Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai lập cú đúp giúp U.21 Việt Nam ngược dòng thắng đậm Myanmar

12/12/2018 19:52 GMT+7

Bất chấp cơn mưa khá nặng hạt trong cả trận, U.21 Việt Nam cùng U.21 Myanmar đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn với “mưa” bàn thắng kết thúc bằng chiến thắng tưng bừng 5-2 cho đội chủ nhà.

Tường thuật trực tiếp
U.21 QT 2018
TRẬN GIMHAE - MALAYSIA

Trong 11 lần tổ chức, chủ nhà Việt Nam có vinh dự giành Cúp đến 6 lần. Nhưng 6 lần đó đều không rơi vào đội U.21 tuyển chọn hết mà chỉ có 3 lần các cầu thủ chơi hay nhất sau vòng chung két giải U.21 quốc gia được tập hợp lại mới chiến thắng.

Đó là năm đầu tiên 2007 tại Nha Trang (Khánh Hòa) , U.21 tuyển chọn Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng: 2-0 trước U21 Myanmar, 3-0 trước U21 Singapore và 1-0 trước U21 Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch. Năm 2013 tại Ninh Thuận,U21 Việt Nam dù khởi đầu không ấn tượng ở vòng bảng: thắng 2 trận (2-0 trước U21 Myanmar, 1-0 trước U21 Singapore) và thua 1 trận (0-4 trước U21 Sydney), nhưng sau đó đã đè bẹp U21 Malaysia với tỷ số 5-1 ở trận cuối.

Gặp lại U21 Sydney ở chung kết, U21 Việt Nam đã trả sòng phẳng món nợ cũ khi giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trong loạt sút penalty để giữ lại chiếc Cúp vô địch. Cả 2 giải đấu này gắn liền với một cái tên Huấn luyện viên đã rất thành công ở sân chơi U.21 là Đinh Văn Dũng với 2 ngôi vô địch.

Ngôi vô địch còn lại của U.21 Việt Nam thuộc về người dẫn dắt là HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi đã cùng đội chơi tưng bừng vào năm 2011 tại sân Pleiku (Gia Lai). Giải đấu đó U21 Việt Nam đã đi thẳng tới ngôi vô địch sau khi toàn thắng cả 4 trận tại giải: thắng U21 Malaysia 2-0, thắng U19 Học viên Aspire 2-1 (vòng bảng), thắng U21 Thái Lan 7-6 ở loạt đá penalty (bán kết) và thắng U21 Iran 2-1 (chung kết).

U 21 Việt Nam vô đich năm 2011 tại Pleiku sau khi thắng Iran ở chung kết Khả Hòa
Ngoài 3 chức vô địch này, Việt Nam còn 3 chức vô địch khác thuộc về U.19 Việt Nam năm 2010 và đặc biệt là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh.. đã cùng Hoàng Anh Gia Lai 2 lần lên ngôi năm 2014 và 2015.

Năm 2010, U19 Việt Nam đã bất ngờ thắng U.21 tuyển chọn VN 3-1 ở bán kết và giành chức vô địch sau khi đánh bại U21 Thái Lan trong trận chung kết. Đó cũng là năm mà lứa cầu thủ Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Hải Huy, Quốc Phương, Bửu Ngọc, Tiến Duy do HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt đã trình làng rất ấn tượng

U 19 Việt Nam vô địch năm 2010 tại TP.HCM Nguyễn Nhân
Còn 2 năm 2014, 2015, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với lối chơi thuyết phục và quyến rũ đẹp mắt đã chinh phục người hâm mộ cả nước. Ở giải năm 2014 ở  Cần Thơ, U21 HA.GL của lứa Công Phượng, Tuấn Anh…đã vượt qua đàn anh U.21 Việt Nam 4-3  trong loạt sút luân lưu 11m. Sau đí thầy trò Graechen Guilliam đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại U18 Thái Lan 3-0 trong trận chung kết. Đây cũng là trận đấu đi vào lịch sử và là kỷ lục guiness của bóng đá Việt Nam khi có đến hơn 5 vạn khán giả ngồi chật kín sân Cần Thơ.

Năm 2015, U21 HA.GL sau khi xếp thứ 2 ở vòng bảng đã tiếp tục vượt qua U21 Việt Nam trong trận bán kết (thắng 3-2 ở loạt sút penalty). Trong trận chung kết mưa tầm tả trên sân Thống Nhất, cú đúp của Công Phượng đã giúp U21 HA.GL đánh bại U19 Hàn Quốc để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ 2 HLV Nguyễn Quốc Tuấn thành công khi có ngôi vô địch cùng lứa cầu thủ trẻ phố Núi

Khán giả chật cứng sân Cần Thơ với hơn 5 vạn người Khả Hòa
Trong 5 lần tổ chức còn lại, U.21 Iran vô địch năm 2008 tại Huế, U.21 Trung Quốc vô địch năm 2009 tại Bình Dương, U.21 Malaysia vô địch năm 2012 tại Pleiku và U.21 Yokohama (Nhật Bản) vô địch 2 lần năm 2016, 2017 tại TPHCM và Cần Thơ. Ở các giải này, U.21 tuyển chọn Việt Nam chỉ về thứ ba (2 lần 2008, 2009) và thứ nhì (2012, 2017)

Năm 2008 vừa tròn 10 năm trước tại Huế ,chủ nhà U21 Việt Nam do HLV Lưu Quốc Tân dẫn dắt với lứa cầu thủ Phan Thanh Hưng, Võ Hoàng Quảng, Nguyễn Đức Thiện, Hoàng Đình Tùng..sau khi xếp thứ 2 ở vòng bảng với 1 trận thắng (4-2 trước U21 Malaysia) và 1 trận thua (1-2 trước U21 Thái Lan), đã thất bại 0-4 trước U21 Iran (đội sau đó trở thành nhà vô địch) trong trận bán kết. Chung cuộc đội chủ nhà xếp hạng 3 sau khi vượt qua U21 Singapore với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Hoàng Đình Tùng trong trận tranh HCĐ.

