Chiến sự và đàm phán Nga - Ukraine cùng tiếp diễn

04/03/2022 05:49 GMT+7

Chiến sự tiếp tục diễn biến ác liệt, khó lường, trong khi vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine được nối lại.

Vào thời điểm Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam Ukraine khi chiến sự bước vào tuần thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các hàng rào phòng thủ của quân đội nước này đã giúp trì hoãn đà tiến của quân Nga trên toàn lãnh thổ.

Ukraine kiên trì kháng cự

Sau 3 ngày Kherson bị vây hãm, giới chức Ukraine cuối cùng xác nhận thành phố đã bị lực lượng Nga kiểm soát, theo Reuters. Trong khi đó, thủ đô Kyiv được cho là vẫn trong giai đoạn an toàn. Báo The Guardian dẫn tin tức tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết bộ phận chính của quân Nga vẫn chưa tiếp cận được Kyiv và hiện duy trì khoảng cách hơn 30 km ở hướng bắc trung tâm thủ đô như 3 ngày trước. Theo các nguồn tin phương Tây, Tổng thống Zelensky tiếp tục bám trụ ở thủ đô.

Binh sĩ Ukraine ở khu vực đông bắc thủ đô Kyiv ngày 3.3

AFP

Tối qua (giờ Việt Nam), Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv cho hay tình hình ở đây “khó khăn nhưng tiếp tục được kiểm soát”. Theo ông Klitschko, không xảy ra thương vong trong đêm và những vụ nổ rạng sáng 3.3 đến từ hoạt động đánh chặn tên lửa Nga của các hệ thống phòng không Ukraine. Bên cạnh đó, bất chấp áp lực lớn từ Nga, các thành phố Kharkiv, Chernihiv và Mariupol vẫn kiên trì kháng cự. Trong số này, thành phố cảng Mariupol đã bị bao vây và lâm vào tình trạng không điện, nước, theo AFP.

Trước tình thế ngặt nghèo, Bộ Quốc phòng Nga công bố mở “các hành lang nhân đạo” cho dân thường nếu họ muốn rời thành phố, bao gồm Kyiv, Kharkiv và Mariupol. Cũng theo The Guardian, Odessa, thành phố cảng then chốt của Ukraine trên bờ biển Đen, đang chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ Nga đổ bộ. Mỹ cảnh báo Nga có thể thực hiện chiến dịch đổ bộ sớm nhất vào ngày 3.3 (giờ địa phương).

Nga-Ukraine tiếp tục "vừa đánh vừa đàm"

Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay đã nhận được thông báo từ Moscow rằng lực lượng Nga đã kiểm soát khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nằm ở đông nam Ukraine, Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai châu Âu, với tổng cộng 15 lò phản ứng đang hoạt động, theo website iaea.org.

Vòng đàm phán thứ hai

Tối qua, phái đoàn Ukraine đã đến địa điểm tổ chức vòng đàm phán hòa bình song phương thứ hai trên lãnh thổ Belarus. Báo The Guardian dẫn lời một thành viên của đoàn đàm phán Nga xác nhận nghị trình bao gồm khả năng ngừng bắn. Thế nhưng, phía Ukraine cho rằng các yêu sách của Nga là không thể chấp nhận được và Nga cần phải ngừng đánh bom các thành phố Ukraine trước khi có thể đạt được bất kỳ tiến triển nào trên bàn thương thuyết. Dù vậy, Reuters dẫn lời Đại diện phái đoàn Ukraine, ông Davyd Arakhamia nói rằng trong cuộc đàm phán, Kyiv định thảo luận việc thiết lập các vành đai nhân đạo trước khi chuyển sang những vấn đề khác.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine mà ông nói là để chống những người theo chủ nghĩa dân tộc và Điện Kremlin có thể bổ sung yêu cầu tại các cuộc thương thuyết nếu Kyiv cản trở các cuộc đàm phán, theo AFP.

Nga, Belarus bị áp thêm cấm vận

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ duy trì tiếp xúc với Washington, chủ yếu thông qua cấp sứ quán. Đồng thời nhà ngoại giao cho rằng cuộc đối thoại với Ukraine tại Belarus sẽ có kết quả, theo TASS. Ông Ryabkov cũng cho rằng Nga sẽ hoàn tất các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS và Al-Jazeera, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông tin rằng một số lãnh đạo nước ngoài đang chuẩn bị khai chiến với Nga vì thế Nga sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho đến khi kết thúc.

Quan điểm của Việt Nam về xung đột tại Ukraine

Ngày 3.3, tại họp báo thường kỳ, bình luận về tình hình xung đột tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. “Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động vũ lực, tránh gây thương vong và tổn thất cho dân thường”, bà Hằng nêu rõ.

Bà Hằng hoan nghênh đối thoại đang diễn ra giữa 2 phái đoàn Ukraine và Nga, mong các bên sớm tìm ra giải pháp hòa bình, lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế và tính tới quyền lợi chính đáng của các bên liên quan. Bà Hằng cũng cho biết, Việt Nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại, thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân; đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam.

Liên quan tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, bà Hằng cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang ưu tiên đưa công dân người Việt Nam ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine sang các nước lân cận như Hungary, Bulgari, Slovakia. Thông tin cập nhật tới đầu giờ chiều qua, hầu hết bà con ở Kyiv và Odessa, hàng trăm người ở Kharkiv đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận. Hơn 400 người đã tới Moldova và chuẩn bị di chuyển sang Romania; 600 người đã từ Ukraine sang Ba Lan; 70 người đã sang Romania; hơn 30 người đã tới Slovakia; khoảng 50 người đã tới Hungary..., tổng cộng hơn 1.150 người. “Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ bà con các thủ tục xuất nhập cảnh, phối hợp đón và thu xếp chỗ ăn nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con”, bà Hằng nói.

Về việc sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước, bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã phối hợp các bộ, ngành liên quan, các hãng hàng không... báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sơ tán bằng đường hàng không cho công dân Việt Nam tại Ukraine. Theo bà Hằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và là ưu tiên cao nhất hiện nay của Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ngành liên quan. “Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể, chi tiết, công khai, minh bạch lộ trình, điều kiện, chi phí nếu có đối với các chuyến bay sơ tán công dân về nước”, bà Hằng cho biết.

Lê Hiệp - Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.