Chiến sự Ukraine ngày 646: Ukraine tấn công đường sắt Nga cách tiền tuyến hàng ngàn km?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/12/2023 05:09 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1.12 nêu tổn thất của lực lượng Ukraine trong 6 tháng phản công chống lực lượng Nga.

Các quan chức địa phương ở Ukraine sáng 1.12 nói rằng trong 24 giờ trước đó, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào 10 tỉnh của Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Tại tỉnh Donetsk ở miền đông, cơ quan quản lý quân sự tỉnh nói rằng một người thiệt mạng và sáu người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Nga.

Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv ở miền đông thì nói rằng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào làng Lyptsi trong tỉnh đã khiến một người đàn ông 52 tuổi bị thương nhẹ.

Điểm xung đột: HIMARS vẫn gây nhiều tổn thất cho Nga; Hamas-Israel hết dừng bắn, lại giao tranh

Ngoài ra, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson ở miền nam, Nga đã phát động 91 cuộc tấn công nhắm vào tỉnh này, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Còn tại tỉnh Sumy ở đông bắc, một người đàn ông 39 tuổi đã nhập viện sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào khu Seredyna-Buda, theo cơ quan quản lý quân sự tỉnh.

Các tỉnh khác gồm Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Luhansk, Mykolaiv và Zaporizhzhia cũng bị tấn công, nhưng quan chức địa phương nói rằng không có thương vong.

Chiến sự Ukraine ngày 646: Ukraine tấn công đường sắt Nga cách tiền tuyến hàng ngàn km? - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ ngày 30.11 làm việc tại địa điểm của một tòa nhà dân cư ở thị trấn Novohrodivka thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) bị hư hại nặng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine

Reuters

Cũng vào sáng 1.12, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 18 trong số 25 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed và một trong hai tên lửa hành trình Kh-59 do Nga phóng trong đêm 30.11-1.12.

Số UAV trên được cho là đã được phóng từ Mũi Chauda ở bán đảo Crimea và từ khu Primorsko-Akhtarsk thuộc tỉnh Krasnodar Krai của Nga, trong khi tên lửa được phóng từ các máy bay bay qua tỉnh Kherson, theo Không quân Ukraine.

Đến khuya 1.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên từ phía Ukraine.

Mùa đông ập đến, người Ukraine lo lắng cho binh sĩ

Xem thêm: Tổng thống Ukraine thay tướng, ra lệnh quân đội nhanh chóng hành động

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu tổn thất của Ukraine trong 6 tháng phản công

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1.12 nói rằng Ukraine đã mất hơn 125.000 binh sĩ và 16.000 vũ khí trong 6 tháng phản công, theo Hãng tin TASS.

"Việc huy động toàn lực ở Ukraine, chuyển giao vũ khí của phương Tây và cam kết của bộ chỉ huy quân đội Ukraine đưa quân dự bị chiến lược ra chiến đấu đã không làm thay đổi được tình hình trên chiến trường. Những hành động tuyệt vọng này chỉ làm tăng thêm thương vong cho các đơn vị quân sự Ukraine", ông Shoigu nói trong hội nghị với các chỉ huy quân sự.

Cũng theo ông Shoigu, các nhóm tác chiến của Nga đang gây ra thiệt hại lớn cho đối phương bằng hỏa lực, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của binh sĩ Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 646: Ukraine tấn công đường sắt Nga cách tiền tuyến hàng ngàn km? - Ảnh 2.

Một chiếc trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở Đông Ukraine phóng tên lửa về phía binh sĩ Nga ngày 29.9

Reuters

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh quân đội Nga "đang giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn và mở rộng phạm vi kiểm soát về mọi hướng". 

"Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ tích cực và xây dựng tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang, có tính đến kinh nghiệm của chiến dịch quân sự đặc biệt", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu phát biểu trong hội nghị.

Đến khuya 1.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của ông Shoigu. Phía Ukraine gần đây nói rằng quân đội Nga đã "gia tăng đáng kể" hoạt động ở phía đông, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang cầm cự, theo AFP.

Nga vừa hạ gục xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine

Xem thêm: Ukraine hết thời gian để có thể phản công giành lợi thế trước Nga?

Ukraine nói tấn công đường sắt ở Nga

Một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật Ukraine ngày 1.12 khẳng định với AFP rằng nước này đã dàn dựng các cuộc tấn công vào tuyến đường sắt của Nga ở Siberia, cách tiền tuyến hàng ngàn km.

"Người Nga đã rơi vào bẫy của SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) hai lần, một đoàn tàu nhiên liệu khác đã phát nổ trên tuyến đường sắt Baikal-Amur", AFP dẫn nguồn tin nói trên. Tuyến đường sắt Baikal-Amur dài hơn 4.000 km và chạy sát biên giới Trung Quốc và Mông Cổ.

Cũng theo nguồn tin, vụ tấn công được cho là xảy ra vào ngày 1.12 là phần tiếp theo của vụ nổ tối 29.11 liên quan đến một đoàn tàu đi qua vùng Buryatia hẻo lánh của Nga.

Đến khuya 1.12 chưa có thông tin về phản hồi từ phía Nga về vụ việc mới nhất, nhưng Moscow trong tuần này xác nhận đã phát hiện khói trong một bồn nhiên liệu và gọi lính cứu hỏa đến hiện trường.

Nhật báo Kommersant của Nga ngày 1.12 dẫn các nguồn tin cho hay các nhà điều tra đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc ngày 29.11 và vụ cháy trên tàu hỏa có thể do một thiết bị nổ chưa xác định gây ra.

Vợ trùm tình báo Ukraine bị đầu độc

Trước đó cùng ngày, phía Nga tuyên bố đã bắt giữ một công dân mang hai quốc tịch Nga và Ý với cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công phá hoại vào một đường sắt và căn cứ không quân theo lệnh từ Ukraine.

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Ukraine lên kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk ngày 30.11 cho hay nước này có kế hoạch tăng cường sản xuất nhiều lần tên lửa, vũ khí và các thiết bị quân sự khác trong năm tới, đặc biệt tập trung vào khả năng phòng không, theo The Kyiv Independent.

Ông Havryliuk cho biết thêm việc sản xuất hệ thống phòng không sẽ bao gồm từ hệ thống phòng không di động đến vũ khí có tầm bắn hơn 100 km.

Cũng theo ông Havryliuk, ngân sách được phê duyệt cho năm 2024 dành 4,8 tỉ USD để mua tên lửa và đạn dược để lực lượng phòng thủ Ukraine có thể chống lại lực lượng Nga một cách hợp lý.

Với tình trạng các tên lửa phòng không thời Liên Xô được cho là đã cạn kiệt vào đầu năm 2023, các nguồn cung cấp hệ thống và đạn dược đi kèm của phương Tây như Patriot hay IRIS-T đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine.

F-16 có phải "viên đạn bạc" cho Ukraine?

Tuy nhiên, gần đây có dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine không ổn định, trong khi Nga lại tăng ngân sách quốc phòng. Do đó, việc sản xuất hệ thống phòng không và các hệ thống khác ở Ukraine ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Trong tháng trước, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine đã công bố sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử với tầm hoạt động tối đa 1.000 km.

Xem thêm: Ukraine nêu hiệu quả của tên lửa ATACMS do Mỹ gửi sau tuyên bố của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.