Một năm sau U21 Việt Nam với thành tích xếp thứ 2 ở bảng A (bằng điểm nhưng xếp trên U21 Thái Lan do hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua) đã gặp U21 Trung Quốc ở bán kết. Dù đã rất cố gắng nhưng U21 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3. Ở trận tranh HCĐ diễn ra sau đó, U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Singapore với tỷ số 2-1. Còn U19 Việt Nam giành ngôi á quân sau khi để thua U21 Trung Quốc 2-4 trong trận chung kết.

Tiếc nhất là năm 2012, U21 Việt Nam do HLV Đinh Văn Dũng dẫn dắt lọt vào trận chung kết sau khi lần lượt vượt qua U21 Singapore với tỷ số 6-1, U21 Thái Lan với tỷ số 2-0 (ở vòng bảng) và U21 Sydney với tỷ số 2-0 (ở bán kết). Tuy nhiên trong trận chung kết trước 15.000 khán giả tràn xuống sát đường piste sân Pleiku, đội chủ nhà lại bất ngờ “ngã ngựa” khi để thua 0-1 trước U21 Malaysia và đành nhường ngôi quán quân cho các cầu thủ trẻ đến từ Kuala Lumpur

Phan Văn Đức trong trận chung kết gặp Yokohama năm 2017 Độc Lập
Gần đây nhất ở giải 2017 tại Cần Thơ, U21 Việt Nam do HLV Trịnh Duy Quang dẫn dắt đã lọt vào trận chung kết nhưng thua Yokohama 0-2 xếp thứ nhì. Tại giải này nhiều cái tên đã bật sáng như Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình, Lê Văn Sơn.. nhưng đáng kể nhất chính là Phan Văn Đức, người bây giờ đang trở thành hot boy của đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội cùng tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup.

Liệu lần này với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Hùng và dàn sao hội tụ ở U.21 tuyển chọn Việt Nam với nhiều tài năng từng chơi ở U.20 World Cup, U.23 châu Á như Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý, Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam, Hổ Minh Dĩ, Tống Anh Tỷ..sẽ giúp cho đội tuyển chọn U.21 Việt Nam giành lại vinh quang sau 5 năm chưa biết mùi chiến thắng?

14 giờ 30 hôm nay, U.21 Malaysia đá trận mở màn gặp U.21 Gimhae CFC (Hàn Quốc). 17 giờ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa U.21 VN gặp U.21 Myanmar. Trước, giữa sau các trận đấu này đều có bình luận trực tiếp với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Lưu Ngọc Hùng, cựu tuyển thủ HLV Phan Thanh Bình, nhà báo Quang Tuyến. Tất cả các trận đấu của giải được Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế sản xuất và trực tiếp trên VTV6, HTV thể thao, SCTV 15, Thanh Niên media, Youtube thể thao 360.

Thời tiết ủng hộ: Mưa suốt 3 ngày qua khiến Huế ngập nước và thời tiết xấu. Nhưng bất ngờ ngày hôm qua trời trong xanh trở lại tuy vẫn còn mây mù nhưng mưa gần như đã dứt. Hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ để giải U.21 quốc tề diễn ra trọn vẹn

Mô tô biểu diễn: 8 chiếc mô tô sẽ biểu diễn trước và giữa trận khai mạc giữa U.21 VN và U.21 Myanmar chiều nay theo hình thức rượt đuổi 3-2-3 với 3 chiếc chạy đầu, 2 chiếc đuổi bắt và 3 chiếc tấn công sẽ tạo nên màn tranh tài thú vị.


 Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên ra đời vào năm 1997 theo sự gợi ý của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và sự chỉ đạo của Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên sau này có thêm Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn bong đá Việt Nam tổ chức một giải đấu trẻ, được coi là lớp kế cận cho các CLB mạnh quốc gia, nhằm tìm ra tài năng để bổ sung cho đội tuyển Olympic và đội tuyển bóng đá Việt Nam

Điều hành giải gồm các giám sát Mai Anh Hoàng, Đặng Thanh Hạ, Võ Huy Thế, điều phối viên Hoàng Bảo Trung và các trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà, Hoàng Anh Tuấn, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Trung Hậu, đặc biệt là 4 trọng tài quốc tế Nathan Chang Rong De, Abdul Hanna Bin Abdul Haim (Singapore), Pattaraphong Kijsathit, Teetichai Nualjan (Thai Lan)


 Ban tổ chức Giải U 21 quốc tế 2018 chân thành cám ơn: Nhà tài trợ Vàng: Công ty CP Thương mại và Truyền thông Thời Đại (Sun Group), NHà tài trợ Vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-Vietnam Airlines, Nhà tài trợ Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Nhà tài trợ bảo hiểm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh cùng các đơn vị tài trợ khác

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.