chức năng xử lý.
Một trong những chiếc xe đậu vi phạm bị cẩu đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu
"Từ trước đến nay, tôi chưa xử lý xe vi phạm nào mà 2 lần trở lên cả, chứng tỏ người dân đã chấp hành tốt sau một lần xử phạt. Tuy nhiên, khung phạt 700.000 đồng/ô tô hiện nay quá nhẹ, nên nhiều tài xế vẫn chưa tuân thủ luật pháp. Tôi sẽ xử lý hết, bất kể người vi phạm là ai đi chăng nữa" - ông Hải nói.
Bất ngờ, lúc 16 giờ 30, khi tuần tra trên đường Hoàng Sa, thấy một đối tượng dừng xe câu cá bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông Hải cùng đoàn đã xử phạt một thanh niên câu cá trái phép, với 1 con cá trê vừa bị giật lên bờ.
Thanh niên câu cá , đậu xe bờ kênh trái phép bị xử lý
Bà Nguyễn Thị Xuyến, chi hội trưởng Hội phụ nữ P. Đakao cho biết, những người câu cá trên kênh nhiều hôm cho xe đậu tràn lan trên vỉa hè cản trở lối đi bộ người dân, mọi người rất bức xúc. Nhiều lần tôi kêu gọi đem xe đi nơi khác nhưng họ không nghe.
Cũng trên tuyến đường Hoàng Sa, tối 9.8, lực lượng ra quân xử lý nhiều trường hợp để xe và bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè. Đến nay, khi đoàn tuần tra lại khu vực, cũng phát hiện nhiều vi phạm. Lực lượng cũng thu giữ nhiều bảng hiệu dựng trái phép. Đồng thời, một chiếc ô tô con đậu trước số nhà 117 Hoàng Sa cũng bị lập biên bản, xử phạt 700.000 đồng vì lấn chiếm vỉa hè.
Đến 17 giờ 35, khi đoàn lưu thông đến trước số nhà 41 Lê Duẩn, P.Bến Nghé (Q.1) thì phát hiện có 2 xe ô tô đậu ngang nhiên trên vỉa hè, cản trở không gian đi bộ, đoàn đã nhanh chóngg lập biên bản. Trong lần kiểm tra vào tối 9.8, tại vị trí này cũng đã xử lý 2 xe ô tô đậu trái phép, đến nay vẫn tiếp diễn..
Xử lý tại chỗ, mỗi xe 700.000 đồng
Lúc 18 giờ, đoàn kiểm tra đô thị do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, lúc đến trước BV Nhi Đồng 2, đã phát hiện một dãy xe máy dựng kéo dài hàng 10m, vượt quá giới hạn cấp phép, ông Hải yêu cầu lập biên bản.
Đồng thời, sau khi xem giấy phép cấp làm vỉa hè tại đây tới 3m, ông Hải bức xúc: "Vỉa hè mà cấp làm bãi xe 3m thì còn không gian nào cho người đi bộ nữa. Chính quyền P. Bến nghé phải xem xét rút lại còn 1.5m thôi".
Cạnh đó, nhiều quán ăn và một cơ sở sản xuất bánh quy mô lớn trên đường Hàm Nghi, P.Bến Nghé cũng bị lực lượng đô thị xử lý vì để bàn ghế và hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường.
Đến 18 giờ 45, tại địa chỉ 141 Lý Tự Trọng, một chiếc ô tô đang đậu tại đây cũng bị đoàn trật tự đô thị kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế phân trần: "Tôi vừa cho xe vào vỉa hè để đổ khách. Xe chưa kịp đi thì các anh chặn xe không cho đi. Các anh làm vậy đúng không?".
Ông Hải đáp: "Xe anh đậu đây dù là vài phút cũng đã chiếm chỗ của người đi bộ rồi. Sao anh không đậu lên phần khách sạn đã quy định. Như vậy là đã vi phạm". Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản tại chỗ, phạt 700.000 đồng và yêu cầu xe di chuyển ra khỏi khu vực.
Đến 18 giờ 50, đoàn kết thúc chuyến đi xử lý dọn dẹp trật tự lòng lề đường của ngày 13.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.