Chiến sự Ukraine ngày 275: Ông Putin không hối tiếc vì phát động chiến dịch quân sự

26/11/2022 06:03 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.11 đã có cuộc gặp mẹ các binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine và tái khẳng định quyết tâm triển khai chiến dịch quân sự của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh tại dinh thự Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, Nga ngày 25.11

reuters

Ông Putin gặp mẹ binh sĩ Nga

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.11 đã gặp gỡ mẹ của những binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine tại Novo-Ogaryovo, dinh thự chính thức của ông Putin ở ngoại ô Moscow.

Tổng thống Putin cho biết ông chia sẻ nỗi đau với những người đã mất con và kêu gọi họ không nên tin vào “tin giả” và những điều “dối trá”.

Tổng thống Putin không hối tiếc vì phát động chiến dịch quân sự

“Tôi muốn các bạn biết rằng cá nhân tôi cũng như toàn thể lãnh đạo đất nước đều chia sẻ nỗi đau này. Chúng tôi hiểu rằng không gì có thể thay thế được việc mất một người con trai”, ông Putin nói.

“Cuộc sống phức tạp và đa dạng hơn những gì được chiếu trên truyền hình hoặc trên internet. Bạn không thể tin tưởng bất cứ điều gì ở đó cả. Có rất nhiều tin tức giả mạo, lừa dối, dối trá. Có rất nhiều cuộc tấn công thông tin", Tổng thống Nga tuyên bố.

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh Nga sắp kỷ niệm Ngày của mẹ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11. Cuộc gặp có sự tham gia của 17 phụ nữ từ các vùng khác nhau của Nga, từ vùng Viễn Đông đến Donbass.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin tuyên bố ông không hối tiếc về việc phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ông cũng thừa nhận rằng việc sáp nhập Donbass vào lẽ ra phải diễn ra sớm hơn.

Xem nhanh: Ngày 274 chiến dịch Nga, dù tối tăm lạnh lẽo Ukraine quyết thắng trong xung đột

"Rõ ràng là việc này nên diễn ra sớm hơn. Có lẽ sẽ không có nhiều thương vong dân sự như vậy và sẽ không có nhiều trẻ em thiệt mạng vì bom đạn như vậy", ông Putin nói.

Nga đánh chặn 5 tên lửa HIMARS

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 25.11 cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa phóng từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và Olkha, đồng thời bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine.

"Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine gần các khu định cư Mirnaya Dolina, Vershina và Novoandreyevka ở Donetsk và Zaliman ở Lugansk. Họ đã đánh chặn 5 quả tên lửa HIMARS và Olkha tại các khu định cư Kremennaya và Popasnaya ở Lugansk", ông Konashenkov phát biểu.

Moscow phản ứng ra sao trước kế hoạch tuyển dụng người Nga của CIA?

Ngoại trưởng Anh đến Ukraine

Theo The Guardian, Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã tới Kyiv để gặp lãnh đạo Ukraine và tái khẳng định Anh sẽ hỗ trợ Ukraine.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, ông Cleverly đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Ông Cleverly đã trình bày một gói hỗ trợ cho Kyiv, bao gồm tiền để xây dựng lại trường học, mua xe cứu thương, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục và bán ngũ cốc cho các thị trường nghèo nhất thế giới, chẳng hạn như Sudan và Yemen.

Ukraine chìm vào bóng tối trong mùa đông đầu tiên của chiến sự

NATO tiếp tục sát cánh với Ukraine

Phát biểu với báo giới ở Bỉ ngày 25.11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sẽ không có hòa bình lâu dài nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Stoltenberg cũng khẳng định NATO sẽ không từ bỏ nỗ lực hỗ trợ Ukraine và sẽ tăng cường viện trợ phi sát thương cho nước này, theo Reuters. "NATO sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước", ông nói.

Đưa tên lửa đến Ba Lan có khiến NATO can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine?

Xem thêm: Chiến sự Ukraine chiều 25.11: NATO nói sẽ không có hòa bình lâu dài nếu Nga thắng

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.