Chiến sự Ukraine ngày 619: Tổng thống Ukraine phủ nhận đang bị ép hòa đàm với Nga

05/11/2023 05:30 GMT+7

Ngày 4.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột với Nga đang lâm vào thế bế tắc, phủ nhận chuyện các lãnh đạo phương Tây đang vận động cho hòa đàm.

Chiến sự Ukraine ngày 619: Tổng thống Ukraine phủ nhận đang bị ép...hòa đàm với Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine và xe tải chứa một số dòng tên lửa do Mỹ viện trợ

BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Tình hình ở thị trấn Avdiivka

Cập nhật tình hình chiến sự hôm 4.11, Bộ Quốc phòng Anh cho hay trong vòng 3 tuần qua, Nga nhiều khả năng tổn thất khoảng 200 xe bọc thép trong quá trình triển khai chiến dịch tại thị trấn Avdiivka (Donetsk).

Theo Anh, điều này nhờ vào sự phối hợp hiệu quả của Ukraine trong việc sử dụng các dòng vũ khí vác vai xuyên giáp, mìn, các thiết bị không người lái sát thương và những hệ thống pháo binh chính xác cao. Phía Anh dự báo Nga đang tiến hành điều chỉnh chiến thuật tại đây sau thời gian bất lợi.

Điểm xung đột: Binh sĩ Ukraine kiên cường nhưng kiệt sức; tiến vào Gaza, Israel quyết không ngừng bắn

Nga không bình luận về những đánh giá trên. Tuy nhiên cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 9 tên lửa của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và bắn hạ 43 máy bay không người lái (UAV ) của Ukraine trên nhiều mặt trận trong 24 giờ, theo TASS. Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết đã tiêu diệt xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất trong cuộc giao tranh ở Donetsk.

Thông tin trên về Leopard 2 được phía Nga đề cập sau khi Tạp chí Forbes thống kê được rằng lực lượng vũ trang Ukraine gần đây liên tục tổn thất xe tăng Leopard 2.

Chỉ hơn 1 tuần, ít nhất 12 chiếc xe tăng Leopard 2A4, Leopard 2A6 và Stridsvagn 122 bị Nga vô hiệu hóa. Trong đó, Stridsvagn 122 là phiên bản của Thụy Điển về Leopard 2A5. 

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự Ukraine ngày 619: Tổng thống Ukraine phủ nhận đang bị ép...hòa đàm với Nga - Ảnh 2.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi

VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG UKRAINE

Xảy ra trục trặc trong nội bộ quân đội Ukraine?

Cũng trong ngày 4.11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận đã đề nghị thay thế tướng Viktor Khorenko trên vai trò Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm.

Sau khi Tổng thống Zelensky bãi chức ông Khorenko và chỉ định đại tá Serhii Lupanchuk vào vị trí tư lệnh, tướng Khorenko cho hay chỉ biết mình bị thay thế khi đọc báo. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã không thể giải thích cho ông về lý do bị bãi miễn chức vụ.

Tuy nhiên, sau đó ông Roman Mashovets, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với Ukrainska Pravda rằng Tổng thống Zelensky đã nhận được yêu cầu từ Bộ trưởng Umerov, và vì thế hoàn toàn tuân thủ luật lệ về an ninh.

Thiếu binh sĩ, Ukraine khó sử dụng hiệu quả trang bị phương Tây

Sự ra đi của tướng Khorenko diễn ra sau khi Tổng tham mưu trưởng Zaluzhnyi đưa ra nhận xét đầy ảm đạm về tình hình chiến sự trên tờ Economist.

Trong bài xã luận đăng ngày 1.11, tướng Zaluzhnyi cảnh báo rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang chuyển sang giai đoạn "giậm chân tại chỗ", và có thể cho phép Nga khôi phục sức mạnh quân sự. Ông cũng nghi ngờ khả năng Ukraine đạt được thắng lợi trong chiến dịch phản công, và kêu gọi phương Tây tăng cường giúp đỡ Ukraine.

Đến ngày 4.11, Văn phòng Tổng thống Ukraine chỉ trích bài xã luận trên, cho rằng tướng Zaluzhnyi đã đi quá xa trong việc tiết lộ tình hình trên các mặt trận cho công chúng.

Chiến sự Ukraine ngày 619: Tổng thống Ukraine phủ nhận đang bị ép...hòa đàm với Nga - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) đến Kyiv hôm 4.11

AFP

Tổng thống Ukraine phủ nhận tình thế đang bế tắc

Phản hồi về nhận định của tướng Zaluzhnyi, Tổng thống Zelensky hôm 4.11 bác bỏ cuộc xung đột với Nga đang lâm vào thế bế tắc, phủ nhận chuyện các lãnh đạo phương Tây đang vận động cho hòa đàm.

"Thời gian trôi qua, ai nấy đều mệt mỏi… nhưng đó không phải là bế tắc", AFP dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyiv với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Nhà lãnh đạo cũng phủ nhận tin đồn cho rằng các nước phương Tây đang gia tăng áp lực buộc Kyiv phải thúc đẩy quá trình thương thuyết với Nga.

"Không ai trong số các đối tác đang gây áp lực buộc chúng tôi phải ngồi xuống với Nga, thương thuyết và nhượng bộ", ông nhấn mạnh.

Đồng minh Ukraine tiết lộ vũ khí mới 'hiệu quả nhất' của Nga

Trong lúc chiến sự Ukraine bước vào tháng thứ 21, ông Zelensky cho rằng cuộc xung đột Hamas-Israel đang làm lệch hướng sự chú ý vào Ukraine, và đó là "mục đích của Nga".

Về phần mình, bà von der Leyen đến Kyiv để thảo luận tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. "Các bạn đã đạt được nhiều bước ngoặt", Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói với  Tổng thống Zelensky.

Theo bà, Ukraine nên tiếp tục xúc tiến cải cách hệ thống tư pháp, loại trừ vây cánh của các nhà tài phiệt, chống nạn rửa tiền và thực hiện thêm nhiều nỗ lực khác.

Ủy ban EU đề xuất khoản bổ sung 50 tỉ euro để hỗ trợ Ukraine đến năm 2027. Đến ngày 8.11, ủy ban cần hoàn tất và nộp báo cáo về tiến độ cải cách của Ukraine cũng như các ứng viên tiềm năng như Moldova và Georgia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.