Chiến sự Ukraine ngày 615: Lầu Năm Góc nhận định cục diện nếu Mỹ 'bỏ tàu'

01/11/2023 05:07 GMT+7

Các quan chức hàng đầu của Mỹ đều cho rằng nước này không thể ngừng hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông làm gia tăng áp lực lên ngân sách của Washington.

Quan chức Mỹ kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 31.10 nói rằng Nga sẽ thành công ở Ukraine trừ khi Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kyiv, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo các nước khác có thể sẽ làm theo nếu Washington "bỏ tàu".

"Tôi có thể đảm bảo rằng nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin sẽ thành công", ông Austin nói trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ về việc Tổng thống Joe Biden yêu cầu 106 tỉ USD để tài trợ các kế hoạch cho Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ, theo Reuters.

"Nếu chúng ta đột ngột dừng hỗ trợ họ lúc này, ông Putin sẽ chỉ mạnh mẽ hơn và ông ấy sẽ thành công trong việc làm những gì mình muốn", ông Austin cho biết khi ngồi cạnh ông Blinken.

Phát biểu trong phiên điều trần, ông Blinken cho rằng Nga đang cố gắng tranh thủ lúc xung đột Hamas-Israel để giảm bớt sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 615: Lầu Năm Góc cảnh báo Nga sẽ thắng nếu Mỹ 'bỏ tàu' - Ảnh 1.

Ông Blinken (trái) và ông Austin trong phiên điều trần ngày 31.10

AP

Ông Blinken cũng nói việc Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine có thể khuyến khích các nước khác làm theo. "Đây là trường hợp mà chúng tôi thấy việc chia sẻ gánh nặng rất quan trọng và gần như chắc chắn sẽ biến mất nếu chúng ta rời đi. Thông điệp mà chuyện đó sẽ gửi tới từng quốc gia trong số này là Mỹ đang bỏ tàu, vậy thì chúng tôi cũng có thể làm như vậy", AFP dẫn lời ông.

Mỹ cho đến nay là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022, với các gói hỗ trợ có giá trị tổng cộng lên đến 43,9 tỉ USD theo cam kết.

Song sự phản đối của các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã khiến kế hoạch hỗ trợ Ukraine của Mỹ gặp trở ngại, và chính phủ Mỹ phải dựa vào viện trợ đã được phê duyệt trước đó trong trường hợp không có nguồn tài trợ mới từ quốc hội.

Ukraine có bước tiến gần Bakhmut, cảnh báo Nga tăng lực lượng, chuyển sang tấn công

Nga tuyên án chung thân với 3 tù binh Ukraine

Nga ngày 31.10 cho biết 3 binh sĩ Ukraine bị bắt đã bị tuyên án tù chung thân về một loạt tội danh bao gồm giết người và "đối xử tàn ác" với thường dân, theo AFP.

Moscow đã nhiều lần tuyên án tù cho những binh sĩ Ukraine bị bắt thông qua quá trình xét xử tại tòa án mà Kyiv không công nhận, tại các khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ủy ban Điều tra Nga đã nêu tên 3 binh sĩ này là Denis Zalevsky, Yevgeny Kiris và Bogdan Kashpruk. Họ bị kết tội "đối xử tàn ác với thường dân", "sử dụng các biện pháp bị cấm trong xung đột vũ trang" cũng như "giết người và âm mưu giết người", cơ quan này cho biết.

Cả 3 người đều chiến đấu tại thành phố Mariupol (thuộc tỉnh Donetsk miền đông Ukraine), nơi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái sau cuộc bao vây kéo dài 3 tháng và thành phố này trở thành đống đổ nát.

Kyiv chưa lập tức bình luận về vụ việc.

Lính công binh Ukraine mất một chân vẫn quyết trở lại rà phá bom mìn

"Mục tiêu ưu tiên cao" của Nga?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 31.10 cho biết gần như chắc chắn rằng việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine qua sông Dnipro và nắm giữ lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine vẫn là “mục tiêu ưu tiên cao” đối với Nga.

"Giao tranh đã gia tăng ở khu vực này trong những tuần gần đây khi lực lượng Ukraine tranh giành quyền kiểm soát với Nga ở bờ đông con sông", theo bản tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh trên X (Twitter trước đây).

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết phó chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine, tướng Mikhail Teplinsky, có thể đã đích thân nắm quyền chỉ huy nhóm quân Dnipro của Nga, thay thế đại tá Oleg Makarevich.

"Teplinsky có thể được Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đánh giá cao và có kinh nghiệm chỉ huy các hoạt động tại khu vực: ông là sĩ quan trên thực địa phụ trách việc Nga rút quân tương đối thành công khỏi phía tây Dnipro vào tháng 11.2022... Việc bổ nhiệm ông Teplinsky có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với lực lượng Nga bảo vệ khu vực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.