Chiến sự Ukraine ngày 344: Nga tấn công ở Donetsk, phá hủy HIMARS

Khánh An
Khánh An
Khánh An
03/02/2023 05:20 GMT+7

Nga tổ chức các đợt tấn công ở phía đông Ukraine và cho biết đã gây tổn thất đáng kể cho lực lượng đối phương.

Chiến sự Ukraine ngày 344: Nga tấn công ở Donetsk, phá hủy HIMARS - Ảnh 1.

Lực lượng Nga tại một địa điểm không được tiết lộ trong chiến dịch ở Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Hãng Sputnik ngày 2.2 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng không quân và pháo binh Nga đã phá hủy 2 khẩu pháo của Ukraine ở Donetsk, trong đó có một hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

"Những giàn HIMARS M142 và MLRS M270 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần thành phố Kramatorsk", theo thông cáo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã nhắm trúng 78 đơn vị pháo binh của Ukraine, cũng như các binh sĩ và thiết bị quân sự tại 105 khu vực.

Xem nhanh: Ngày 343 chiến dịch, sếp tình báo Ukraine đe dọa Nga, ông Putin giao nhiệm vụ mới cho quân đội

Có 3 kho tên lửa và đạn pháo của Ukraine tại Donetsk và Zaporizhzhia đã bị trúng hỏa lực Nga. Phía Nga còn cho biết Ukraine tổn thất ít nhất 65 binh sĩ tại 2 khu vực trên.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẽ dùng năng lực phản ứng nhiều hơn nếu phương Tây đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này ngày 2.2 cho hay Nga đã tổn thất tổng cộng 129.03 binh sĩ kể từ đầu chiến dịch.

Bên cạnh đó, Nga còn tổn thất 3.211 xe tăng, 6.382 xe bọc thép, 5.064 xe cộ khác, 2.212 khẩu pháo, 458 khẩu pháo phóng loạt, 222 hệ thống phòng không, 293 máy bay, 284 trực thăng, 1.951 máy bay không người lái (UAV) và 18 tàu thuyền.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Nhắc đến Stalingrad, Tổng thống Putin dự báo chiến thắng ở Ukraine

Tổng thống Nga dự lễ kỷ niệm Trận Stalingrad

Hãng TASS ngày 2.2 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm khu tưởng niệm ở đồi Mamayev Kurgan tại Volgograd nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng của Liên Xô trong Trận Stalingrad.

Nhà lãnh đạo đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người lính Liên Xô đã thiệt mạng trong Trận Stalingrad.

Trận Stalingrad (17.7.1942 - 2.2.1943) là một trong những trận chiến lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô xét về quy mô, thời gian và số người tham gia. Trận này đã thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến và được ca ngợi là chiến thắng lớn của Liên Xô trước lực lượng Đức quốc xã trong Thế chiến 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin cho rằng Nga chắc chắn sẽ chiến thắng tại Ukraine. Theo tờ The Guardian, ông nói rằng Nga một lần nữa đối đầu Đức, đồng thời chỉ trích việc Berlin cam kết cung cấp những xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Tổng thống Putin giao nhiệm vụ mới cho quân đội: Chặn pháo kích từ Ukraine vào lãnh thổ Nga

Xem thêm: Ông Putin phát biểu về Ukraine trong lễ kỷ niệm Trận Stalingrad

Ukraine cảnh báo chuyển động của Nga ở biên giới phía đông

Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến tại vùng Donbass ở miền đông cho biết lực lượng Nga đang học hỏi từng ngày và thay đổi chiến lược trong lúc tiếp tục lấn thêm về thành phố Bakhmut.

"Họ cách chúng tôi khoảng 400 m, ở phía bên kia cánh đồng. Chúng tôi đang cầm cự nhưng ngày càng khó khăn", trung sĩ Denys Kalchuk thuộc tiểu đoàn tình nguyện Dnipro-1 của Ukraine nói với phóng viên chiến trường của BBC.

