Chiến sự Ukraine đến trưa 22.3: Ukraine sẵn sàng đàm phán, nỗi lo giá dầu

Khánh An
Khánh An
22/03/2022 12:00 GMT+7

Ukraine cho hay sẵn sàng đàm phán với Nga nhằm giải quyết khủng hoảng, trong khi diễn biến tình hình hiện nay có thể dẫn đến nguy cơ giá dầu còn tăng cao.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực bồn dầu bị cháy tại thành phố Chernihiv ở Ukraine vào ngày 21.3

AFP

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho hay ông sẽ sẵn sàng thảo luận với Nga về vấn đề bán đảo Crimea và sự công nhận đối với “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk” nếu Kyiv nhận được đảm bảo an ninh.

“Đây là tình hình rất khó khăn đối với mọi người. Đối với Crimea, Donbass, và đối với mọi người. Để tìm ra giải pháp, quý vị phải thực hiện bước đầu tiên này mà tôi đã đề cập: đảm bảo an ninh, kết thúc cuộc chiến”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với một số công ty truyền hình từ châu Âu và Ukraine ngày 21.3, theo hãng tin TASS.

Nga đưa lý do bắn vào trung tâm thương mại Kyiv

Tổng thống Zelensky còn nói ông sẵn sàng thảo luận những vấn đề trên tại một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, theo Đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga bác bỏ đề nghị của ông Zelensky về việc gặp trực tiếp ông Putin vì cho rằng đối thoại chưa đạt tiến triển đáng kể.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nêu điều kiện thảo luận với Nga về Crimea, Donbass

Không chỉ tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine mà nhiều diễn biến mới đang khiến giá dầu tăng cao, trong khi còn đó nỗi lo về việc giá dầu thô tăng gần gấp đôi mức hiện tại.

Rạng sáng nay (22.3, theo giờ VN), giá WTI tăng 6,78% lên mức 111,8 USD/thùng và dầu Brent tăng 7,36% lên mức 115,87 USD/thùng, theo Bloomberg.

Giá dầu đã tăng đột biến ngay trong ngày đầu tuần sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông báo đang xem xét việc cấm vận dầu mỏ và than của Nga khi quân đội nước này tiến hành đánh phá thành phố Mariupol của Ukraine.

Xem thêm: Họa vô đơn chí, giá xăng dầu có thể sắp tăng cao

Trong một diễn biến khác, hãng AFP ngày 22.3 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua chiến lược phòng vệ mới nhằm tăng cường năng lực hành động, bao gồm việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh với 5.000 người.

Kế hoạch mang tên La bàn Chiến lược đã được thảo luận trong 2 năm và được điều chỉnh phút cuối nhằm tăng cường tập trung vào mối đe dọa từ Nga, sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Mỹ muốn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với Nga

Trọng tâm của kế hoạch là việc trước năm 2025 sẽ thành lập một đơn vị có năng lực điều động nhanh lên đến 5.000 binh sĩ để có thể điều động khi cần thiết.

Lực lượng này sẽ gồm các bộ phận lục quân, không quân và thủy quân lục chiến có thể được sử dụng “trong các giai đoạn khác nhau của một chiến dịch trong một môi trường không thuận lợi, như xâm nhập lúc đầu, củng cố hoặc dự bị để đảm bảo thoát ra an toàn”.

Xem thêm: EU lập lực lượng hàng ngàn binh sĩ để điều động nhanh khi cần

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.