Chiến thắng 30.4.1975 bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn

08/07/2020 15:20 GMT+7

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định chiến thắng ngày 30.4.1975 bắt nguồn từ truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, độc lập, tự chủ, tự cường trải hàng ngàn năm của dân tộc.

Ngày 8.7, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Chiến thắng 30.4.1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.
Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định rõ đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chiến tranh nhân dân và chiến lược cách mạng, phương pháp chiến tranh độc đáo, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân. Đồng thời, làm rõ nghệ thuật kết thúc chiến tranh theo hướng có lợi cho sự phát triển của đất nước, dân tộc và thể hiện tinh thần hòa hiếu, truyền thống văn hóa quân sự “đánh giặc, giữ nước” của dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhìn lại sự kiện lịch sử trọng đại, tự hào với những chiến công mà thế hệ cha anh hy sinh, tạo dựng; đồng thời ghi nhớ và biết ơn các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cứu chiến binh… đã chiến đấu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo đã khẳng định rõ đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Sỹ Đông

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định chiến thắng ngày 30.4.1975 bắt nguồn từ truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, độc lập, tự chủ, tự cường trải hàng ngàn năm của dân tộc. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã chuẩn bị lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, tạo thế trận, địa bàn phối hợp với các binh đoàn chủ lực giành chính quyền về tay nhân dân.
“Hơn 45 năm qua, TP.HCM ngày càng thay da đổi thịt, trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách cả nước’, ông Quang cho biết.
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, cho biết hội thảo đã nhận hơn 80 báo cáo tham luận. Đây là các công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng 30.4.1975 trong bối cảnh trong nước, quốc tế, vai trò của từng lực lượng, đóng góp của nhân dân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.