Đánh giá tổng thể tình trạng xung đột tại Donbass là điều cực kỳ khó khăn. Việc tiếp cận các khu vực là rất nguy hiểm và hàng chục tiểu đoàn của Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ khác nhau dọc theo khắp tiền tuyến, kéo dài hàng trăm km và liên tục thay đổi.

Tiết lộ phần mềm giúp Ukraine nhắm mục tiêu xe tăng, pháo Nga

Xem thêm: Quân Nga hiệu quả hơn, binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến lo lắng

Hội nghị thượng đỉnh EU – Ukraine sắp diễn ra ở Kyiv

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dẫn đầu phái đoàn hơn 10 quan chức đến Kyiv vào ngày 2.2 và cam kết hỗ trợ quân sự, tài chính và chính trị cho Ukraine trước khi chiến sự tại nước này tròn 1 năm.

"Châu Âu đã ở cạnh Ukraine từ ngày đầu vì chúng tôi biết rằng tương lai lục địa của mình đang được viết tại đây", bà phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv.

Bà đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi đến nơi và 2 nhà lãnh đạo sẽ dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 3.2 cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và các quan chức khác.

Công ty Mỹ đề xuất bán UAV MQ9-Reaper cho Ukraine giá 1 USD

Xem thêm: Châu Âu dặn quan chức không mặc màu quân sự khi sang Ukraine

Moscow cáo buộc phương Tây muốn phá hủy nước Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2.2 tố cáo phương Tây tìm cách phá hủy nước Nga và chỉ trích việc bà von der Leyen đến Kyiv.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia Nga, ông Lavrov nhấn mạnh ai cũng muốn chiến sự Ukraine sớm chấm dứt, nhưng việc phương Tây ủng hộ Kyiv đóng vai trò quan trọng trong việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt này.

Theo nhà ngoại giao, chính quyền Moscow không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Cộng đồng các quốc gia độc lập cho chiến dịch ở Ukraine.

Ông Lavrov cũng khẳng định quân đội Nga sẽ đáp trả việc phương Tây chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kyiv bằng cách đẩy lùi lực lượng Ukraine cách xa các đường biên giới để tạo nên cái gọi là "vùng đệm" an toàn.

Giám đốc tình báo Ukraine cảnh báo tấn công trong lòng nước Nga

Cùng ngày, Áo tuyên bố trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga vì những hành vi không phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. Đây là lý do thường được viện dẫn trong các trường hợp gián điệp, theo Reuters.

Hãng tin này cho hay hai trong số các nhà ngoại giao thuộc phái bộ thường trực của Nga ở Liên Hiệp Quốc tại Vienna, còn hai người còn lại là viên chức sứ quán. Chưa có thông tin về bình luận của Nga.

Bí mật giúp Ukraine tấn công chính xác xe tăng, pháo Nga

Hãng Reuters ngày 2.2 dẫn lời CEO Alex Karp của Công ty Phân tích dữ liệu Palantir (Mỹ) tiết lộ rằng công ty này "chịu trách nhiệm cho hầu hết việc nhắm các mục tiêu ở Ukraine".

Nêu ví dụ, một phát ngôn viên của công ty cho biết phần mềm của Palantir giúp Ukraine nhắm các mục tiêu xe tăng và pháo.

Phát biểu trên là một trong những lời thừa nhận trực tiếp của ông Karp về phương thức Palantir hỗ trợ Ukraine trong chiến sự. Palantir thành lập cách đây 2 thập niên, chuyên phân tích cơ sở dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ giới tình báo Mỹ.

Nga cảnh báo sau khi thủ tướng Israel mở khả năng cung cấp hệ thống phòng không Vòm sắt cho Ukraine

Xem thêm: Tiết lộ phần mềm giúp Ukraine nhắm mục tiêu xe tăng, pháo Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.