Chiến sự Ukraine ngày 675: Nga phản ứng thông tin tên lửa 'đi lạc' vào Ba Lan

Khánh Như
Khánh Như
31/12/2023 05:18 GMT+7

Ngày qua, các cuộc đụng độ nảy lửa giữa quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi đó Nga và Ba Lan cũng đưa ra các tuyên bố liên quan vụ một tên lửa 'đi lạc'.

Ukraine nói đụng độ Nga 56 lần trong ngày

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 30.12 dẫn báo cáo được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook cho biết đã có 56 cuộc đụng độ quân sự giữa quân đội nước này và Nga diễn ra trong 24 giờ qua.

Theo đó, Kyiv nói rằng các lực lượng của Nga đã tiến hành 150 cuộc tấn công bằng tên lửa và 74 cuộc không kích, đồng thời 84 lần khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các mục tiêu cả dân sự lẫn quân sự của Ukraine.

Điểm xung đột: Ukraine, phương Tây chấn động vì không kích Nga; Gaza nhuốm màu tang tóc

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã chặn 5 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu của Nga trong cùng ngày. Ukraine nói đã có thương vong với dân thường sau các lần đụng độ này. Nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị hư hại hoặc phá hủy. 

Nga chưa bình luận thông tin Ukraine đưa ra nhưng trước nay luôn bác bỏ cáo buộc nhằm vào mục tiêu dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 675: Nga phản ứng thông tin tên lửa 'đi lạc' vào Ba Lan- Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 đang rũ tuyết khỏi lưới ngụy trang gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk hôm 25.12

REUTERS

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng TP.Kyiv Vitali Klitschko cho biết ngày 1.1.2024 sẽ là ngày để tang ở thủ đô của Ukraine.

Ông Klitschko đề cập rằng cuộc tấn công tên lửa hôm 29.12 của Nga là vụ gây thương vong lớn nhất cho dân thường. Moscow bị cáo buộc đã sử dụng UAV chiến đấu, nhiều loại tên lửa khác nhau, và nhất là 160 vũ khí để tiến hành cuộc oanh tạc này.

Theo phía Ukraine, 16 thi thể được kéo ra từ đống đổ nát của một nhà kho ở quận Shevchenkivskyi của Kyiv. Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường. Hoạt động tìm kiếm người mất tích sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12. 

Trẻ em tiền tuyến Ukraine mong trở lại trường học

Nga chưa bình luận vụ trên nhưng trước này phủ nhận tấn công dân thường. 

Ukraine lại tấn công đất Nga

Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov hôm 30.12 cho biết số người chết trong vụ pháo kích của Ukraine vào tỉnh này đã tăng lên 14. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiết lộ với TASS rằng đã có tới 108 người bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 675: Nga phản ứng thông tin tên lửa 'đi lạc' vào Ba Lan- Ảnh 2.

Binh lính Ukraine và Đức tập trung xung quanh một quả mìn đã được gỡ bỏ trong quá trình huấn luyện quét mìn ở gần TP.Magdeburg (Đức) ngày 12.12

REUTERS

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Gladkov cho hay 1 khu dân cư đã trúng đạn trong đợt tấn công này: "Theo dữ liệu đã được xác minh, 12 người lớn và 2 trẻ em đã thiệt mạng ở Belgorod. Có tới 108 người, trong đó có 15 trẻ nhỏ bị thương".

Sau cuộc oanh tạc từ Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 13 tên lửa của đối thủ trên khu vực phía nam Belgorod.

Các cuộc không kích của Ukraine cũng được báo cáo ở tỉnh Bryansk, miền nam nước Nga. Theo ông Alexander Bogomaz, Tỉnh trưởng Bryansk, không có thương vong trong vụ tấn công.

Tổng cộng trong ngày 30.12 Moscow tuyên bố đã bắn hạ 32 UAV Ukraine trên bầu trời Nga. 

Ukraine lại tấn công đất Nga, bị tố dùng vũ khí cấm

Thông tin trên được công bố sau chỉ vài giờ sau khi Nga báo cáo đã có ít nhất 32 thường dân nước này thiệt mạng trong cuộc oanh tạc kéo dài 18 giờ của Ukraine vào 1 ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 350 nhân sự ở tỉnh Donetsk trong 24 giờ qua.

Theo tuyên bố của Nga, tổn thất của Ukraine lên tới 350 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, 2 xe bọc thép và 6 xe bán tải. Ngoài ra, 1 hệ thống pháo M777 và pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất cũng được cho là đã bị phá hủy. 

Ukraine chưa phản ứng thông tin Nga đưa ra.

Phản ứng của Nga và Ba Lan liên quan tên lửa đi lạc

Ông Andrei Ordash, đại biện Nga tại Ba Lan, ngày 30.12 cho biết Moscow sẽ không đưa ra lời giải thích về việc 1 tên lửa xuất hiện trong không phận Ba Lan, cho đến khi được cung cấp "bằng chứng chắc chắn" rằng đó là của Nga.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Ordash nói: "Cho đến khi có bằng chứng xác đáng, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, vì những cáo buộc này là vô căn cứ".

Ông viện dẫn một vụ việc xảy ra vào tháng 11.2022, khi 1 tên lửa làm 2 người chết ở ngôi làng biên giới Ba Lan: "Hồi đó, họ cũng tìm cách đổ lỗi cho phía Nga về vụ việc này. Sau đó, hóa ra tên lửa đã được quân đội Ukraine bắn".

Trong khi đó, quân đội Ba Lan vẫn đang gia hạn hoạt động tìm kiếm các bộ phận của tên lửa trên, vốn vi phạm không phận nước này vào sáng 29.12, theo tờ The Guardian.

Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây về việc tịch thu tài sản

Mục đích của việc tìm kiếm là xác nhận chắc chắn rằng không có phần nào của vật thể còn sót lại trên lãnh thổ Ba Lan.

Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan sau đó thông tin rằng sẽ có khoảng 480 binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ sẽ tham gia cuộc tìm kiếm gần TP.Zamosc ở miền đông đất nước. 

Tối 29.12, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại biện Nga, yêu cầu giải thích về việc tên lửa dẫn đường xâm phạm không phận của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.