Chiến sự đến trưa 20.5: Tổng thống Zelensky nói Donbass đã bị 'hủy hoại hoàn toàn'

20/05/2022 12:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine nói vùng Donbass, tâm điểm trong các cuộc tiến công của lực lượng Nga ở giai đoạn 2 của chiến dịch, đã bị "hủy hoại hoàn toàn", giữa lúc một số nước giàu nhất thế giới cam kết viện trợ hàng tỉ USD cho Kyiv.

"Những kẻ chiếm đóng đang cố gắng gây áp lực lớn hơn nữa. Ở đó là địa ngục, và tôi hoàn toàn không nói quá", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu cuối ngày 19.5. "(Có) các cuộc tấn công liên tục vào khu vực Odessa, vào các thành phố ở miền trung Ukraine. Donbass bị phá hủy hoàn toàn", ông nói.

Ông cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng vùng giải phóng ở khu vực Kharkiv, theo The Guardian. Trong khi tại vùng Chernihiv phía bắc thủ đô Kyiv, một ngôi làng gần biên giới với Belarus đã trúng tên lửa Nga và "rất nhiều người thiệt mạng", tổng thống Ukraine nói.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

afp

Phía Nga cho hay quân đội và lực lượng ứng phó khẩn cấp của nước này sắp hoàn thành nhiệm vụ rà phá bom mìn tại hai khu vực Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass, hãng tin TASS cho hay. Theo đó, hơn 7.300 thiết bị nổ đã được phát hiện và vô hiệu hóa.

Ngoài ra, Nga cũng cho biết đã hỗ trợ sơ tán 17.600 người từ vùng Donbass và các khu vực khác của Ukraine đến Nga trong 24 giờ qua mà "không có sự tham gia của cơ quan chức năng Ukraine". Tổng số người đã được sơ tán đến nay đã lên đến hơn 1,36 triệu, theo tướng Mikhail Mizintsev, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky nói "Donbass là địa ngục", Mỹ sẵn sàng 40 tỉ USD viện trợ

G7 đồng ý viện trợ 18,4 tỉ USD cho Ukraine

Lãnh đạo tài chính các nước G7 đã nhất trí viện trợ cho Ukraine 18,4 tỉ USD, đồng thời cho biết họ sẵn sàng sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến sự chấm dứt và hỗ trợ nhiều hơn nữa nếu cần thiết, theo một bản dự thảo tuyên bố chung.

Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh, Đức, Pháp và Ý đã gặp nhau tại Đức hôm 19.5 để thảo luận về cách thức hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong thời gian tới. Ukraine ước tính họ cần khoảng 5 tỉ USD mỗi tháng để trả lương cho viên chức và duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước bất chấp chiến sự.

Cùng ngày, quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự và nhân đạo mới cho Ukraine trị giá gần 40 tỉ USD. Dự luật sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Ngoài ra, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho biết Mỹ sẽ chuyển thêm cho Ukraine số vũ khí và thiết bị khác trị giá 100 triệu USD từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc.

Lực lượng rà phá bom mìn dọn dẹp thị trấn gần Kyiv


Xem thêm: Thượng viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ 40 tỉ USD cho Ukraine

Mỹ xem xét cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine

Giới chức Mỹ vừa tiết lộ Nhà Trắng đang cân nhắc tìm cách đưa tên lửa diệt hạm tiên tiến đến tay binh sĩ Ukraine để hỗ trợ phá vỡ tình trạng hải quân Nga phong tỏa các cảng biển của Ukraine, theo Reuters.

Ukraine gần đây muốn được Mỹ cung cấp thêm các khí tài tiên tiến ngoài tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Danh sách vũ khí tiên tiến mà Kyiv đề nghị có những loại tên lửa có thể đẩy lùi hải quân Nga khỏi các cảng của Ukraine ở biển Đen.

Ba quan chức Mỹ và hai nghị sĩ Mỹ tiết lộ với Reuters rằng hai loại tên lửa diệt hạm có sức công phá lớn do Mỹ chế tạo, Harpoon và NSM, đang được Nhà Trắng tích cực xem xét để cung cấp cho Ukraine.

Ukraine có thể nhận được những tên lửa chống hạm đáng sợ này để kiểm soát biển Đen

Xem thêm: Mỹ xem xét cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine đối phó Nga?

Tổng tham mưu trưởng Ukraine đánh giá về xung đột

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny mới đây đã gặp những người đồng cấp NATO và đưa ra đánh giá về cuộc xung đột với Nga, khi chiến sự giữa hai nước khi bước sang ngày thứ 86.

"Hôm nay, chúng tôi không chỉ đang phòng vệ. Chúng tôi đã thực hiện hàng loạt cuộc phản công", tướng Zaluzhny phát biểu tại Ủy ban Quân sự NATO, theo CNN. Ông Zaluzhny nói rằng các lực lượng Ukraine đã phá vỡ tình trạng lực lượng Nga bao vây hai thành phố Kharkiv và Mykolaiv, và vẫn đang chiến đấu ở tỉnh Kherson.

Loại pháo phản lực khiến Ukraine bức xúc vì xin mà Mỹ chưa cho

Xem thêm: Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đánh giá mới nhất về cuộc xung đột với Nga

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.