Chiến sự Ukraine ngày 656: Nga tấn công nhiều tỉnh, hé lộ hướng kết thúc xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2023 05:27 GMT+7

Anh tuyên bố sẽ chuyển giao hai tàu quét thủy lôi cho Ukraine, thành lập liên minh mới với Na Uy nhằm giúp hải quân Ukraine củng cố hoạt động trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.12 tuyên bố các đơn vị không quân nước này đã phá hủy hai xe tăng Ukraine và một khẩu pháo tự hành ở hữu ngạn sông Dnieper trong tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Đến khuya 11.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Điểm xung đột: Ukraine cảnh báo về 'giấc mơ' của Nga; Israel kêu gọi Hamas đầu hàng

Nga tấn công 11 tỉnh ở Ukraine trong một ngày?

Các quan chức ở Ukraine sáng 11.12 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào 11 tỉnh của Ukraine, khiến ít nhất 6 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Trong đó, lực lượng Nga bị cáo buộc tấn công tỉnh Kyiv bằng 8 tên lửa đạn đạo, nhưng tất cả đều bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo The Kyiv Independent.

Ông Serhii Popko, đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kyiv, nói rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 4 người bị thương. Các mảnh vỡ tên lửa cũng bị cho là đã phá hủy một số tòa nhà ở quận Darnytskyi thuộc thủ đô Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 656:  - Ảnh 1.

Một địa điểm gồm nhiều ngôi nhà dân cư ở thủ đô Kyiv của Ukraine bị hư hại nặng sau một cuộc tấn công bằng tên lửa

Reuters

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson nói rằng lực lượng Nga đã tiến hành 84 cuộc tấn công vào tỉnh, khiến hai người bị thương. Ông Prokudin còn nói rằng cuộc tấn công nhắm vào các khu dân cư cũng như cơ sở y tế và giáo dục ở Kherson.

Các tỉnh Chernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Luhansk, Mykolaiv, Sumy, Odessa và Zaporizhzhia cũng bị tấn công, nhưng giới chức địa phương khẳng định không có thương vong.

Lãnh đạo quân đội Ukraine không có kế hoạch cho năm 2024?

Đến khuya 11.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên của phía Ukraine. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự?

Nga tấn công quy mô lớn nhắm vào Avdiivka?

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Stupun ngày 11.12 nói rằng các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mới với sự hỗ trợ của xe bọc thép vào thành phố Avdiivka của Ukraine, theo Reuters.

Ông Stupun còn nói rằng chiến tuyến ở miền đông Ukraine hầu như không thay đổi trong vài tuần qua, nhưng giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng và đã có 610 vụ pháo kích được báo cáo gần Avdiivka chỉ trong 24 giờ.

Chiến sự Ukraine ngày 656:  - Ảnh 2.

Thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine bắn súng cối về phía binh sĩ Nga ở thành phố Avdiivka ngày 8.11

Reuters

Cách đây hơn hai tháng, Nga đã phát động nỗ lực mới nhằm giành quyền kiểm soát Avdiivka và lực lượng nước này đang tiến dần về phía hai bên sườn để cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế. Ông Stupun khẳng định: "Những trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn. Các binh sĩ của chúng tôi đang kiên quyết phòng thủ".

Đến khuya 11.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn của ông Stupun.

Avdiivka là một cứ điểm quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

UAV tấn công tự sát của Nga được sơn đen, thêm sim 4G để làm gì?

Nga đang cố gắng bao vây Avdiivka, nơi hiện chỉ còn lại khoảng 1.500 người trong tổng dân số khoảng 32.000 người trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022.

Cuộc giao tranh ở Avdiivka gợi nhớ đến trận chiến tại một thành phố khác ở miền đông Ukraine là Bakhmut, đã rơi vào tay lực lượng Nga hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh đô thị tàn khốc.

Xem thêm: Mỹ nêu tổn thất của Nga trong 5 tháng giao tranh ở miền đông Ukraine

Anh chuyển giao 2 tàu quét thủy lôi cho Ukraine

Chính phủ Anh ngày 11.12 thông báo nước này sẽ chuyển giao hai tàu quét thủy lôi của Hải quân Hoàng gia Anh cho Hải quân Ukraine, theo Reuters.

Chính phủ Anh cho biết thêm hai tàu quét thủy lôi lớp Sandown nói trên sẽ giúp Ukraine đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ thủy lôi của Nga, nhằm khôi phục các tuyến xuất khẩu của Ukraine qua biển Đen.

Việc chuyển giao hai tàu quét thủy lôi được công bố cùng với việc thành lập Liên minh Năng lực Hàng hải do Anh và Na Uy thành lập nhằm giúp hải quân Ukraine tăng cường khả năng để có thể tương thích tốt hơn với các đồng minh phương Tây và tăng cường an ninh ở biển Đen.

Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng giữa lúc Mỹ sắp hết tiền viện trợ Ukraine

"Việc tăng cường năng lực này đánh dấu sự khởi đầu cho một nỗ lực mới của Anh, Na Uy và các đồng minh của chúng tôi nhằm tăng cường năng lực hàng hải của Ukraine trong thời gian dài", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Sau Mỹ, Anh là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. London cũng đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự cho khoảng 20.000 người Ukraine trong năm qua.

Xem thêm: Binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện bất ngờ vì thực tế khắc nghiệt ở Kharkiv

Tổng thống Biden mời Tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thủ đô Washington để thảo luận về chiến sự Nga - Ukraine và 'tầm quan trọng sống còn' của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân đội Kyiv.

Trong một tuyên bố ngày 10.12, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "những nhu cầu cấp thiết" mà Ukraine đang phải đối mặt. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mong muốn đạt được thỏa thuận với quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng giữa lúc Mỹ sắp hết tiền viện trợ Ukraine

'Thời điểm phải quyết định': Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử năm 2024

Nga hé lộ hướng kết thúc xung đột

Ông Rodion Miroshnik, quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu trên truyền hình rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán với phương Tây, theo Hãng tin TASS ngày 11.12.

"Đàm phán chắc chắn sẽ diễn ra, mọi xung đột cần phải kết thúc bằng đàm phán. Rõ ràng, đàm phán sẽ không diễn ra với những con rối", ông Miroshnik nhấn mạnh. 

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh các điều kiện để bắt đầu đàm phán sẽ xuất hiện "khi các nhà bảo trợ kiệt sức, khi những tham vọng chính trị lắng xuống".

Đến khuya 11.12 chưa có thông tin về phản ứng của phương Tây cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Miroshnik.

Xem thêm: Tổng thống Putin nói G20 nên nghĩ cách ngăn 'thảm kịch' trong xung đột ở Ukraine


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.