Chiến sự Ukraine ngày 629: Nga gia tăng áp lực tấn công, EU không giao kịp đạn

15/11/2023 05:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gia tăng các đợt tấn công trên khắp tiền tuyến, đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy mạnh cung cấp vũ khí trước khi mùa đông đến.

Chiến sự Ukraine ngày 629: Nga gia tăng áp lực tấn công, EU không giao kịp đạn - Ảnh 1.

Nga được cho rằng tìm cách đưa bộ binh đến gần Avdiivka

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cả Nga lẫn Ukraine dường như không giành được bất kỳ phần lãnh thổ đáng kể nào trong vài tháng qua. Tuy nhiên, cả Tổng thống Zelensky lẫn Điện Kremlin đều bác bỏ khả năng cuộc xung đột đang lâm vào tình thế bế tắc.

Ukraine tố Nga đẩy mạnh tấn công

Trên tài khoản mạng xã hội hôm 14.11, Tổng thống Zelensky cho hay "quân đội Ukraine ghi nhận chiều hướng gia tăng của các đợt tấn công do Nga tiến hành". Theo đó, các đơn vị Nga gây áp lực mạnh xung quanh các thành phố Donetsk, Kupyansk và Avdiivka.

Điểm xung đột: Tình báo Ukraine rạn nứt quan hệ với đồng minh; thảm cảnh tại bệnh viện trong vòng vây Israel

Một ngày trước, quân đội Ukraine cập nhật tình hình giao tranh xung quanh Avdiivka. Theo đó, phía Nga triển khai máy bay chiến đấu Su-35 khai hỏa bom dẫn đường, đồng thời tìm cách cải thiện đà tiến quân của bộ binh tại đây, theo Reuters.

Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine sau đó cập nhật rằng lực lượng nước này đã đẩy lùi 15 đợt tấn công của Nga gần thị trấn Maryinka, phía đông Avdiivka, cũng như 11 đợt khác gần Bakhmut ở phía đông bắc và 6 đợt gần Kupiansk.

Về phần mình, lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine ở các ngôi làng ngoại ô Bakhmut cũng như những nơi khác.

Trong lúc giao tranh tiếp tục ác liệt, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga nhiều khả năng sẽ gia tăng không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông, tái diễn tình trạng như năm ngoái.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Washington hôm 13.11 (giờ Mỹ) để thuyết phục Mỹ duy trì viện trợ vũ khí từ phương Tây.

Mỹ phải trả gấp 5 lần để mua pháo phòng không Gepard cho Ukraine

Kế đến, ông Yermak cũng gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và các cố vấn chính sách an ninh, chính sách đối ngoại của Anh và châu Âu để thảo luận tình hình trên các trận địa.

Ông Yermak cho biết Nga đang gia tăng binh lực ở Ukraine và Kyiv cần duy trì sự ủng hộ quốc tế.

Chiến sự Ukraine ngày 629: Nga gia tăng áp lực tấn công, EU không giao kịp đạn - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

AFP

Ngoại trưởng Blinken hứa ủng hộ Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hứa với ông Yermak rằng Mỹ sẽ duy trì sự ủng hộ cho Ukraine, bao gồm giai đoạn mùa đông.

Ông Blinken đã gặp Chánh văn phòng tổng thống Ukraine trong chuyến đi ngắn ngủi quay về Washington sau khi đến Trung Đông và trước khi tới thành phố San Francisco (bang California) tham dự cuộc họp cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Blinken đã trao đổi với ông Yarmak về các bước nhằm giúp Ukraine củng cố cơ sở hạ tầng trong mùa đông sắp tới.

Trong lúc cuộc xung đột ở Trung Đông thu hút sự chú ý của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết duy trì viện trợ hàng chục tỉ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, lời hứa này đang bị đe dọa do Hạ viện Mỹ vẫn chưa muốn viện trợ thêm cho Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức: EU không thể cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine

Ông Biden thuyết phục Quốc hội Mỹ chi 61 tỉ USD cho Ukraine và 14 tỉ USD cho Israel. Thế nhưng, đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện Mỹ chỉ duyệt chi viện trợ cho Israel và không đề cập đến Ukraine.

Hiện chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa vào ngày 17.11, nếu Hạ viện Mỹ không thông qua được kế hoạch giải cứu.

Chiến sự Ukraine ngày 629: Nga gia tăng áp lực tấn công, EU không giao kịp đạn - Ảnh 3.

EU khó có thể hoàn thành cam kết cung cấp đạn dược cho Ukraine đúng hạn

AFP

Đức nói EU không thể cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine

Hôm 14.11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đáp ứng được mục tiêu viện trợ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine, theo AFP.

Năm ngoái, EU cam kết đến tháng 3.2024 sẽ viện trợ đủ đạn dược cần thiết để Ukraine chiến đấu với Nga.

Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, các nước EU chỉ xoay xở cung cấp được 300.000 quả đạn từ các kho sẵn có.

Các nước đang phối hợp nhau đặt hàng đạn pháo 155 mm, nhưng có nhiều hoài nghi về khả năng các nhà thầu quân sự có thể hoàn thành đơn đặt hàng đúng hạn.

"Không may là những tiếng nói cảnh báo giờ đây đã đúng", Bộ trưởng Pistorius phát biểu tại cuộc gặp với những người đồng cấp EU ở Brussels (Bỉ).

Giới chức Mỹ bàn đến khả năng Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

"Mục tiêu 1 triệu đạn pháo sẽ không thể hoàn thành. Chúng tôi buộc phải rút ra kết luận như thế", ông Pistorius cho biết.

Giới chức EU vẫn kiên trì cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận trên. Tuy nhiên, Cao ủy về chính sách đối ngoại EU Josep Borrell chỉ ra rằng vấn đề chủ yếu ở đây là các công ty quốc phòng châu Âu đang xuất khẩu khoảng 40% sản lượng đạn pháo cho các nước khác. Vì thế, các nước cần đặt lại ưu tiên nếu muốn hoàn thành cam kết với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.