Chiến sự Ukraine ngày 58: Giằng co ở Donbass, tình hình Mariupol chưa ngã ngũ

23/04/2022 06:25 GMT+7

Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở miền Đông Ukraine trong lúc hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố khác nhau về tình hình ở thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh Donetsk .

Lực lượng thân Nga tại Mariupol, Ukraine ngày 21.4

reuters

Đàm phán đình trệ

Theo Reuters, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đối thoại hôm 22.4. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky xác nhận rằng "một số cuộc trò chuyện dài" đã được tổ chức nhưng ông không đưa ra chi tiết. Đầu tuần này, Điện Kremlin cho biết Nga đã gửi một đề xuất mới bằng văn bản, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông chưa thấy cũng như chưa nghe về đề xuất này.

Cùng ngày 22.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn bị đình trệ.

Xem nhanh: Ngày 58 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga hé lộ mục tiêu lớn

"Đàm phán hiện đã bị đình trệ. Đề xuất mới nhất của chúng tôi đã được trao cho các nhà đàm phán Ukraine cách đây 5 ngày. Đề xuất có tính đến những ý kiến mà chúng tôi nhận được từ họ, nhưng chúng tôi vẫn chưa được trả lời", ông Lavrov nói trong một cuộc họp.

Giao tranh ác liệt ở miền Đông

Bộ Quốc phòng Anh ngày 22.4 đánh giá pháo kích và giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Trước đó, Phụ tá Olena Symonenko của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga ngày 21.4 đã kiểm soát 42 ngôi làng ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ giành lại những nơi này.

Trong khi đó, tình hình ở thành phố Mariupol thuộc vùng Donbass vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.4 khẳng định Mariupol đã được “giải phóng”, trừ nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của Ukraine ở thành phố. Ông Putin cũng nói Nga không cần tấn công Azovstal mà chỉ cần phong tỏa chặt chẽ nơi này.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.4 nói binh sĩ Ukraine vẫn còn kháng cự ở Mariupol và những gì Nga thể hiện là nhằm đánh lạc hướng đối phương, theo Reuters. Phía Ukraine cho rằng Tổng thống Putin muốn tránh cuộc đụng độ cuối cùng với lực lượng Ukraine ở Mariupol vì Nga thiếu binh sĩ để đánh bại binh sĩ Ukraine.

UAV Bayraktar TB2 giúp gì cho Ukraine kháng cự Nga

Anh cũng nhận định một cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của Ukraine ở thành phố Mariupol, có thể sẽ gây thương vong đáng kể cho phía Nga, dẫn tới giảm thêm hiệu quả tác chiến toàn diện của họ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22.4 đã bác bỏ việc Mỹ nói Ukraine vẫn cố thủ ở Mariupol.

Xem thêm: Tổng thống Putin tuyên bố giành chiến thắng trong trận chiến lớn nhất ở Ukraine

Pháp gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

AFP đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22.4 cho biết nước này đang gửi một số pháo hạng nặng tới Ukraine.

“Chúng tôi đang cung cấp các khí tài quan trọng, từ Milan (tên lửa chống tăng) đến Caesar (pháo tự hành).Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục con đường này nhưng phải luôn đảm bảo lằn ranh đỏ rằng chúng tôi sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột", ông Macron nói với một tờ báo địa phương.

UAV bí ẩn có trong gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD của Mỹ cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận trên Twitter rằng nước này sẽ gửi "một số khẩu pháo Caesar và hàng ngàn quả đạn pháo". Tuy nhiên, Điện Elysee từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng vũ khí được chuyển đi.

Giai đoạn quan trọng trong xung đột

Reuters ngày 22.4 dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu cho biết Nga có thể sẽ gia tăng sức ép ở miền Đông Ukraine và dọc theo bờ biển. Người này cũng nhận định những tuần tiếp theo có khả năng quyết định cục diện xung đột.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói rằng có một "khả năng thực tế" rằng giao tranh ở Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm sau do Ukraine chống cự quyết liệt trước đà tiến quân của Nga.

Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn ở Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.4 tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại nhà máy thép Azovstal nếu binh sĩ Ukraine giương cờ trắng.

"Chúng tôi một lần nữa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng ngừng bắn bất cứ lúc nào và tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo để sơ tán dân thường", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cơ quan này nói thêm rằng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu bằng việc lực lượng Ukraine "giương cờ trắng xung quanh hoặc ở một số khu vực nhất định của Azovstal".

Lực lượng Azov đòi điều kiện gì để rời nhà máy Azovstal?

Ukraine cho biết hàng trăm binh sĩ và dân thường vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal và đã liên tục kêu gọi ngừng bắn để phụ nữ, trẻ em và người già ra khỏi thành phố một cách an toàn.

Xem thêm: Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn ở Mariupol nếu lính Ukraine giương cờ trắng

Nga công bố mục tiêu mới của chiến dịch?

Theo hãng thông tấn TASS, thiếu tướng Rustam Minnekayev, phó chỉ huy Quân khu miền trung Nga ngày 22.4 nói Nga có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự.

Ông Minnekayev cũng tuyên bố Nga có kế hoạch tạo ra một vành đai trên bộ giữa bán đảo Crimea và vùng Donbass. Trong cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về phát biểu của ông Minnekayev.

Xem thêm: Quân đội Nga công bố mục tiêu của cuộc tiến quân mới ở Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.