Chiến sự Ukraine ngày 98: Ngoại trưởng Mỹ dự đoán xung đột còn kéo dài nhiều tháng

02/06/2022 06:30 GMT+7

Hôm 1.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo xung đột giữa Nga-Ukraine sẽ còn kéo dài nhiều tháng, trong khi người đồng cấp Nga Sergei Lavrov gọi việc Mỹ cung cấp tên lửa tối tân cho Kyiv là “sự khiêu khích trực tiếp”

Severodonetsk trong tình cảnh ngặt nghèo

afp

Ukraine chỉ kiểm soát 20% Severodonetsk

Quân đội Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Severodonetsk và Nga đang chiếm ưu thế tại đây. “Địch quân đã đến được trung tâm Severodonetsk và tìm cách thiết lập các vị trí. Tình hình rất khó khăn”, Đài CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk trong buổi cập nhật thông tin chiến sự.

Ông Oleksandr Stryuk, lãnh đạo thành phố Severodonets, thừa nhận hiện lực lượng Ukraine chỉ còn cầm giữ 20% thành phố miền đông của Ukraine, nhưng đây đã là phần kiểm soát lớn nhất mà quân chính phủ vẫn còn xoay xở được ở vùng Luhansk. Trước đó trong ngày, Thống đốc Serhiy Haidai của Luhansk nói rằng Nga kiểm soát được 70% thành phố.

Xem nhanh: Chiến sự bước sang ngày 98, Nga sắp kiểm soát hết Severodonetsk

Tại những nơi khác, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay lực lượng xung quanh Lyman đã đánh trả các cuộc tấn công của Nga. Và các đơn vị Ukraine cũng chống lại những nỗ lực của phía Nga nhằm đánh bật họ khỏi Bilhorivka của vùng Luhansk.

Tờ The Guardian dẫn ước tính của giới chức phương Tây cho rằng Nga tổn thất khoảng 15.000 lính và khoảng 40.000 quân nhân bị thương kể từ khi chiến sự nổ ra. Nga không bình luận về thông tin này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

reuters

Tranh cãi giữa Nga-Mỹ về HIMARS

Tại buổi họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington D.C, Ngoại trưởng Blinken cho biết Ukraine cam kết không sử dụng tên lửa tầm xa chuẩn bị được Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cảnh báo cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ còn kéo dài.

Theo ông Blinken, Mỹ trang bị vũ khí cho Ukraine để nước này có thể đối phó cuộc xung đột trong những tháng tới. “Theo những gì mà chúng tôi có thể nhận định tốt nhất trong giai đoạn này, chúng ta sẽ còn phải đối mặt nhiều tháng giao tranh”, Đài CNN dẫn lời ông Blinken.

“Mọi chuyện có thể chấm dứt vào ngày mai nếu Nga muốn. (Thế nhưng) hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến khả năng này”, ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Tổng thống Zelensky nói gì về thương vong trong các lực lượng Ukraine?

Vũ khí được đề cập ở trên là Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Đây là loại vũ khí cơ động có thể phóng đồng thời nhiều tên lửa được dẫn đường chính xác, theo AFP. HIMARS có năng lực đáng gờm vì tầm bắn và độ chính xác đều vượt trội.

Trước thông tin trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp các bệ phóng rốc két hiện đại đã vượt ra ngoài “mọi giới hạn”, và là hành vi “khiêu khích trực tiếp”.

Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định chuyển giao HIMARS của Mỹ. Ông Peskov cảnh báo điều này có thể mở rộng nguy cơ xung đột và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Washington.

Các tin tặc quân đội Mỹ đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Bộ quốc phòng Mỹ

Nga không trả lãi suất trái phiếu đúng hạn

Hôm 1.6, một ủy ban các nhà đầu tư cảnh báo nguy cơ chực chờ khi Nga không trả được gần 1,9 triệu USD lãi suất trái phiếu chính phủ cho nước ngoài. Việc này đang đẩy Nga đến gần nguy cơ vỡ nợ nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nước này suốt hơn một thế kỷ.

Nguy cơ vỡ nợ đang chực chờ sau khi Mỹ quyết định không gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Nga sau ngày 25.5. Moscow cần được cấp phép để thanh toán các khoản vay ngoại hối từ nguồn dự trữ bị đóng băng. Tuy nhiên, giấy phép này đã hết hạn và Nga cần thanh toán các khoản tiếp theo vào ngày 23 và 24.6.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và tướng Paul Nakasone, chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến Không gian mạng của Mỹ, cho biết các tin tặc quân đội Mỹ đang triển khai các chiến dịch hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, theo Sky News.

Tướng Nakasone không cung cấp bất kỳ thông tin nào về chiến dịch trên, chỉ nói rằng chúng được triển khai hợp pháp.

Tổng thống Biden xác định Mỹ sẽ không làm gì ở Ukraine?

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.