Chiều nay lộ diện các tác giả nhận giải thưởng 260 triệu đồng cuộc thi viết 'Sống đẹp'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/03/2022 10:50 GMT+7

Chiều 25.3, tại TP.HCM diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết Sống đẹp do báo Thanh Niên tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 – 26.3.2022) với tổng số tiền thưởng 260 triệu đồng.

Tham dự buổi lễ tổng kết cuộc thi viết Sống đẹp đầy ý nghĩa nhân văn này có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cùng các nhà tài trợ: ông Lê Văn Lực, người đồng hành cuộc thi với tư cách cá nhân; ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á; ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn One IBC, các thành viên ban giám khảo: nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nhà văn Trầm Hương cùng Ban Biên tập báo Thanh Niên và các khách mời.

Cuộc thi viết Sống đẹp tôn vinh những tấm gương vì cộng đồng

BTC

Lan tỏa những ngọn lửa nhân ái

Sau hơn 6 tháng kể từ ngày phát động, ban tổ chức cuộc thi viết chủ đề Sống đẹp lần 1 đã nhận được 418 bài viết của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham gia. Qua ngòi bút tả thực của các tác giả dự thi, từng hình ảnh, từng câu chuyện được khắc họa dưới góc nhìn chân thực, mang đến nhiều cảm xúc và truyền năng lượng tích cực cho người đọc.

Hội đồng giám khảo cuộc thi Sống đẹp gồm 5 thành viên là những tên tuổi như: nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - Trung tâm Báo chí TP.HCM - Thành viên ban giám khảo, nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM - Thành viên ban giám khảo; nhà báo Hải Thành – Phó tổng biên tập báo Thanh Niên – Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng – Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên – Thành viên ban giám khảo.

Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi và các nhà tài trợ tại lễ phát động vào tháng 3.2021

Cuộc thi được khép lại bằng 40 bài viết của các tác giả với hơn 40 chân dung sống đẹp là những ngọn lửa ấm của những giá trị văn hóa, nhân văn được thắp lên, soi chiếu vào những ngày buồn, đầy khó khăn của đất nước do đại dịch càn quét, để lại nhiều hệ lụy, bao trăn trở, ngổn ngang. Các tác giả bằng sự tìm tòi, lòng ngưỡng mộ, sự bức phá, thấu cảm đã mang đến cho người đọc những chân dung sống đẹp. Và cuộc thi với nhiều nỗ lực đã làm mới, lan tỏa những giá trị sống đẹp vào xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc vào những người trẻ.

Nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM - Thành viên ban giám khảo nhận xét: “Những ngọn lửa sống đẹp được thắp lên từ nhiều miền đất nước. Đó là cô giáo Nga dạy chữ cho trẻ em khuyết tật ở vùng sâu huyện Măng Thít. Suốt đời dạy học, lại chăm sóc cha mẹ già nên cô không lập gia đình. Hầu hết các em là trẻ khiếm khuyết, thiểu năng nên việc dạy học phải linh động và đòi hỏi người đứng lớp cần có sự kiên trì. Qua nhiều năm, cô đã dạy cho trên 700 em học sinh đặc biệt và sẽ tiếp tục dạy cho đến khi không còn dạy được nữa mới thôi. Sống đẹp là đại uý Trần Bình Phục đi gieo chữ ở đảo Hòn Chuối xa xôi, miền đất mũi Cà Mau. Dạy chữ cho các em đã khó anh còn dạy đạo đức vì 'điều căn bản để làm người chính là đạo đức'. Anh vượt qua mọi khó khăn chỉ để làm cái điều căn bản ấy cho xã hội”.

Ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á

Ông Lê Hùng Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn One IBC

BTC

Ông Lê Hùng Anh – Tổng giám đốc Tập đoàn One IBC nói về lý do đồng hành với báo Thanh Niên về cuộc thi: “Với tinh thần gìn giữ, phát huy những giá trị tinh hoa của nhân loại và truyền thống quý báu của cha ông từ ngàn xưa, với phương châm ‘cho đi là còn mãi’ và tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’; đem yêu thương lan tỏa đến mọi mảnh đời kém may mắn, qua vai trò người dẫn đầu trên thị trường cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài, One IBC cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với báo Thanh Niên trong các hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn này. Sự chung tay chia sẻ với cộng đồng chính là nét văn hóa giúp One IBC phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi doanh nghiệp đều được hình thành từ mỗi cá nhân riêng biệt, và việc giúp đỡ từng cá nhân có cơ hội trau dồi trí thức, nuôi dưỡng tâm hồn cũng chính là giúp đỡ doanh nghiệp có một nền tảng phát triển vững vàng - đó cũng là lý do One IBC tiếp tục hợp tác với báo Thanh Niên lâu dài trong chương trình Sống đẹp vô cùng ý nghĩa”.

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, chinh phục thị trường trong và ngoài nước bằng sản phẩm chất lượng cao, Tôn Đông Á cũng rất quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống tinh thần của người dân, thể hiện trách nhiệm một doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước, nhất là vinh dự là nhà tài trợ của cuộc thi viết Sống đẹp.

Hoa hậu H’Hen Niê

NVCC

“Từ che chở vật chất đến che chở tinh thần – bằng những nỗ lực lan tỏa yêu thương, khi được đồng hành cuộc thi viết Sống đẹp lần 1, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào vì sự thành công và những giá trị nhân văn của chương trình mang lại. Đồng thời quyết định đồng hành cùng báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Sống đẹp lần 2 với nhiều giải thưởng rất giá trị, điều này cũng là hành động thiết thực để vinh danh những tấm gương tốt, nhiều hành động đẹp 'thương người như thể thương thân' và biết sống vì mọi người như slogan Tôn Đông Á 'Cùng xây cuộc sống xanh' của chúng tôi", ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.