Chiến sự Ukraine ngày 270: LHQ cảnh báo hai bên không 'đùa với lửa'

21/11/2022 04:50 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại bị tấn công, động thái mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gọi là hành vi "đùa với lửa".

Binh sĩ Nga tại Crimea hồi tháng 9

chụp màn hình sputnik

Nhà máy Zaporizhzhia lại bị tấn công

Theo The Guardian, Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã lên án vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nói rằng những người gây ra “những vụ nổ mạnh” trong khu vực vào đêm 19.11 và sáng 20.11 đang “đùa với lửa”.

“Thông tin từ nhóm chuyên gia của chúng tôi về ngày hôm qua và sáng nay là vô cùng đáng lo ngại. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân lớn này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người đứng sau vụ này phải chấm dứt ngay. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, bạn đang đùa với lửa đấy!”, ông Grossi cảnh báo.

Cảnh báo "đùa với lửa" sau các vụ nổ sát nhà máy điện hạt nhân Ukraine

Những vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gây lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân. Các nhà quản lý nhà máy nói với các chuyên gia IAEA tại đó rằng một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị đã bị hư hại, nhưng “cho đến nay không có cái nào” quan trọng đối với an toàn và an ninh.

Cả Nga và Ukraine đều đang cáo buộc bên còn lại gây ra các vụ nổ trên.

Pháp gửi vũ khí cho Ukraine

Tờ Le Journal du Dimanche ngày 20.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết nước này đã gửi thêm hai hệ thống phòng không tới Ukraine, cùng với hai bệ phóng tên lửa.

Ông Lecornu cho biết Paris cũng đang xem xét yêu cầu cung cấp radar mà Kyiv đưa ra.

Pháo tự hành của Đức gặp khó trên chiến trường Ukraine

Theo Bộ trưởng Lecornu, kể từ khi xung đột bùng lên, Pháp đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 550 triệu euro và là một trong năm quốc gia hỗ trợ lớn nhất trong xung đột này. Quân đội Pháp cũng đã huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Ác liệt tại miền đông

Lực lượng Nga sau khi rút khỏi Kherson đã được tái bố trí đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine, khiến tình hình nơi đây thêm căng thẳng.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 20.11 tuyên bố nước này đã đẩy lùi các cuộc tiến quân của Nga gần 7 khu định cư ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Ukraine còn nói rằng quân đội nước này đã tiến hành các cuộc phản công nhắm vào một sở chỉ huy và kho đạn của Nga trong khu vực, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên từ phía Ukraine.

Iran đã chuyển giao công nghệ để Nga tự sản xuất UAV "tự sát"?

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 20.11 cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào Donetsk 27 lần trong 24 giờ qua, bắn 115 quả đạn pháo và rốc két, theo TASS.

DPR còn nói rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hệ thống rốc két phóng loạt Grad cùng những khẩu pháo 152 mm và 155 mm. Không có thương vong trong số dân thường được ghi nhận. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự tối 20.11: Nga 'nã pháo vào khu dân cư', Ukraine dùng HIMARS phản công?

Iran và Nga thỏa thuận sản xuất UAV tại Nga?

The Washington Post đưa tin IranNga đã thỏa thuận sản xuất hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tại Nga để tránh các lệnh cấm vận, theo thông tin từ tình báo phương Tây. Thỏa thuận được cho là đã thông qua trong tháng 11 và hai nước đang chuyển giao thiết kế và các bộ phận để có thể bắt đầu sản xuất UAV trong vài tháng tới. Nga và Iran chưa lên tiếng trước thông tin này.

Thủ tướng Đức cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO

Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga dùng UAV cảm tử do Iran sản xuất để nhắm vào mục tiêu ở Ukraine kể từ tháng 8. Iran ban đầu bác bỏ cáo buộc, nhưng gần đây thừa nhận đã chuyển UAV cho Nga trước khi chiến sự nổ ra và không biết chúng được sử dụng ra sao. Nga cũng phủ nhận sử dụng UAV Iran tại Ukraine.

Xem thêm: Iran và Nga âm thầm thỏa thuận sản xuất UAV tại Nga?

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.