Chiến sự Ukraine ngày 653: Tổng thống Putin gửi thông điệp cho thế giới khi tranh cử

09/12/2023 05:11 GMT+7

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quyết định tái tranh cử trong buổi lễ trao huân chương cho các Anh hùng Nga tham gia cuộc xung đột ở Ukraine được cho là thông điệp mà nhà lãnh đạo muốn gửi đến phương Tây.

Chiến sự Ukraine ngày 653: Tổng thống Putin gửi thông điệp cho thế giới khi tranh cử - Ảnh 1.

Pháo binh Nga ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga công bố tổn thất của Ukraine

Hôm 8.12, Bộ Quốc phòng Nga thống kê được Ukraine trong tuần qua đã tổn thất hơn 1.560 binh sĩ ở mặt trận theo hướng Donetsk, cũng như bị hủy hoại 12 xe bọc thép chở quân, 17 phương tiện và 22 khẩu pháo.

Trong thời gian này, Nga nói đẩy lùi 19 đợt tấn công của Ukraine theo hướng Kupiansk và 18 đợt theo hướng Donetsk.

Điểm xung đột: Nga sơn đen UAV tự sát; Israel đang ráo riết săn lùng ai?

Kyiv cũng được cho tổn thất gần 1.500 quân theo hướng Krasny Liman, gần 900 quân theo hướng Nam Donetsk, tối đa 350 quân theo hướng Kherson và đến 260 quân theo hướng Zaporizhia.

Về phần mình, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 14 trong số 19 tên lửa Nga trong đợt không kích sáng 8.12. Số tên lửa bị đánh chặn nằm ở vùng phụ cận Kyiv và khu vực miền trung Dnipropetrovsk.

Ukraine cũng cảnh báo người dân dự trữ năng lượng sau khi một nhà máy điện gần tiền tuyến trúng pháo kích. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong mùa đông năm nay.

Chiến sự Ukraine ngày 653: Tổng thống Putin gửi thông điệp cho thế giới khi tranh cử - Ảnh 2.

Xe vận tải quân sự Đức

AFP/GETTY

EU thừa nhận viện trợ đóng vai trò sống còn cho Ukraine

Hôm 8.12 cũng chứng kiến Đức bàn giao đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine, gồm 11 máy bay không người lái, 6 xe bảo vệ biên giới, 8 xe tải Zetros địa hình, 100.000 bộ dụng cụ sơ cứu và các vật liệu y tế khác, 33 súng phóng lựu tự động GMG và đạn pháo 155 mm.

Trước đó một ngày, Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW Kiel) công bố báo cáo cho thấy viện trợ quốc tế cho Ukraine từ tháng 8 đến tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.2022, tức trước khi chiến sự nổ ra.

Cũng trong ngày 8.12, tờ The Guardian dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn nhận thức được viện trợ tài chính quan trọng đến mức nào cho sự tồn tại của Ukraine "tồn tại" như thế nào đối với Ukraine.

Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Theo lời quan chức, EU sẽ tôn trọng các cam kết của liên minh, bất chấp việc Hungary trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (14-15.12) đe dọa phủ quyết đề xuất cho rằng EU đến năm 2027 cần cung cấp 50 tỉ euro cho Kyiv.

Còn theo dự luật ủy quyền quốc phòng năm 2024 (NDAA 2024), các nghị sĩ Mỹ đề nghị chi 300 triệu USD cho viện trợ quân sự Ukraine trong năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1.10. Đồng thời, dự luật cũng kêu gọi chi tiếp 300 triệu USD cho chính quyền Kyiv trong năm 2025.

Chiến sự Ukraine ngày 653: Tổng thống Putin gửi thông điệp cho thế giới khi tranh cử - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định tái tranh cử

AFP

Ông Putin công bố quyết định tái tranh cử

Một ngày sau khi Hội đồng Liên bang Nga (tức thượng viện) phê chuẩn thời gian tổ chức bầu cử Nga năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định tái tranh cử, gọi đây là quyết định phải làm trong điều kiện hiện tại.

"Tôi sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Liên bang Nga", nhà lãnh đạo khẳng định tại buổi lễ trao huân chương Sao Vàng cho những người lính đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có chỉ huy Tiểu đoàn Sparta, đơn vị tham gia chiến sự Ukraine từ những ngày đầu tiên.

'Thời điểm phải quyết định': Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử năm 2024

Đây là sẽ lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Nga. Theo luật được điều chỉnh vào năm 2021, ông Putin có thể tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm sau.

Giới quan sát phương Tây phân tích về cái gọi là "thông điệp ẩn" mà ông Putin muốn chuyển tải khi thông báo quyết định tái tranh cử trước những người lính nhận huân chương cao quý nhất của quân đội Nga vì có công tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Reuters dẫn lời cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov cho rằng ông Putin sẽ tranh cử trên cương vị là nhà lãnh đạo Nga vào thời chiến.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi ý tưởng Nga vào năm 2024 sẽ hòa đàm với Kyiv theo các điều khoản của đối phương là điều "hoàn toàn phi thực tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.