Chiến sự Ukraine ngày 492: Tình báo Ukraine nhận định gì về tương lai trùm Wagner?

01/07/2023 07:32 GMT+7

Sau cuộc nổi loạn chóng tàn của Wagner, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho rằng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) được giao nhiệm vụ loại trừ trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin.

Chiến sự Ukraine ngày 492: Tình báo Nga nhận lệnh trừ khử trùm Wagner? - Ảnh 1.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy một trại lính vừa mới được xây dựng ở Belarus

REUTERS

Nguồn tin từ tình báo Ukraine

Trả lời trang The War Zone của The Drive, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng trong bất kỳ tình huống nào, kế hoạch ám sát trùm Wagner sẽ không diễn ra một cách nhanh chóng.

"Họ cần mất thời gian để có cách tiếp cận phù hợp và đạt đến giai đoạn sẵn sàng để triển khai một chiến dịch lớn", ông Budanov phân tích. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng gì cho phát ngôn của mình.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là câu hỏi mở lớn. Liệu họ có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không? Liệu họ có gan thi hành mệnh lệnh đó hay không?", Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đặt câu hỏi.

Nga chưa bình luận về phát ngôn trên.

Xem nhanh: Ngày 491 chiến dịch, Ukraine phản công 'chậm mà chắc', binh sĩ ngại UAV tự sát Nga

Ngày 27.6, FSB thông báo đóng hồ sơ truy cứu hình sự đối với Wagner và người đứng đầu Prigozhin về vụ nổi loạn. Cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông Prigozhin đã nhập cảnh nước này. Thế nhưng, truyền thông phương Tây tiếp tục đồn đoán vì vẫn chưa thấy hình ảnh của trùm Wagner ở Belarus.

Theo trang tin Nga Verstka, một trại lính với sức chứa 8.000 tay súng Wagner đã được xây dựng ở Asipovichy, cách biên giới Belarus –Nga khoảng 200 km.

Chiến sự Ukraine ngày 492: Tình báo Nga nhận lệnh trừ khử trùm Wagner? - Ảnh 2.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby

AFP

Tuy nhiên, ông Budanov cho rằng thủ lĩnh Prigozhin không có kế hoạch đóng quân rầm rộ ở nước láng giềng Nga, mà chỉ muốn thiết lập trung tâm phục vụ mục đích hậu cần và tuyển mộ ở Belarus.

"Và điều diễn ra kế tiếp là đa số lính đánh thuê từng tham chiến ở Ukraine sẽ được chuyển đến châu Phi để tiếp tục hoạt động tại đây", ông Budanov bổ sung.

Phương Tây sốt ruột về tốc độ phản công của Ukraine?

Mỹ đổ lỗi cho Wagner về Mali

Cũng trong ngày 30.6, Mỹ bày tỏ lo ngại về hoạt động mà Washington gọi là gây bất ổn của Wagner tại châu lục đen.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí bỏ phiếu chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài nhiều năm ở Mali. Và Nhà Trắng cáo buộc thủ lĩnh Prigozhin đứng sau vụ rời đi của lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc tại nước này, Reuters đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 492: Tình báo Nga nhận lệnh trừ khử trùm Wagner? - Ảnh 3.

Một cuộc diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân đến từ nhà máy Zaporizhzhia

REUTERS

Theo đó, Mỹ nắm được nguồn tin cho thấy chính quyền chuyển tiếp ở Mali đã chi hơn 200 triệu USD cho Wagner từ cuối năm 2021 để phục vụ cho mục đích trên, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói trong một cuộc họp báo.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Anna Evstigneeva trình bày trước Hội đồng Bảo an rằng Mali đã đưa ra quyết định trên. Điện Kremlin chưa bình luận về cáo buộc của Nhà Trắng.

UAV giá rẻ của Nga trở thành mối đe dọa mới của Ukraine

Ukraine nói Nga giảm sự hiện diện ở nhà máy hạt nhân

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Budanov cũng cho hay Nga đang giảm sự hiện diện ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhân viên Nga tại đây được chuyển đến Crimea và hoạt động tuần tra quân sự nhà máy bị giảm quy mô.

Ông Budanov viện dẫn những diễn biến trên để cáo buộc Moscow quyết định phê chuẩn kế hoạch cho nổ tung nhà máy và đã cài mìn 4 trong 6 lò phản ứng, cũng như bể làm nguội.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nghi ngờ Nga đang có âm mưu tấn công khủng bố có liên quan đến nhà máy, và kêu gọi người dân cảnh giác.

Chiến sự Ukraine ngày 492: Tình báo Nga nhận lệnh trừ khử trùm Wagner? - Ảnh 4.

Nga cho biết đã đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Ukraine đã tổ chức các đợt diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân xung quanh vùng phụ cận nhà máy, theo Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Trước cảnh báo từ phía Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo Kyiv đang chơi trò nguy hiểm ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông nói Kyiv hoàn toàn dối trá khi tung tin Moscow có kế hoạch cho nổ tung nhà máy.

Ukraine củng cố biên giới phía bắc

Trong lúc có thông tin Wagner chuyển đến Belarus, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ củng cố những tuyến phòng thủ ở các biên giới phía bắc.

Quyết định trên đã được đưa ra tại cuộc họp Tổng tham mưu trưởng tối cao của quân đội Ukraine hôm 30.6. Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny và Tư lệnh lực lượng hỗn hợp Serhii Naev nhận nhiệm vụ từ tổng thống.

Ukraine kêu gọi NATO bật đèn xanh tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục báo cáo những tiến triển ở chiến trường Ukraine. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 7 quả tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bên cạnh đó, các hệ thống phòng không Nga cũng phá hủy 10 máy bay không người lái của đối phương tại các khu vực Tokmak, Mirnoye, Novoye, Chumatskoye và Chervonoarmeiskoye thuộc Zaporizhzhia và Golaya Pristan ở Kherson.

"Trong 24 giờ qua, các đội hình Ukraine tiếp tục tìm cách tiến quân ở Donetsk, Krasny Liman, nam Donetsk và Kupyansk", theo người phát ngôn Konashenkov.

Quân Nga đã đẩy lùi các đợt phản công của Ukraine ở Kupyansk, Novosyolovskoye (Luhansk), Olshana Kharkiv.

Trả lời phỏng vấn báo The Washington Post, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny bày tỏ sự bực dọc vì phương Tây chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí, khí tài đã hứa cho Kyiv.

Đàm phán giải quyết xung đột Nga-Ukraine sẽ bắt đầu vào tháng 7?

Về phần mình, Giáo hoàng Francis của giáo hội Công giáo thừa nhận cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.