Chiến trường lớn ở Ukraine 'đỏ lửa'; Nga tiếp tục công kích NATO

La Vi
La Vi
13/05/2022 20:33 GMT+7

Hai chiến trường đang lộ diện tại Ukraine, khi quân Nga tìm cách kiểm soát hai vùng Luhansk và Donetsk trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực trì hoãn và phân tán các mũi tấn công của đối phương.

Đài CNN đưa tin quân Ukraine tiếp tục đẩy lùi đà tiến công của Nga dọc theo sông Siverskyi Donets gần Bilohorivka, theo hình ảnh chụp từ vệ tinh của Hãng BlackSky. Cuộc giao tranh diễn ra dọc theo khúc sông nơi phía Nga triển khai hai cầu phao nhưng bị lực lượng Ukraine pháo kích phá hủy, gây thiệt hại nặng.

Ông Serhiy Hayday, người đứng đầu vùng Luhansk, cho hay quân Nga vẫn tiếp tục tìm cách bắc cầu qua sông Siverskyi Donets.

Nhiều hình ảnh vệ tinh khác được các hãng phương Tây công bố cho thấy thực trạng tại một số khu vực diễn ra giao tranh giữa quân Ukraine và lực lượng Nga.

Hình ảnh mới của Hãng Maxar Technology cho thấy một vụ tấn công bằng tên lửa gần đảo Rắn ở miền nam Ukraine. Có thể thấy rõ hai cột khói bốc lên gần một tàu đổ bộ lớp Serna của Nga trên Biển Đen.

Dường như con tàu đang chuyển hướng đột ngột vào thời điểm tên lửa rơi xuống nước.

Maxar nhận định cú ngoặt gấp dường như đã giúp tàu đổ bộ lớp Serna né được đòn tấn công, khiến quả tên lửa Ukraine mất mục tiêu và rơi xuống biển.

Gần đó, một xác tàu, được cho thuộc lớp tàu đổ bộ Serna, đang nằm sát bờ. Chưa rõ nguyên nhân con tàu bị chìm, nhưng ông Serhiy Bratchuk, đại diện chính quyền Odessa, cho biết quân đội Ukraine đã phóng tên lửa phá hủy con tàu này cùng một trực thăng của Nga trên đảo.

Hiện quân Nga tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Ukraine ở ngoại ô Melitopol, thành phố Nga đang kiểm soát, theo Hãng BlackSky. Ít nhất 7 trực thăng được ghi nhận ở căn cứ dựa trên hình ảnh chụp vệ tinh vào chiều 12.5 (giờ địa phương).

Đài CNN dẫn lời giới phân tích nhận định việc Nga sử dụng căn cứ trên đóng vai trò quan trọng, vì vị trí chiến lược của căn cứ này giữa các thành phố Nga đang kiểm soát là Kherson, Mariupol và những khu vực thân Nga ở vùng Donbass.

Báo The Guardian dẫn phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, đặt trụ sở tại Mỹ) cho thấy lực lượng Nga nhiều khả năng đã kiểm soát toàn bộ thành phố Rubizhne của Luhansk và có thể cả thị trấn Voevodivka, phía bắc Severodonetsk.

Phân tích này nói “Phía Nga nhiều khả năng sẽ triển khai đợt tấn công trên bộ tại hoặc xung quanh Severodonetsk trong những ngày sắp tới”.

Theo nhận định mới nhất của tình báo quốc phòng Anh, Nga đang tập trung nỗ lực đáng kể vào khu vực gần Izium và Severodonetsk nhằm mở đường đột phá đến Sloviansk và Kramatorsk. Mục tiêu chính cho trục tiến công này là nhằm bao vây lực lượng Ukraine, cắt đứt đường tiếp viện từ phía tây. Tuy nhiên, đến nay Ukraine vẫn thành công trong việc ngăn Nga vượt sông Siverskyi Donets, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga. Vì vậy, cho đến nay Nga vẫn chưa tiến triển đáng kể tại đây.

Còn phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định rằng đợt phản công hiệu quả của Ukraine ở Kharkiv đang gây khó khăn lớn cho Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tất cả thông tin và phân tích trên.

Liên quan đến việc Phần Lan tiến gần hơn đến việc gia nhập NATO, Nga tiếp tục có phản ứng quyết liệt.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy hôm 12.5 cảnh báo Moscow sẽ coi Phần Lan, Thụy Điển là mục tiêu nếu họ gia nhập liên minh quân sự NATO.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí Anh UnHerd, ông Polyanskiy nói:

"NATO là khối không thân thiện với Nga, họ là đối thủ và chính NATO cũng tuyên bố Nga là đối thủ. Điều đó có nghĩa là nếu đột nhiên Phần Lan và Thụy Điển trở thành một phần của đối thủ, đương nhiên 2 nước này phải chịu những rủi ro về quốc phòng và kinh tế".

Ông đánh giá việc hai nước gia nhập NATO sẽ không thay đổi nhiều tình hình an ninh ở châu Âu, vì "NATO đã là mối đe dọa với Nga trong nhiều năm".

Trong cuộc phỏng vấn, Phó đại sứ Polyanskiy cũng nói rằng "chưa nhận thấy bất cứ khả năng ngoại giao nào" để giải quyết vấn đề Ukraine, đồng thời quy kết "phương Tây đổ thêm dầu vào cuộc xung đột".

Nhà ngoại giao Nga cho biết “chiến dịch quân sự” sẽ dừng lại vào thời điểm Ukraine "thừa nhận thực tế rằng họ phải nhượng bộ", thực hiện quá trình phi phát xít hóa và phi quân sự hóa.

Trong một thông tin khác, phát biểu tại một cuộc họp chính phủ Nga hôm 12.5, Tổng thống Vladimr Putin khẳng định các nước phương Tây bị ảnh hưởng nặng nề hơn Nga từ các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Theo AFP, ông Putin nói các chính phủ phương Tây "bị dẫn dắt bởi những tham vọng chính trị thiển cận, thổi phồng và hội chứng sợ Nga, đã phải chịu tác động lớn hơn nhiều về lợi ích quốc gia, kinh tế và phúc lợi của người dân".

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga đang tự tin xử lý "khi đối mặt với các thách thức từ bên ngoài".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.