Chiến sự Ukraine ngày 650: Lực lượng Nga kiểm soát phần lớn thị trấn Marinka?

Khánh An
Khánh An
06/12/2023 05:28 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh ngày 5.12 đưa ra báo cáo tình báo cho rằng quân đội Nga vừa giành quyền kiểm soát phần lớn thị trấn Marinka trong kế hoạch tấn công tại Donetsk.

Chiến sự Ukraine ngày 650: Nga giành kiểm soát phần lớn thị trấn Marinka - Ảnh 1.

Thị trấn Marinka ở Donetsk hiện đã bị tàn phá nặng nề trong xung đột

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Theo trang tin The Kyiv Independent ngày 5.12, lực lượng Nga đã tiến lên tại thị trấn Marinka ở vùng Donetsk phía đông Ukraine và dường như kiểm soát hầu hết khu vực này.

Theo đó, lực lượng Ukraine hiện chỉ kiểm soát một số nơi tại rìa phía tây thị trấn. Báo cáo cho rằng nỗ lực của Nga về việc kiểm soát Marinka nằm trong kế hoạch tấn công tập trung tại tỉnh Donetsk.

Lực lượng Nga kiểm soát phần lớn thị trấn Marinka?

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 23.10 cho hay phía Nga tấn công dữ dội tại nhiều nơi ở mặt trận phía đông, trong đó có các hướng Marinka, Bakhmut và Avdiivka.

Marinka là thị trấn từng có khoảng 9.000 dân trước khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022 và vốn là thị trấn tiền tiêu từ năm 2014. Nằm cách Avdiivka khoảng 30 km về phía tây nam, Marinka hiện xem như "bị tàn phá hoàn toàn".

Bộ Quốc phòng Anh hôm 27.11 cho rằng lực lượng Nga dường như bị tổn thất nặng nề nhất trong vòng 6 tuần trước đó, chủ yếu do cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Avdiivka.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.12 cho hay lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy hoặc ngăn chặn 41 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phóng đến trong đêm và vào sáng sớm.

Trong số đó có 26 UAV bị phá hủy trên lãnh thổ Nga và 15 chiếc bị chặn ở biển Azov và bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga chưa thông tin về thiệt hại liên quan.

Ukraine và Nga chưa bình luận về diễn biến trên.

Tổng thư ký NATO: Nên "sẵn sàng nghe tin xấu" từ Ukraine

Ước tính tổn thất lực lượng 2 bên

Trong bản cập nhật tình báo hôm 4.12, Bộ Quốc phòng Anh đưa ra ước tính từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2.2022 đến cuối tháng 11.2023, quân đội Nga tổn thất xấp xỉ 50.000 binh sĩ và khoảng 180.000-240.000 quân nhân khác bị thương. Lực lượng đánh thuê Wagner cũng có khoảng 20.000 tay súng thiệt mạng và 40.000 người bị thương.

Tính tổng cộng, tổng thương vong của Moscow dao động từ 290.000-350.000 người và số trung vị là 320.000 người. London cho rằng báo cáo của quân đội với chính quyền Nga là không đầy đủ.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo riêng, cho rằng Nga đã mất 332.810 binh sĩ từ tháng 2.2022.

Moscow và Kyiv đều không công bố thương vong chính thức của mình. Hồi tháng 8, tờ The New York Times ước tính Nga có 120.000 binh sĩ thiệt mạng trong tổng số gần 300.000 thương vong, trong khi Ukraine có 70.000 người thiệt mạng và 100.000 người bị thương. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói Ukraine có 125.000 binh sĩ thương vong từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6.

Anh đưa ra số thương vong của Nga; rộ tin Mỹ-Ukraine mâu thuẫn về cuộc phản công

Nga bàn giao thêm trẻ em Ukraine

Tờ The Guardian ngày 5.12 dẫn lời một quan chức Qatar cho hay 6 trẻ em Ukraine sẽ được Nga bàn giao cho Ukraine theo một thỏa thuận do Qatar làm trung gian.

Một nguồn tin cho hay những trẻ em này trước đó đã sống với người thân tại Nga hoặc tại lãnh thổ do Nga giành quyền kiểm soát từ Ukraine. Nguồn tin này cho biết các trẻ em đang trên đường từ Moscow trở về Ukraine.

Đây là đợt bàn giao trẻ em thứ 2 do Qatar làm trung gian, sau khi 4 trẻ em khác được bàn giao hồi tháng 10. Giới thạo tin cho rằng việc đàm phán đã bắt đầu ít nhất từ tháng 4.

Trong chuyến thăm Ukraine vào tháng 7 của Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Qatar đã đáp ứng đề nghị của Ukraine về việc làm trung gian hòa giải với Nga nhằm giao lại trẻ em cho gia đình ruột thịt.

Ukraine nói truy tìm và tấn công căn cứ UAV của Nga nhờ hack định vị video

Ông Putin sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine

Hãng AFP ngày 5.12 dẫn lời một phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm và làm việc tại Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), trước khi về nước và hội đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Nhà lãnh đạo sẽ thăm 2 quốc gia Trung Đông vào ngày 6.12. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới vào ngày 5.12 và cho biết Tổng thống Nga sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương, xung đột Hamas - Israel, cũng như các vấn đề chính trị quốc tế.

Hãng TASS dẫn lời trợ lý Yury Ushakov tại Điện Kremlin cho hay ông Putin cũng sẽ thảo luận về vấn đề xung đột tại Ukraine với các nhà lãnh đạo tại những cuộc gặp sắp tới.

Theo ông Ushakov, lãnh đạo các nước "có thể thấy điều quan trọng là phải nghe đánh giá của ông Putin về tình hình đang diễn ra như thế nào".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.