Chiến sự Ukraine ngày 611: Nga mất một lữ đoàn ở Avdiivka, Ukraine mất 34 máy bay?

Khánh An
Khánh An
28/10/2023 04:39 GMT+7

Nga và Ukraine đều thông tin về những thiệt hại lớn của đối phương, trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn khốc liệt.

Chiến sự Ukraine ngày 27.10: Nga mất một lữ đoàn ở Avdiivka, Ukraine mất 34 máy bay? - Ảnh 1.

Xe bọc thép chở quân của Ukraine khai hỏa về phía cứ điểm của Nga gần thị trấn Avdiivka ở Donetsk

AP

Trang The Kyiv Independent ngày 27.10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga tổn thất ít nhất một lữ đoàn khi cố gắng kiểm soát thị trấn Avdiivka ở vùng Donetsk trong đợt tấn công mới nhất.

Một lữ đoàn trong quân đội Nga có thể gồm từ 2.000-8.000 binh sĩ, theo trang Global Security.

"Nga sẽ tiếp tục cố gắng kiểm soát hoàn toàn Donbas. Họ đã vài lần nỗ lực bao vây Avdiivka, nhưng lần nào cũng bị các binh sĩ của chúng tôi ngăn chặn và đẩy lùi, gây tổn thất", Tổng thống Zelensky nói với Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc điện đàm ngày 27.10.

Nga đang để dành tên lửa tầm xa cho cuộc tấn công sắp tới?

Trong vài tuần qua, Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Avdiivka, thị trấn tiền tuyến cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát vài km về phía bắc. Moscow được cho là đã triển khai lực lượng rộng rãi trong nỗ lực bao vây thị trấn, nhưng đã chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị trong quá trình này.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, bên cạnh tình hình trên chiến trường, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak còn thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, nhu cầu phòng không của nước này và tình hình an ninh ở biển Đen.

Ông Zelensky đảm bảo rằng hành lang biển Đen tạm thời do Ukraine thiết lập sẽ tiếp tục hoạt động "bất chấp mọi mối đe dọa". Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các bước nhằm bảo hiểm các tàu dân sự.

Tổng thống Ukraine cảm ơn vì Anh đã viện trợ quân sự thêm 100 triệu bảng Anh (2.986 tỉ đồng) công bố hôm 11.10. Gói viện trợ này gồm nhiều thiết bị quân sự có thể giúp đối phó các bãi mìn, cũng như hệ thống phòng không điều khiển từ xa MIS-DS Terrahawk Paladin.

Nga chưa bình luận về thiệt hại tại hướng Avdiivka như ông Zelensky thông tin.

Nga tổn thất cả lữ đoàn trên hướng tấn công Avdiivka?

Nga hạ hàng chục máy bay Ukraine?

Hãng TASS ngày 27.10 đưa tin các máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 31 máy bay và 3 trực thăng của Ukraine kể từ ngày 1.10 trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong số đó có 20 chiếc MiG-29, 8 chiếc Su-25, một chiếc Su-24, 2 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 và 3 trực thăng Mi-8.

Kể từ đầu chiến dịch, phía Ukraine đã tổn thất 515 máy bay, 253 trực thăng, 8.312 máy bay không người lái (UAV), 441 tên lửa đất đối không, 12.960 xe tăng và xe bọc thép chiến đấu khác, 1.169 giàn rốc két phóng loạt, 6.893 khẩu pháo các loại và 14.684 xe quân sự đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong ngày 27.10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay phía Nga tổn thất 5.145 xe tăng, 9.726 xe chiến đấu bọc thép, 9.513 xe cộ khác, 7.162 khẩu pháo, 834 giàn rốc két phóng loạt, 556 hệ thống phòng không, 320 máy bay, 324 trực thăng, 5.390 UAV và 20 tàu thuyền, theo trang The Kyiv Independent.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

CIA chi hàng chục triệu cho cơ quan tình báo Ukraine

Mỹ, Đức viện trợ Ukraine

Hãng AFP ngày 27.10 đưa tin Mỹ thông báo viện trợ an ninh thêm 150 triệu USD cho Ukraine, bao gồm pháo và đạn dược cho vũ khí nhỏ, cũng như vũ khí chống tăng.

Đến nay, Washington là bên viện trợ an ninh nhiều nhất cho Kyiv và đã cam kết tổng cộng 43,9 tỉ USD kể từ tháng 2.2022.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ viện trợ Ukraine nên chính phủ Mỹ hiện dựa vào các khoản viện trợ được phê duyệt từ trước, do việc phê duyệt thêm đang gặp trở ngại tại quốc hội.

Lầu Năm Góc ra thông cáo cho hay gói viện trợ mới "dùng khoản viện trợ trước đó được phê duyệt cho Ukraine trong tài khóa trước".

"Chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi quốc hội thực hiện cam kết với người dân Ukraine bằng cách chuyển nguồn tài trợ bổ sung để đảm bảo Ukraine tiếp tục có những thứ cần thiết để tự vệ trước cuộc chiến tàn khốc do Nga lựa chọn", theo thông cáo.

Ukraine lo cạn tên lửa trước không quân Nga, Mỹ sẽ ‘độ chế’ tên lửa hỗ trợ

Gói này cũng bao gồm tên lửa phòng không, thiết bị nhìn đêm, đạn phá hủy và trang phục giữ ấm. Tổng thống Zelensky cảm ơn gói viện trợ mới và cho hay việc củng cố năng lực phòng không là rất quan trọng khi mùa đông đến, nhằm bảo vệ các thành phố và hạ tầng của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Đức đã cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T SLM thứ 3 cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức cho hay thương vụ của Đức nhằm mua các hệ thống phòng không Patriot nhằm thay thế những hệ thống đã viện trợ Ukraine sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch ban đầu.

Việc đàm phán với hãng Raytheon của Mỹ để mua một số hệ thống Patriot trị giá 26,4 tỉ USD đang được tiến hành, với kế hoạch bàn giao vào năm 2025 và hoàn tất vào năm 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.