“Chiến tranh lạnh” gián điệp kinh tế

05/11/2011 00:19 GMT+7

Báo cáo tình báo của Mỹ đã cho rằng Trung Quốc hoạt động “năng nổ” nhất về lĩnh vực gián điệp kinh tế mạng, theo sau là Nga.

Cho đến giờ phút này, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn luôn liệt Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa lớn nhất đối với lợi ích quốc gia. Trong một diễn biến khiến nhiều người tưởng rằng Chiến tranh lạnh dường như vẫn chưa chấm dứt, báo cáo tổng hợp từ 14 cơ quan tình báo của Mỹ khẳng định những cuộc tấn công mạng liên tu bất tận từ tình báo Trung Quốc và Nga, hợp tác với giới tin tặc, đã nuốt chửng phần lớn kết quả nghiên cứu công nghệ cao cũng như dữ liệu phát triển của người Mỹ để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế của mình.

Đồng minh cũng can dự

Tờ Wall Street Journal đưa tin Văn phòng Quản trị phản gián quốc gia (ONCIX) ngày 3.11 đã trình lên Quốc hội Mỹ một bản báo cáo có nhan đề Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace (tạm dịch Gián điệp ngoại quốc ăn cắp bí mật kinh tế của Mỹ qua mạng). Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc và Nga là đối tượng tình nghi tấn công các website kinh tế của họ.

 
Theo dõi tấn công tin tặc tại nhà thầu quân sự Mỹ Lockheed Martin - Ảnh: Reuters 

Theo ONCIX, hàng chục tỉ USD đã bốc hơi khỏi nền kinh tế Mỹ hằng năm vì những đòn tấn công tin tặc liên tục vào hệ thống máy chủ của các cơ quan chính phủ nước này. Tình trạng thất thoát bí mật thương mại, công nghệ và quyền sáng chế trên ngày càng gia tăng, đặc biệt trong thời điểm nền kinh tế Mỹ bị sức ép nghiêm trọng, và buộc Washington cuối cùng phải điểm mặt từng đối tượng một trong nỗ lực tăng cường sự hợp tác phòng thủ giữa chính phủ và các tổ chức, theo Giám đốc ONCIX là Robert “Bear” Bryant.

Báo cáo nêu rõ các cơ quan tình báo nước ngoài, những tổ chức và các cá nhân đã gia tăng nỗ lực đánh cắp bí mật công nghệ của Mỹ trong thời gian từ 2009 đến 2011. Một số thủ phạm được xác định là đồng minh của Mỹ như Israel và Pháp, nhưng chủ yếu các cuộc tấn công đều xuất phát từ Trung Quốc, trong khi hoạt động tình báo kinh tế của Nga diễn ra kín kẽ hơn, nhưng không kém phần dày đặc. Khẳng định hoạt động gián điệp kinh tế là mối đe dọa chiến lược về dài hạn và trên phạm vi liên bang, Giám đốc ONCIX Bryant qua đó nhấn mạnh rằng: “Các nước như Trung Quốc và Nga, thông qua các cơ quan tình báo, đang tấn công vào nghiên cứu và phát triển của chúng ta”.

Dù khẳng định sự tàn phá nghiêm trọng của các hoạt động điệp báo mạng, Giám đốc Bryant cũng phải thừa nhận rằng rất khó để xác định được giá trị tổn thất trên thực tế khi một thông tin kinh tế bị lộ. Báo cáo cũng ghi nhận tổng giá trị nghiên cứu và phát triển của Mỹ vào khoảng 400 tỉ USD/năm. Nhưng để có cái nhìn tương đối, có thể xem xét ví dụ cụ thể sau. Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Tác chiến mạng, tướng Keith Alexander, từng tiết lộ một công ty Mỹ đã thất thoát đến 1 tỉ USD tính trên phương diện quyền sáng chế trong vòng vài ngày. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao giấu tên cũng đã đưa ra một vài trường hợp tấn công mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính trong 6 năm qua: nghiên cứu về thuốc trừ sâu trị giá 100 triệu USD của hãng Dow Chemical; nghiên cứu về công thức hóa chất trị giá 400 triệu USD của hãng DuPont; dữ liệu độc quyền 600 triệu USD của Motorola; 20 triệu USD tiền công thức sơn của Valspar. Còn theo báo cáo ONCIX, đến 6 trong 7 vụ án điệp báo về kinh tế trong năm tài chính 2010 tại Mỹ có liên quan đến đầu mối tại Trung Quốc.

Nga im lặng, Trung Quốc phản đối

Trong lúc Điện Kremlin chưa có phản hồi chính thức về báo cáo trên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Vương Bảo Đông đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định Trung Quốc phản đối trước bất kỳ hình thức hoạt động xâm nhập mạng phi pháp. Trong một cuộc khảo sát an ninh mạng của Trung Quốc hồi năm 2009, 89% tỏ ra lo ngại rằng Mỹ có thể xâm nhập vào mạng máy tính của các tổ chức kinh tế nước này. Tuy nhiên, ngay lập tức chính quyền Mỹ cũng ra tuyên bố rằng chính sách của họ không hề cho phép thực hiện những hành động trộm cắp thông tin qua mạng.

Giới chuyên gia cho biết dữ liệu thất thoát một phần là do các công ty không tăng cường khả năng phòng thủ trước những đòn tấn công mạng. Việc thu thập được từng vụ tấn công tin tặc là điều khá khó khăn vì hầu hết các tổ chức ít khi chia sẻ thông tin sau khi trở thành nạn nhân, khiến chính phủ Mỹ không kịp đưa ra những cảnh báo cần thiết cho các đối tượng có liên quan. Xu hướng tội phạm mạng tăng mạnh cũng phản ánh thực tế trong thế giới ảo: phòng thủ còn khó gấp bội so với tấn công. Bất cứ trong cuộc chiến nào trên internet, phần lợi thế luôn thuộc về tin tặc.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.