Chiến sự Ukraine ngày 92: giao tranh ở miền đông khốc liệt đỉnh điểm

27/05/2022 05:25 GMT+7

Ukraine ngày 26.5 cho biết chiến sự ở vùng Donbass đến giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó quân Nga thọc sâu hơn vào khu vực công nghiệp ở miền đông.

Video clip quay cảnh pháo binh Nga tấn công một cứ điểm của Ukraine gần Novomykhailivka thuộc Donetsk hôm 26.5

reuters

Áp lực đè nặng Donbass

“Chiến sự ở miền đông đã đạt đến đỉnh điểm”, AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar thông tin trong cuộc họp báo. “Đối phương cùng lúc ập vào các vị trí đóng quân của chúng ta từ nhiều hướng. Chúng ta đang đối mặt giai đoạn cực kỳ khó khăn và kéo dài”, bà bổ sung.

Theo tình báo Ukraine và phương Tây, lực lượng Nga tiến quân chậm nhưng thọc ngày càng sâu vào vùng Donbass kể từ khi rút quân ở miền trung và miền bắc để củng cố nỗ lực quân sự ở miền đông.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 92, Donbass vẫn sôi sục

Quân Nga đang thu hẹp vòng vây ở một số trung tâm đô thị then chốt, đặc biệt là Severodonetsk và Lysychansk, nằm trên tuyến đường nối liền trung tâm hành chính của miền đông Ukraine ở Kramatorsk.

Bà Malyar thừa nhận tình hình đang khó khăn và có những dấu hiệu chuyển biến xấu đi. “Chúng ta phải hiểu rằng đây là cuộc chiến, và không may là chúng ta không thể tránh khỏi tổn thất”, bà phân tích.

Thống đốc Luhansk, ông Sergiy Gaiday cập nhật Lysychansk hứng chịu pháo kích cực rát từ Nga, trong khi phía Nga cho biết đang gần hoàn tất việc kiểm soát khu vực này.

Tàu quân sự di chuyển qua eo Bosphorus

hải quân Mỹ

Hành lang ở eo Bosphorus?

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình đàm phán với Nga và Ukraine để mở hành lang thông qua eo biển Bosphorus nhằm khơi thông đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Ankara.

Hai nguồn tin khác xác nhận cuộc thương thuyết trên đang diễn ra. Dù là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ankara được cho có quan điểm “trung lập” hơn so với các thành viên phương Tây, theo một nguồn tin.

Moscow bác cáo buộc quân đội Nga "trộm" ngũ cốc từ Ukraine

Tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Anh Liz Truss cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “vũ khí hóa” nạn đói trong qua việc chặn đứng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm Bosnia Herzegovina, bà Truss cũng cho hay phương Tây sẽ không nhượng bộ, chẳng hạn như dỡ bỏ một số lệnh cấm vận để Nga mở hành lang cho nông sản Ukraine.

Về phần mình, Nga cáo buộc “những hành động phi pháp” của phương Tây đã làm xáo trộn nguồn cung ngũ cốc tại châu Âu”, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

reuters

Belarus lập bộ chỉ huy sát Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng ngày ra lệnh thành lập bộ chỉ huy quân sự mới ở miền nam nước này, giáp Ukraine.

Theo Reuters, Belarus lên kế hoạch triển khai lính đặc nhiệm gần biên giới phía nam, trong bối cảnh Tổng thống Lukashenko bàn về khả năng triển khai tên lửa Nga để củng cố năng lực phòng thủ của nước này.

Ngày 26.5, tại phiên tòa ở Kotelevsky thuộc vùng Poltava (Ukraine), hai binh sĩ Nga đã nhận tội bắn rốc két Grad từ vùng Belgorod (Nga) về hướng Kharkiv hôm 24.2.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn gì để Phần Lan, Thụy Điển được vào NATO?

Cùng ngày, trong buổi họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo YouTube không chặn thông tin do Bộ Ngoại giao nước này truyền tải. Nếu không, Moscow sẽ trục xuất các nhà báo phương Tây.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.