Chiến sự Ukraine ngày 130: Lysychansk chính thức thất thủ?

Khánh An
Khánh An
04/07/2022 05:00 GMT+7

Tình hình chiến sự tại Ukraine ngày 3.7, ngày thứ 130 của chiến dịch có diễn biến mới với việc Ukraine rút quân khỏi Lysychansk, thành trì lớn cuối cùng của quân Ukraine ở Luhansk.

Lysychansk là điểm nóng trong chiến sự quân sự của Nga tại Ukraine

afp

Giới chức Nga ngày 3.7 cho hay lực lượng của nước này đã kiểm soát toàn bộ thành phố Lysychansk, thông tin sau đó được phía Ukraine xác nhận.

Theo hãng TASS, Bộ Quốc phòng Nga chiều 3.7 thông báo đã kiểm soát toàn bộ thành phố Lysychansk và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga và phe ly khai tại Ukraine đã giành được toàn bộ tỉnh Luhansk.

Xem nhanh: Chiến sự ngày 130, Nga đã kiểm soát được Luhansk?

"Vào ngày 3.7.2022, Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Vladimir Putin về việc giải phóng "Cộng hòa Nhân dân Luhansk", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Reuters sau đó dẫn thông cáo của quân đội Ukraine xác nhận rằng lực lượng của nước này đã buộc phải rút khỏi Lysychansk. "Việc tiếp tục phòng vệ tại thành phố này sẽ dẫn đến hậu quả chết chóc. Nhằm bảo tồn tính mạng của lực lượng tự vệ Ukraine, quyết định rút quân đã được đưa ra", theo thông cáo.

Trước đó, cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không loại trừ khả năng thất thủ tại Lysychansk, sau khi lực lượng Nga từ Severodonetsk vượt sông sang phía bắc và tạo thế đe dọa. “Tôi không loại trừ nhiều kết quả ở đây. Mọi thứ có thể rõ ràng hơn trong 1-2 ngày tới”, ông cho biết.

Xem thêm: Nga tuyên bố kiểm soát Lysychansk, giành toàn bộ Luhansk

Nga, Ukraine tiếp tục tăng hỏa lực

Lực lượng Ukraine ngày 3.7 cho hay đã phóng hơn 30 tên lửa vào thành phố miền nam Melitopol, thành công phá hủy căn cứ quân sự của Nga tại đây. Phía Nga xác nhận việc Ukraine phản kháng tại đây nhưng cho biết không có thương vong.

Nga kiểm soát thành phố này từ những ngày đầu của chiến dịch và có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Melitopol vào Nga.

JPMorgan lo giá dầu tăng đến "trên trời" 380 USD/thùng nếu Nga ngừng xuất khẩu dầu

Cùng ngày, giới chức địa phương tại Sloviansk cho hay rốc két của Nga tấn công thành phố này khiến 6 người thiệt mạng. Thị trưởng Vadym Lyakh cho biết đây là vụ phóng rốc két tồi tệ nhất tại Sloviansk trong thời gian gần đây, gây ra 15 vụ hỏa hoạn tại thành phố thuộc vùng Donbass mà Nga muốn giành quyền kiểm soát.

Phía Ukraine cho hay Nga còn tăng cường oanh kích tại nhiều nơi khác. Thị trưởng thành phố Mykolaiv cho biết có nhiều tiếng nổ lớn và kêu gọi mọi người trú ẩn. Phía Nga sau đó cho biết đã tấn công các vị trí chỉ huy quân đội của Ukraine tại đây. Nga lâu nay bác bỏ việc nhắm mục tiêu dân sự.

Thủ tướng Úc đến Ukraine

Theo trang News.com.au, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm 3 thành phố bị chiến sự tàn phá ở Ukraine. Chuyến thăm được Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận vào tối 3.7.

Reuters đưa tin tỉnh trưởng Kyiv Oleksiy Kuleba cho hay Thủ tướng Albanese đã thăm các thành phố Bucha, Irpin và Hostomel. Bucha là nơi Ukraine cáo buộc tình trạng thảm sát nhiều dân thường, dù Moscow bác bỏ cáo buộc.

EU yêu cầu Ukraine làm gì để được gia nhập?

Trong cuộc họp báo ở Kyiv cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Albanese cho biết Úc sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 34 xe bọc thép, đồng thời sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga.

Ngoài ra, Thủ tướng Albanse thông báo rằng Úc sẽ cấm vận và cấm nhập cảnh đối với thêm 16 bộ trưởng và các cá nhân khác của Nga, nâng tổng số người Nga bị Úc cấm vận lên 843.

Thổ Nhĩ Kỳ giữ tàu hàng Nga

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho hay cơ quan Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ một tàu hàng Nga chở ngũ cốc mà Ukraine cáo buộc là hàng đánh cắp.

Trước đó, Ukraine đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ tàu Zhibek Zholy mang cờ Nga. Con tàu hiện đang thả neo cách bờ khoảng 1 km tại khu vực cảng Karasu.

“Chúng tôi đã có sự hợp tác toàn diện. Tàu hiện đang ở lối vào cảng, bị bắt bởi cơ quan Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ”, theo đại sứ Bodnar.

Chiến dịch quân sự tại Ukraine đe doạ an ninh lương thực toàn cầu

Nhà ngoại giao này cho biết số phận của tàu sẽ được quyết định tại cuộc họp của các nhân viên điều tra vào ngày 4.7, và Ukraine hy vọng sẽ tịch thu được số ngũ cốc trên tàu. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên nhưng trước đó đã bác bỏ cáo buộc đánh cắp ngũ cốc từ Ukraine.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay tàu Zhibek Zholy đã chất lên lô hàng đầu tiên gồm khoảng 4.500 tấn ngũ cốc từ vùng Berdyansk phía nam Ukraine do Nga hiện kiểm soát.

Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine vào 3 ngày trước đã cố gắng tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus và thề sẽ đáp trả "ngay lập tức" bất kỳ cuộc tấn công nào của đối phương, theo Hãng tin AFP hôm 3.7.

Ukraine vẫn chưa phản hồi các cáo buộc trên. Tuy nhiên, Ukraine tuần trước nói rằng tên lửa bắn từ Belarus đã tấn công một khu vực gần biên giới, bên trong lãnh thổ của nước này.

Nga, Belarus cảnh báo về "Bức màn sắt" mới ở châu Âu

Tổng thống Lukashenko cũng phủ nhận Belarus đang tìm cách can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, dù không có ý định tham chiến, Belarus sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị tấn công.

Xem thêm: Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa

Xem thêm diễn tiến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.