Chiến tranh thương mại là 'thảm họa' với thế giới

Thu Thảo
Thu Thảo
11/03/2018 15:40 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn vừa cảnh báo cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ là thảm hoạ cho kinh tế thế giới.

Dù vậy, ông Chung cho biết Trung Quốc sẽ không bắt đầu một cuộc chiến thương mại và việc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ tiếp tục.
Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay 11.3, ông Chung cho hay: “Không có người thắng trong cuộc chiến thương mại. Một cuộc chiến thương mại sẽ chỉ đem lại thảm họa cho Trung Quốc, Mỹ và kinh tế thế giới. Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại, không bắt đầu chiến tranh thương mại trước. Song chúng tôi có thể gánh bất cứ thách thức nào, và mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của đất nước, người dân chúng tôi”.
Theo Bloomberg, ông Chung nói thêm rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc bị thổi phồng thêm 20%. Thâm hụt này có thể giảm 35% nếu Mỹ giảm kiểm soát xuất khẩu với các mặt hàng công nghệ cao đi đến Đại lục.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dâng cao từ tuần trước sau khi ông Trump quyết đánh thuế cao thép và nhôm nhập khẩu. Chính quyền Mỹ yêu cầu Đại lục đưa ra kế hoạch cắt giảm 100 tỉ USD thâm hụt thương mại hằng năm của Mỹ với nước này.
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng trong tháng 2, thặng dư hằng tháng của nước này với Mỹ tăng lên 20,96 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tăng 8,1% trong năm đầu tiên ông Trump làm tổng thống, đạt kỷ lục 375 tỉ USD, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.
Hiện nhiều kênh đối thoại quốc gia về thương mại song phương đang bị hoãn vì Mỹ cho rằng không có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn liên lạc và thông tin cho nhau. “Chúng tôi đang đàm phán, và chúng tôi chắc chắn rằng hai bên sẽ tiếp tục bàn về bước tiếp theo”, ông Chung khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.