Chiến sự Ukraine ngày 688: Kyiv đón lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong năm 2024

Khánh Như
Khánh Như
13/01/2024 05:00 GMT+7

Nga tuyên bố đã tấn công hiệu quả tất cả mục tiêu quân sự mà nước này đặt ra trong tuần qua ở Ukraine Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đích thân đến Ukraine để trấn an Kyiv.

Thủ tướng Anh đến Ukraine

Ngày 12.1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhân chuyến thăm lần này, Thủ tướng Sunak nói ông hy vọng sẽ gửi "tín hiệu mạnh mẽ", để Kyiv thấy được sự ủng hộ của London, Reuters đưa tin.

Tại Kyiv, ông Sunak cam kết gói hỗ trợ mới trị giá 2,5 tỉ bảng Anh (gần 78.000 tỉ đồng) cho Ukraine, nhiều hơn số tiền London đã viện trợ trong những năm trước.

Chiến sự Ukraine ngày 688: Kyiv đón lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong năm 2024- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Dinh Tổng thống ở Kyiv hôm 12.1

REUTERS

"Điều đó thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình ở đây và quyết tâm của chúng tôi trong cam kết sát cánh cùng Ukraine. Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm nay, là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Ukraine trong năm mới", ông Sunak nhấn mạnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở Kyiv, ông Sunak còn nói rằng số tiền mới cũng chứng minh nguồn lực của Anh. "Các đối thủ của chúng tôi trên khắp thế giới tin rằng chúng tôi không có đủ kiên nhẫn cũng như nguồn lực cho các cuộc chiến kéo dài", theo Thủ tướng Anh.

Ukraine đang làm gì với xe tăng M1 Abrams Mỹ?

Cũng trong cuộc gặp, Thủ tướng Sunak cũng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine, và một thành tựu như vậy sẽ khích lệ các đồng minh của Moscow.

Nga không bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Anh đến Ukraine.

Ukraine nói Nga tấn công thất bại

Ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ngày 12.1 nói rằng Nga đã không đạt được mục tiêu đặt ra trong những tháng gần đây. Theo ông, cuộc tấn công của Moscow đang thất bại, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

"Tôi muốn nói rằng cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ thất bại. Họ đã nhiều lần đặt ra cho mình thời hạn để giành quyền kiểm soát các khu định cư nhất định, tiếp cận các biên giới nhất định, sau đó hoãn lại. Họ đã thực sự thất bại", ông Syrskyi nói..

Chiến sự Ukraine ngày 688: Kyiv đón lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong năm 2024- Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang sau một cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk ngày 12.1

AFP

Dù vậy, vị tư lệnh này cảnh báo rằng Nga vẫn tiếp tục tiến công theo nhiều hướng và thừa nhận Moscow có đủ nguồn lực để làm điều đó.

Nga không lên tiếng về thông tin trên. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày công bố bản cập nhật tình hình chiến dịch quân sự ở Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 25 tên lửa Kinzhal của Nga

Theo đó, Moscow tuyên bố kể từ ngày 6 - 12.1, quân đội Nga đã thực hiện 23 cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và căn cứ của quân đội Ukraine. Thông báo còn cho biết các cuộc oanh tạc đều thành công, và tất cả mục tiêu được chỉ định bị đánh trúng. Ukraine không bình luận về thông tin này.

Ukraine tự tin trước kế hoạch huy động lực lượng 

Ngày 12.1, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, nói ông tin rằng một dự luật sửa đổi nhằm thắt chặt luật huy động lực lượng của chính phủ Kyiv sẽ được thông qua trong những ngày hoặc tuần tới, bất chấp những thất bại trong tuần này.

Reuters đưa tin hàng nghìn người Ukraine tình nguyện nhập ngũ ngay sau khi Nga mở hoạt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, sau gần 2 năm chiến sự, một số nam giới đang tìm cách trốn nghĩa vụ.

Dự luật mới được sửa đổi sau khi các nhà lập pháp và giới phân tích cho biết một số điều khoản trong dây vi phạm hiến pháp và gây ra rủi ro tham nhũng. Ngoài việc yêu cầu một số người từng được miễn nghĩa vụ phải nhập ngũ, dự luật cũng giới thiệu những cách thức mới để trấn áp những cá nhân trốn quân dịch.

Ukraine có thể siết luật ra sao để chống trốn lính

Ngoài ra, ông Podolyak cũng cáo buộc một số nhà lập pháp "chơi trò chính trị" vào thời điểm đất nước đang trải qua xung đột. Ông cũng nói rằng nhóm các nghị sĩ này "không muốn đưa ra những quyết định không được lòng dân về việc huy động".

"Các nhà lập pháp muốn có được một đạo luật mà mọi người sẽ thích, nhưng điều này là không thể", cố vấn Tổng thống Ukraine nói.

Nga bắt gián điệp làm việc cho Ba Lan

AFP đưa tin một người đàn ông quốc tịch Nga bị bắt với cáo buộc lập kế hoạch chuyển thông tin nhạy cảm cho Ba Lan.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), người đàn ông này đã liên lạc với các cơ quan an ninh Ba Lan "với mục đích chuyển giao thông tin về hoạt động của doanh nghiệp" nơi ông làm việc.

FSB cho biết mục đích cuối cùng của việc bán thông tin là để đổi lại sự hỗ trợ từ Ba Lan nhằm giúp người này rời Nga. Người đàn ông này đã bị giam giữ. 

Nhà Trắng cảnh báo tình hình viện trợ Ukraine đang rất "thảm"

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna bác bỏ tuyên bố của FSB. "Bất kỳ thông tin nào do phía Nga cung cấp trong tình huống chúng tôi đang nỗ lực hết sức có thể để hỗ trợ Ukraine đều phải được coi là 'tin giả'", ông Szejna nói với trang tin Ba Lan Onet.

Trong khi đó, FSB cho biết người đàn ông đã nhận tội. Phía Nga cũng công bố một đoạn video cho thấy tài liệu có liên quan Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một bản sao hiến pháp Ba Lan và sách dạy tiếng Ukraine được tìm thấy trong căn hộ của người này.

Nếu bị kết tội phản quốc, người đàn ông có thể bị tuyên hình phạt tối đa là tù chung thân. Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ một số người nước ngoài và công dân nước này vì tội làm gián điệp, kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2.2022. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.