Chiến sự Ukraine ngày 676: Nga nã tên lửa sau khi tố Ukraine tấn công lãnh thổ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/01/2024 05:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào Ukraine sau khi cáo buộc lực lượng Kyiv tấn công thành phố Belgorod của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.12.2023 tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhắm vào những cơ sở quân sự và quan chức Ukraine để đáp trả cuộc tấn công ngày 30.12.2023 của Ukraine vào thành phố Belgorod, theo Đài RT.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã tấn công các trung tâm ra quyết định và những mục tiêu quân sự khác ở thành phố Kharkiv của Ukraine, cách biên giới giữa hai nước không xa.

Chiến sự Ukraine ngày 676: Nga nã tên lửa sau khi tố Ukraine tấn công lãnh thổ- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa ngày 31.12.2023 làm việc tại một địa điểm ở thành phố Kharkiv (Ukraine) sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào tòa nhà từng là khách sạn Kharkiv Palace đã loại bỏ "những đại diện của Tổng cục Tình báo và Lực lượng vũ trang Ukraine, những người trực tiếp tham gia việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Belgorod". Tòa nhà này cũng là nơi đóng trú của khoảng 200 lính đánh thuê nước ngoài đang chuẩn bị cho "các cuộc tấn công khủng bố" vào lãnh thổ Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga không kích Kharkiv ngay trước đêm giao thừa để trả đũa Ukraine

Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào một nhánh của trung tâm kiểm soát không gian quốc gia ở phía tây Ukraine, nơi được Kyiv sử dụng để trinh sát. Theo tuyên bố, các kho nhiên liệu ở Kharkiv và khu vực do Kyiv kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam cũng bị phá hủy.

Các quan chức Ukraine ở Kharkiv đã xác nhận vụ tấn công mới của Nga, nói rằng đã có 6 cuộc tấn công làm hư hại "cơ sở hạ tầng dân sự", với 28 người bị thương.

Trong khi đó, phát ngôn viên Andrii Yusov của Tổng cục Tình báo, thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, khẳng định không có thành viên nào của cục này thiệt mạng trong cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào Kharkiv, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cuộc tấn công mới nhằm đáp trả vụ tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod mà đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 108 người bị thương, theo RT. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tấn công đó có sử dụng cả đạn chùm.

Đến khuya 31.12.2023 chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với cáo buộc của Moscow liên quan cuộc tấn công vào Belgorod.

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Trẻ em tiền tuyến Ukraine mong trở lại trường học

Nga cáo buộc phương Tây giúp Ukraine tấn công lãnh thổ

Phía Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp sau khi cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Belgorod vào sáng 30.12.2023, theo Đài RT.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia mô tả vụ tấn công trên là "một hành động khủng bố có tính toán trước nhắm vào dân thường", cho rằng những bên thuộc phương Tây ủng hộ Kyiv phải chịu trách nhiệm về những cái chết nói trên.

Xem thêm: Nga cáo buộc Mỹ, Anh giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Ukraine khuyến cáo người dân cảnh giác trong đêm giao thừa

Không quân Ukraine đã khuyến cáo người dân Ukraine đón giao thừa trên khắp đất nước không nên bỏ qua cảnh báo về những cuộc không kích và không đốt pháo hoa khi chào đón năm mới 2024.

"Chúng ta phải hiểu rằng kẻ thù sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào, ngay cả với dân thường", phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ihnat cảnh báo, theo báo Newsweek dẫn lại thông tin từ báo chí Ukraine.

"Người Ukraine nên chuẩn bị sẵn sàng cho năm mới nhưng hãy nhớ rằng sự an toàn của chính họ là trên hết. Pháo hoa là sai lầm dù từ bất kỳ quan điểm nào", ông Ihnat nhấn mạnh.

Ukraine hứng đòn tập kích đường không dữ dội nhất của Nga

Trong khi đó, trong bài phát biểu mừng năm mới 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31.12.2023 đã ca ngợi quân đội nước này, kêu gọi "đoàn kết" nhưng không đề cập rõ ràng đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo AFP.

"Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng chúng ta có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất và sẽ không bao giờ lùi bước, vì không có thế lực nào có thể chia cắt chúng ta", Tổng thống Putin phát biểu.

Xem thêm: Biến chuyển vị thế của Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sau một năm

Nga xử tù hơn 200 quân nhân Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA được công bố ngày 31.12.2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tòa án Nga đã kết án tù hơn 200 thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

"Tòa án Liên bang Nga đã kết án hơn 200 đại diện của các lực lượng vũ trang Ukraine với mức án tù dài hạn vì có hành vi tàn bạo", RIA dẫn lời ông Lavrov.

Ông Lavrov còn nói với RIA rằng Ủy ban Điều tra, cơ quan điều tra chính của Nga, đã khởi tố 4.000 vụ án hình sự chống lại khoảng 900 người Ukraine. "Những người bị buộc tội vắng mặt đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế", ông Lavrov khẳng định.

Nga tổn thất lớn, có thể suy yếu sau cuộc chiến

Đến khuya 31.12.2023 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với phát ngôn mới từ ông Lavrov.

Xem thêm: Nga, Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.